1.740 hộ phụ nữ thoát nghèo trong năm 2008

20/01/2009
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh vừa có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhằm đánh giá những kết quả đạt được của phong trào phụ nữ thành phố trong năm 2008 và thống nhất những công việc sẽ triển khai trong năm 2009.

Trong năm 2008, các dự án tín dụng do Thành hội quản lý và khai thác đã tiến hành giải ngân cho 8.955 hội viên phụ nữ vay với tổng số vốn gần 11 tỉ đồng. Hiện tại, các nguồn vốn do Hội đang quản lý có tổng dư nợ hơn 257 tỉ đồng (tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2007). Các cấp Hội trong năm cũng đã phối hợp với các Trung tâm khuyến công, khuyến nông tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao kiến thức về quản lý vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật như tập huấn mô hình trồng rong sụn, chuyển giao kỹ thuật trồng giống nấm rơm, nuôi cá nước ngọt, nuôi lươn, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình, quản lý kinh doanh….Tính đến tháng 11/2008, Trung tâm Dịch vụ việc làm phụ nữ thuộc Thành hội đã tổ chức được 61 lớp dạy nghề cho 1.907 học viên, trong đó có 11 lớp miễn phí cho 321 phụ nữ nghèo, khó khăn, phụ nữ ở những khu vực tái định cư có nhu cầu chuyển đổi việc làm. Ước tính trong năm 2008, các cấp Hội đã giúp 1.740 hộ phụ nữ thoát nghèo, đạt 113% chỉ tiêu đăng ký giúp thoát nghèo từ đầu năm.

 

Liên quan đến những kiến nghị trong thời gian đến đến do Thành Hội đề xuất, Chủ tịch Trần Văn Minh chỉ đạo tiếp tục thực hiện đề án “Định hướng, chuyển đổi, tạo việc làm cho phụ nữ từ 35-55 ở những khu vực tái định cư”. Đồng ý về mặt chủ trương sẽ cho thành lập mới Hiệp Hội nữ doanh nhân thành phố trên cơ sở Câu lạc bộ doanh nghiệp nữ (thuộc Hội LHPN TP) và Câu lạc bộ nữ doanh nhân (thuộc Hội Doanh nghiệp trẻ TP) hiện nay. Công an thành phố sẽ tăng cường các biện pháp phối hợp với Hội phụ nữ các cấp trong công tác xử lý, giải quyết tình trạng bạo lực gia đình.

www.danang.gov.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video