10 năm tù cho kẻ buôn bán trẻ em

30/04/2008
Ngày 29.4.2008, Toà án nhân dân Quảng Ninh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù giam đối bị cáo Phạm Thị Ngừng (SN 1954) trú tại khu 6, phường Hải Hoà, thị xã Móng Cái, Quảng Ninh về tội mua bán trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 27.11.2007, tại khu vực thôn Chấn Nam Mục Sơn, thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Công an Đông Hưng đã phát hiện và bắt giữ Phạm Thị Ngừng đang bế hai cháu bé trai sơ sinh khoảng 16 ngày tuổi không có giấy tờ tuỳ thân.

Tại cơ quan công an, Ngừng khai nhận đó là hai trẻ sơ sinh do hai người phụ nữ Việt Nam tên là Trí và Ngọc (không rõ địa chỉ) thuê Ngừng đưa sang Trung Quốc để bán. Ngày 29.11.2007, Công an Đông Hưng, Trung Quốc đã tiến hành trao trả Ngừng cùng hai cháu bé cho Công an thị xã Móng Cái (Quảng Ninh). Các cháu bé sau đó đã được giao cho Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ngừng cũng khai nhận đã từng chuyển thuê cho hai đối tượng Ngọc và Trí một bé trai sơ sinh người Việt Nam sang Đông Hưng (Trung Quốc) cho một người phụ nữ không quen biết, đồng thời nhận từ người phụ nữ này một bé gái để mang về cho Trí và Ngọc.

Theo TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video