Báo động tình trạng buôn bán phụ nữ trẻ em ở vùng cao Yên Bái
Kỳ I: Nóng bỏng cuộc chiến chống buôn người
Thượng tá Vũ Viết Thoại, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) – Công an tỉnh Yên Bái vừa chỉ một chồng hồ sơ liên quan đến các đối tượng phạm tội buôn bán phụ nữ trẻ em trên địa bàn vừa cho biết: trong 9 tháng đầu năm 2007, cơ quan công an đã khám phá 16 vụ với 33 bị can về tôi buôn bán phụ nữ, trẻ em, tăng 10 vụ so với cùng kì năm 2006. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là hành vi phạm tội của các đối tượng ngày càng tinh vi và đa dạng. Trong khi đó, những bất cập của luật pháp cũng như trình độ nhận thức của người bị hại lại rất thấp. Bởi vậy, ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm này là một nhiệm vụ khó khăn.
Người yêu, người thân cũng đem bán
Có thể nói, các đối tượng phạm tôi đã không từ thủ đoạn nào để dụ dỗ, lôi kéo và cuối cùng là lừa bán những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin ra nước ngoài với mục đích chính là làm gái mại dâm bên Trung Quốc. Thủ đoạn phổ biến nhất vẫn là môi giới tìm việc làm có lương cao ở ngay trong nước. Tuy nhiên, khi đã lên xe là bọn chúng tìm cách đưa bằng được sang bên kia biên giới và bán ngay cho các chủ chứa.
Điều đáng nói là có những gia đình vợ chồng, anh em cùng tham gia vào đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em. Có trường hợp trước đây từng là bị hại nhưng sau khi thoát được ra ngoài hoặc trở về Việt
Theo khai nhận ban đầu, bằng thủ đoạn này, từ năm 2003 đến tháng 3/2006, Sươi đã lừa bán được 6 phụ nữ sang Trung Quốc. Hành vi của hắn chỉ bị phát giác khi có một nạn nhân do Sươi bán đã trốn được về Việt
Trong một vụ án khác, kết quả điều tra cho thấy cả kẻ phạm tội và người bị hại đều là thân thích ruột rà với nhau. Đó là vụ án do Hà Thị Vi cùng đồng phạm gây ra. Trong vụ án này, bản thân Vi cũng đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau một thời gian, từ nạn nhân, Vi trở thành kẻ buôn người và đã móc nối với vợ chồng người em gái là Hà Thị Phương và Đồng Văn Tươi (đều là dân tộc Thái, trú tại Văn Chấn – Yên Bái) đưa phụ nữ và trẻ em sang bán cho Vi. Cứ mỗi trường hợp, Vi trả cho 500.000đ.
Nạn nhân đầu tiên của bọn buôn người này chính là em Nguyễn Thị Hồng (con nhà dì ruột của Vi và Phương) khi ấy mới có 15 tuổi. Phương dụ dỗ Hồng bằng cách bảo em đến làm việc nhà cho Hà Thị Vi ở Hà Nội, hưởng lương 700.000đ/tháng. Sau khi Hồng đồng ý, Phương đã đưa em qua cửa khẩu Lào Cai sang Trung Quốc bán cho Vi. Tại đây, Vi đã đưa thẳng Hồng đến một khách sạn ở Vân
Cá biệt, trường hợp Cứ Thị Lỳ, người Mông ở xã Khao Mang huyện Mù Cang Chải đã gần như đem bán cả 2 đứa con mình sang Trung Quốc. Cơ quan công an khởi tố Lỳ về tội xuất cảnh trái phép, nhưng kết quả điều tra cho thấy núp dưới danh nghĩa đưa sang đó lấy chồng nhưng mỗi đứa con, Lỳ nhận được khoản tiền 8 triệu đồng.
Còn đó những tảng băng chìm
Theo ước tính của Công an tỉnh Yên Bái, từ trước tới nay số chị em bị bán qua biên giới hay nhập cảnh trái phép qua biên giới đã lên tới khoảng 1.000 người. Những điểm nóng của tệ nạn này tập trung ở các huyện, thị phía Tây của tỉnh như Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải... Những trường hợp dễ bị lừa thường là người dân tộc Mông, Thái có trình độ nhận thức thấp. Theo các điều tra viên thì đa số những nạn nhân trong các vụ án buôn bán phụ nữ, trẻ em không biết hoặc biết chữ rất ít. Hầu hết không thể viết được bản khai, một số trường hợp phải điểm chỉ. Bên cạnh đó, cũng có cả trường hợp là con trưởng công an xã hoặc con của hiệu trưởng trường tiểu học cũng bị lừa bán.
Mù Cang Chải là một trong những huyện nóng nhất của tình trạng phụ nữ xuất cảnh trái phép qua biên giới. Trung táNguyễn Minh Đạt, Phó trưởng công an huyện cho biết: Từ trước đến nay trên toàn huyện có 42 trường hợp thì riêng 9 tháng đầu năm 2007 đã có 22 trường hợp phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc chiếm hơn một nửa.
Trong thời gian gần đây, Công an Yên Bái đã tiến hành triệt phá nhiều vụ án liên quan đến vấn đề buôn bán phụ nữ qua biên giới. Theo một cán bộ công an ở đây cho biết, nếu các lực lượng chức năng làm quyết liệt thì số vụ án về loại tội phạm này sẽ tăng lên nhanh chóng, còn thực tế các hành vi buôn bán phụ nữ trẻ em diễn ra rất phức tạp. Thủ đoạn của bọn buôn người ngày càng trở nên tinh vi. Thiếu tá Lương Định, Đội trưởng đội điều tra án xâm phạm nhân thân (PC14 - Công an Yên Bái) cho biết: chủ yếu các đối tượng phạm tội thực hiện bằng cách tạo dựng mối quan hệ rồi rủ rê lôi kéo bị hại dưới hình thức môi giới việc làm có mức lương cao ở thành phố, thị xã.
Trên thực tế, nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng nóng về tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em trên địa bàn chính là điều kiện kinh tế có sự cách biệt quá lớn. Sự nghèo khổ đã khiến cho nhiều phụ nữ liều mình bỏ xứ đi tìm kiếm cơ may cho cuộc đời nơi đất khách...
Kỳ II: Gian nan đường về
Kỳ III: Vượt biên... lấy chồng ngoại
Kỳ IV: Giải pháp nào cho nạn buôn người?