Ban Dân vận Trung ương trao gần 9 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch

04/06/2021
Chiều 3/6, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, cùng Đoàn công tác đã tới thăm, động viên và trao quà ủng hộ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng, chống dịch.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài (thứ 2 từ trái sang, hàng trước) trao hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tại tỉnh Bắc Giang, thay mặt Đoàn công tác, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng 5.268.000.000 đồng (trong đó có 680.000.000 đồng tiền mặt và 4.588.000.000 đồng hàng hóa) cho tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga trao tặng hơn 3 tỷ đồng (hàng hóa) ủng hộ tỉnh Bắc Giang chống dịch.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài biểu dương, đánh giá cao sự quyết liệt, chủ động, kịp thời, sáng tạo trong chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Bắc Giang

Tiếp và làm việc với Đoàn có: Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Giang.

Thay mặt Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp đã chung tay, góp sức cùng tỉnh chia sẻ trong lúc khó khăn. Đây là động lực, nguồn động viên cỗ vũ kịp thời, lớn lao để Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Báo cáo với Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái cho biết, trong những ngày qua, tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 2.700 ca F0; hơn 18.000 F1.

Tỉnh đã quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, hỗ trợ công nhân lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly, bảo đảm cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu.

"Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh ở một số khu công nghiệp, tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo khoanh vùng, cách ly hơn 60.000 công nhân. Số công nhân này đến từ 61 tỉnh/thành", Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết, đồng thời khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để phòng, chống dịch.

Đến nay, 59 bệnh nhân đã được điều trị khỏi đã ra viện, 187 bệnh nhân âm tính lần 1. Tỉnh cũng đang tập trung cao tiêu thụ nông sản; tổ chức lại sản xuất công nghiệp, có 15 doanh nghiệp đủ điều kiện đã hoạt động trở lại. Đến nay đã tiêm phòng gần 67.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, công nhân...

"Bắc Giang sẽ dốc tổng lực dập dịch, không để dịch bệnh ảnh hưởng tới đời sống, phát triển kinh tế của Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Chúng tôi quyết tâm đến cuối tháng 6 sẽ khống chế được dịch bệnh và cho hoạt động lại một số khu công nghiệp nếu an toàn", ông Dương Văn Thái khẳng định.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã thăm hỏi và chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Giang trước những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Đồng thời biểu dương, đánh giá cao sự quyết liệt, chủ động, kịp thời, sáng tạo trong chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh.

Vì cả nước, tỉnh Bắc Giang đã hy sinh nhiều lợi ích riêng để giữ chân người lao động, không để dịch lây lan. Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử vừa qua, kinh tế của tỉnh vẫn phát triển. Nhiều mô hình của các đoàn thể đã thể hiện được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng lưu ý dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đề nghị tỉnh Bắc Giang không lơ là, chủ quan, cần chủ động hơn nữa ứng phó với dịch bệnh. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng kinh nghiệm sẵn có trong công tác phòng, chống dịch,  Trưởng Ban Dân vận Trung ương tin tưởng Bắc Giang sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép: Vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (trái) trao tặng hơn 3 tỷ đồng (hàng hóa) ủng hộ tỉnh Bắc Giang chống dịch

Tại tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng  3.528.000.000 đồng (trong đó có 680.000.000 đồng tiền mặt và 2.848.000.000 đồng hàng hóa) cho tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trao tặng hơn 1,7 tỷ đồng (hàng hóa) cho tỉnh Bắc Ninh.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài (thứ 3 từ trái sang, hàng trước) trao hỗ trợ cho tỉnh Bắc Ninh chống dịch

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan gửi lời cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương cho công tác phòng, chống dịch để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh có thêm động lực, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho người dân, công nhân lao động, duy trì hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan (phải) tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video