Bà chủ xưởng may Như Hoa – người phụ nữ khuyết tật tự lực vươn lên để thực hiện ước mơ, hoài bão

16/02/2022
Đối với những người phụ nữ khuyết tật, để thực hiện hoãi bão, ước mơ sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều so với những con người khỏe mạnh bình thường khác. Nhưng không phải vì khó khăn mà đẩy lùi ý chí, sự nỗ lực vươn lên của chị Nguyễn Thị Như Hoa - chủ xưởng may Như Hoa tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh đã khẳng định dù bạn là ai, hoàn cảnh như thế nào nếu biết vượt qua mặc cảm, cố gắng không ngừng nghỉ thì trái ngọt sẽ mỉm cười với chúng ta.
Chị Nguyễn Thị Như Hoa - nhận giải cánh én vàng năm 2020

Chị Hoa là một phụ nữ khuyết tật, đơn thân nuôi con khi bước vào tuổi 21. Ban đầu, chị luôn cảm thấy mặc cảm, tự ti nhưng trong chị luôn khao khát quyết tâm vượt qua hoàn cảnh khó khăn để thay đổi bản thân, vươn lên làm chủ cuộc sống, để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Những ngày đầu bước vào cuộc sống mưu sinh, chị chọn nghề buôn bán hoa quả tại chợ song chị nhận thấy với nghề đó, sức khỏe không đảm bảo, không đủ trang trải cuộc sống cho bản thân và con nhỏ. Sau nhiều lần thử sức với công việc may mặc, chị thấy nghề này phù hợp với sức khỏe và từ đó, chị bắt đầu quyết tâm thực hiện hoài bão, ước mơ của mình.

Những buổi đầu chập chững vào nghề, với người bình thường đã khó, với chị - phụ nữ khuyết tật, độ tuổi đang còn non trẻ, chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống, bên cạnh là đứa con thơ nên khó khăn lại tăng lên gấp bội. Chị đã phải cố gắng gấp nhiều lần so với một người bình thường khác, đi sớm về muộn, miệt mài học hỏi. Sau hơn một tháng học việc tại tiệm may gần nhà, với sự chịu khó, chăm chỉ cộng thêm chút ít khéo léo sẵn có, chị đã may thành thạo. Và rồi nghề may bén duyên với chị từ đó, chị vừa học nghề may lại vừa tranh thủ mọi thời gian để học thêm “Cắt may thời trang” và đến năm 2010, chị đã tự tạo dựng được một tiệm may nhỏ.

Và thành công sẽ luôn mỉm cười với những người cố gắng và nỗ lực, công việc của chị cơ bản đã có chỗ đứng, chị tiếp tục dạy nghề may miễn phí cho các bạn khuyết tật. Từ năm 2014 đến nay, chị đã giúp cho 10 bạn hoàn thành việc học nghề và ổn định được cuộc sống bằng nghề may. Trong công việc chị là người hướng dẫn, đào tạo nghiêm túc nhưng trong cuộc sống chị luôn cố gắng là người bạn, người chị em thân thiết và sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ khó khăn với chị em yếu thế, khuyết tật. Và trong hơn 7 năm qua, xưởng may của chị thường xuyên có khoảng 8 lao động nữ là người khuyết tật, là phụ nữ nghèo làm việc.

Chị Như Hoa (thứ 2 bên trái) tham gia Hội nghị Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế

 

Trong đợt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị đã hướng dẫn cho chị em nhận sản phẩm về nhà làm trong đợt giãn cách, đảm bảo mức lương bình quân 6 triệu/tháng cho mỗi lao động. Sản phẩm của chị cho ra mẫu mã đẹp, hợp thời trang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, vì vậy dù khó khăn do dịch bệnh nhưng sản phẩm vẫn được xuất xưởng đều đặn, qua đó, mức lương được đảm bảo đã phần nào giúp chị em phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo vững tin vào bản thân, tự đứng lên để hòa vào cuộc sống như những người bình thường khác.

Dưới sự hỗ trợ giúp đỡ, đồng hành của Hội LHPN tỉnh và Hội phụ nữ thành phố Vinh, trong năm 2020, chị đã đạt 3 giải thưởng trong cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020” do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức, bao gồm: Giải clip xuất sắc nhất, Giải cánh én vàng và Giải ứng dụng công nghệ nhằm thích ứng, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, chị cũng vinh dự được làm khách mời truyền cảm hứng và chia sẻ kinh nghiệm tại một số diễn đàn lớn do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh việc tự lực vươn lên để có sự nghiệp thành công, chị còn là một người mẹ đảm đang, nuôi dạy con tốt, giờ con trai của chị đã trưởng thành, là một chiến sỹ công an nhân dân hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ngoài ra, chị cũng là người nhiệt tình, tận tâm tham gia nhiều hoạt động xã hội, hiện nay, chị là Ủy viên BCH Hội người khuyết tật của tỉnh, Ủy viên BCH Hội người khuyết tật TP. Vinh, Phó Chủ nhiệm CLB Phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An.

Mai Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video