133 nữ trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV

09/06/2016
Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết có 133/496 nữ trúng cử ĐBQH Khóa XIV, đạt tỷ lệ 26,80%, thấp hơn mục tiêu đề ra là đạt ít nhất 30% ĐBQH.

Tổng số người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 496 người, thiếu 4 đại biểu so với tổng số chỉ tiêu được bầu. Trong đó, số nữ trúng cử là 133 người (đạt 26,80%), thiếu 17 người (3,20%) so với mục tiêu. Mặc dù tỷ lệ ĐBQH là nữ không đạt được ít nhất 30% như mục tiêu, nhưng cũng đã tăng 11 người (2,4%) so với khóa XIII (có 122 đại biểu nữ, chiếm 24,4%).

Tỷ lệ trúng cử ĐBQH là người dân tộc thiểu số đạt 17,30%, đại biểu dưới 40 tuổi đạt 14,30%. Về trình độ, tỷ lệ người trúng cử có trình độ đại học trở lên đạt 98,8%, chỉ có 1,2% (6 người) có trình độ dưới Đại học học. Số ĐBQH tham gia Quốc hội lần đầu là 317 người, chiếm 63,90%).

Cũng theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 -2021 các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước (2011 – 2016). Cụ thể, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 26,46% (tăng 1,29%); cấp huyện đạt 27,51% (tăng 2,89%); cấp xã đạt 26,70% (tăng 4,99%).

* Danh sách 133 nữ ĐBQH khóa XIV

* Nữ ĐBQH qua các thời kỳ
* Danh sách nữ ĐBQH khoá XIII

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video