Ả rập có nữ thứ trưởng đầu tiên trong lịch sử
Trong cuộc cải tổ nội các cuối tuần qua, ngoài việc bổ nhiệm bộ trưởng, người đứng đầu đất nước này cũng sa thải những quan chức đứng đầu ngành tòa án, thông tin, y tế. Bất kỳ thay đổi nào trong việc bổ nhiệm các chức vụ cao cấp đều là một sự kiện hiếm hoi tại Ả rập, nơi Hoàng tử Saud al-Faisal giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao năm 1975 và Thái tử Sultan giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng năm 1964.
Việc nữ giới tham gia vào chính trị và nắm giữ những chức vụ mà trước đây chỉ do nam giới đảm nhận được xem là một sự kiện hiếm hoi ở Ả rập. Ảnh: Corbis.
Sau quyết định mang tính cải tổ đó của quốc vương, bà Norah al-Faiz, một nhân viên từng được đào tạo tại Mỹ, chính thức trở thành người nữ quan chức đầu tiên bước vào chính trường của vương quốc Ả rập.
Phát biểu trên tờ tin tức Arab, nữ Thứ trưởng Giáo dục mới cho biết: "Đây là một bước tiến thành công. Chúng tôi luôn phải chịu lép vế.
Theo Telegraph, từ khi lên cầm quyền năm 2005, đây được xem là cuộc cải tổ mang tính cách mạng của Quốc Vương Abdullah.