Từ khoảng tháng 6-2005 đến tháng 5-2006, Hai đã đến các gia đình nghèo có con gái để dụ dỗ sang Malaysia với nhiều hứa hẹn thu nhập cao, công việc nhẹ. 14 phụ nữ ở tỉnh Kiên Giang và 1 phụ nữ ở tỉnh Tây Ninh đã nghe lời ngon ngọt của Hai. Mọi chi phí, thủ tục qua Malaysia đều do Hai lo hết. Khi sang nước sở tại, chẳng một ai có được việc làm thu nhập cao như lời hứa ban đầu. Sau đó, Hai viện lý do công ty chưa có nhu cầu tuyển dụng người và yêu cầu những phụ nữ này phải lấy chồng người bản xứ để trả lại chi phí ban đầu cho bà ta và có thu nhập gởi về gia đình. Nói là có chồng nhưng thực tế là Hai bán mỗi phụ nữ cho đàn ông Malaysia với giá khoảng 3.600-4.200 USD. Tại đây, những người vợ bất đắc dĩ này phải lao động như những công nhân bình thường cho gia đình chồng mà không được hưởng lương, không được giao tiếp với bên ngoài...
Vụ việc đang được Công an tỉnh Kiên Giang mở rộng điều tra làm rõ để xử lý đích đáng kẻ buôn bán phụ nữ sang nước ngoài.