11 án tử hình vụ buôn ma túy lớn nhất nước

01/12/2007
Với cáo buộc tham gia buôn bán gần nửa tấn heroin, 19 người trong đường dây ma túy lớn nhất Việt Nam, đã phải nhận án tử hình và tù chung thân.

Sau gần 7 ngày cân nhắc các mức hình phạt, chiều 22/11, TAND Hà Nội tuyên Lương Ngọc Lập, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Lương Dân cùng 8 người khác án tử hình.


11 người này được xác định là chủ mưu cầm đầu, tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Chúng mua bán hơn 1.250 bánh heroin (gần 500 kg) suốt 6 năm, liên hệ chặt chẽ với nhiều người ở Trung Quốc. Trong số này, nổi lên vai trò của Thơm, người phụ nữ từng nhiều năm sống trong các nhà chứa ở Trung Quốc và khu vực biên giới phía Bắc.


7 đồng phạm trong đường dây chịu hình phạt chung thân. 3 bị cáo còn lại cùng nhận mức án 20 năm tù. 21 người bị kết tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng một người không tố giác tội phạm, che giấu hành vi cho nhóm này được trả tự do ngay tại tòa, án tù HĐXX tuyên 17 tháng 21 ngày bằng đúng thời hạn tạm giam.


Đây là vụ án có số bị cáo khá đông, 22 người. Phiên tòa kéo dài từ ngày 19/11.

Theo Anh Thư - VNE

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video