Bán một phụ nữ với giá 4.500 nhân dân tệ

15/03/2008
Ngày 8/3, Công an huyện Tam Đường (Lai Châu) đã bắt khẩn cấp Vùi Thị Sách (tức Nhài, SN 1963, trú tại xã San Thàng, thị xã Lai Châu) về hành vi mua bán phụ nữ.

Tại cơ quan điều tra, Sách khai nhận: Khoảng giữa tháng 1/2008, Sách và Phan Thị Lư (SN 1972, trú tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường) lừa Hoàng Thị Dáng (SN 1982, cùng trú tại xã Bản Giang) đi Lào Cai để làm ăn.

Tại Lào Cai, Sách và Lư đã liên lạc với 1 đối tượng tên là Vùi Văn Sân thống nhất bán Dáng sang Trung Quốc với giá 4.500 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu VNĐ). Bọn chúng mới thu được 6 triệu đồng thì bị bắt.

 

Dân Trí

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video