2 mẹ con chuyên bán vợ người khác bị bắt

16/03/2007
Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố, bắt Giàng Thị Sinh (44 tuổi, ở huyện Mèo Vạc) và con gái là Giàng Thị Súa về hành vi buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Thủ đoạn của bọn chúng là hứa xin cho đi làm với thu nhập cao, rồi lừa bán qua biên giới.

Ngày 31/1, ngoài 2 mẹ con Giàng Thị Sinh và Giàng Thị Súa, Công an tỉnh Hà Giang cũng đã bắt khẩn cấp một số người có liên quan trong đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em này.

Tháng 7/2006, Công an huyện Mèo Vạc nhận được đơn của anh Lùng (22 tuổi), tố cáo Sinh lừa vợ anh là Hồng sang Trung Quốc bán làm vợ người khác. Sinh đã đưa chị Hồng sang Trung Quốc giao cho con gái mình là Giàng Thị Súa (lấy chồng ở Trung Quốc). Sau đó, chị Hồng đã bị Súa bán cho một người đàn ông Trung Quốc.

Ở trên đất khách được 1 tháng, chị Hồng tìm cách trốn được về Việt Nam. Giang Thị Sinh đã tới đưa cho vợ chồng chị Hồng 3 triệu đồng đền bù thiệt hại nhưng anh chị không đồng ý và gửi đơn đến cơ quan công an.

Trước đó, tháng 4/2006, Công an huyện Mèo Vạc cũng nhận được đơn tố cáo của anh Vừ ở xã Tát Ngà, về việc vợ anh là Lò (32 tuổi), bị Giàng Thị Sinh lừa bán sang Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra, Giàng Thị Sinh khai, với thủ đoạn tung tin cần tìm người làm thuê trả thu nhập cao, sau đó lân la tìm đến nhà các cô gái có chút nhan sắc và hoàn cảnh gia đình khó khăn để dụ dỗ. Giàng Thị Sinh hứa với họ xin cho đi làm với thu nhập 50.000-80.000 đồng một người mỗi ngày. Nhiều người đã mắc bẫy Sinh.

(Ghi chú: Tên nạn nhân đã thay đổi.)

Nguyễn Loan
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video