Bà chủ trại đà điểu 50 tỉ đồng

21/12/2015
Mỗi năm trang trại đà điểu thị trấn Minh Tân (Kinh Môn, Hải Dương) của chị Nguyễn Thị Bình cung cấp hàng ngàn con giống chất lượng ra thị trường.

Trang trại nuôi đà điểu ở thị trấn Minh Tân (Kinh Môn, Hải Dương) của chị Nguyễn Thị Bình có quy mô lớn với tổng DT đất 11ha. Chị Bình cho xây dựng các khu nhà, chuồng phù hợp cho các thế hệ đà điểu, từ khâu chăm sóc, nuôi dưỡng tới sinh sản. Mỗi năm trang trại cung cấp hàng ngàn con giống chất lượng ra thị trường thuộc các tỉnh từ Bắc Trung Bộ trở ra.

Thành lập năm 2009, đến nay trang trại đà điểu của chị Bình có trên 600 con đà điểu với tổng giá trị lên đến 50 tỉ đồng. Chị Bình cho biết, trừ chi phí thì đà điểu cho thu nhập gấp 6 lần nuôi bò, gấp nhiều lần so với nuôi lợn, gà…Đà điểu có sức đề kháng tốt, có thể chống chịu với thời tiết khắc nghiệt, chịu nắng, chịu rét tốt, tại trang trại chưa bao giờ xảy ra dịch bệnh. Hiện trang trại có 20 lao động người địa phương làm việc, chăm sóc đà điểu hàng ngày, công việc ổn định với thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng.

PNVN (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video