Bạc Liêu: Tổng kết công tác phối hợp về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2008 - 2012

19/10/2012
Ngày 2/10/2012, Hội LHPN phối hợp Công an tỉnh tổng kết công tác phối hợp về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2008 - 2012.

Trong 5 năm qua, hai ngành đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Theo đó, người dân đã cung cấp gần 5.000 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an kịp thời phát hiện, triệt phá gần 5.400 vụ phạm pháp; đưa 2.773 đối tượng ra công khai, kiểm điểm trước dân; lập hồ sơ đưa 223 đối tượng vào cơ sở giáo dục; kết hợp thành lập các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm như: mô hình “3 giảm”, “5 quản”, “3 không”; “Tự hòa, tự quản, tự bảo vệ”… ở 64/64 xã, phường, thị trấn trong tỉnh…

Bên cạnh việc phối hợp về giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội địa phương, hai ngành còn tranh thủ nhiều nguồn lực hỗ trợ 68 tỷ đồng giúp cán bộ, hội viên đơn vị tham gia vào các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm…

Qua 5 năm phối hợp giữa hai đơn vị Công an và Hội LHPN tỉnh đã góp phần to lớn trong việc giúp các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa lầm lỗi; giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất cho những người hoàn lương; kiềm chế và đẩy lùi tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… từ đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, góp phần đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, bền vững trên địa bàn dân cư.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video