6 năm liền là chiến sĩ thi đua

08/04/2005
Đó là nhận xét của chỉ huy trung đoàn S53 vận tải (Quân khu 3) đối với Trịnh Thị Huệ, phó Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở, làm nhiệm vụ nuôi quân, kiêm quản lý kho hậu cần, nhà khách cơ quan, 6 năm liên tục được bầu là Chiến sĩ thi đua (1999-2004).

Trịnh Thị Huệ có dáng người nhỏ nhắn, tính tình dịu dàng, nhưng khi nói và làm việc thì dứt khoát, chăm chỉ, việc nào cũng hoàn thành tốt. Bản thân không chỉ xác định tốt trách nhiệm mà còn cùng anh chị em trong tổ nuôi quân lựa chọn món ăn hàng ngày vừa bảo đảm chất lượng vừa đủ tiêu chuẩn. Anh chị em trong tổ không ngại khó khăn, vất vả, đã thường xuyên cải tiến, chế biến món ăn theo cơ cấu dinh dưỡng hợp lý, giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần tích cực xây dựng bếp ăn cơ quan trung đoàn nhiều năm đạt danh hiệu "bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt". Đồng thời với trách nhiệm là thủ kho, chị đã chấp hành đúng quy định quản lý và xuất nhập hàng hóa, không để hao hụt, kém phẩm chất và sắp đặt kho gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Quản lý nhà khách của đơn vị, Trịnh Thị Huệ cũng không quản giờ giấc, sẵn sàng phục vụ tận tình, chu đáo cán bộ, chiến sĩ khi về ăn nghỉ tại trung đoàn.

 

Là phó Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở, chị đã cùng với cán bộ hội thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, vận động chị em thực hiện tốt phong trào "hai giỏi".

 

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ, Trịnh Thị Huệ còn tích cực rèn luyện và học tập chính trị, chuyên môn. Những lúc bận công tác chuyên môn thì tranh thủ học ngoài giờ hành chính và sưu tầm tài liệu để học thêm. Nhờ kiên trì học tập, rèn luyện nên Trịnh Thị Huệ vững vàng về mọi mặt, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo báo Quân đội nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video