“Tuyển người” đi bán dâm

16/12/2006
Từ đầu năm 2006 đến nay, thông qua tay chân, Nhung đã đưa 10 phụ nữ qua biên giới. Vào ngày bị phát hiện, Nhung đã đưa qua biên giới 5 phụ nữ, trong đó có 2 người đã được người họ Bùi đón trót lọt, còn 3 người phụ nữ may mắn được cứu thoát kịp thời.

Ngày 9/11, Đồn Biên phòng Xà Xía, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Nhung, về hành vi mua bán phụ nữ. Bước đầu, lực lượng Biên phòng xác định đường dây này đã mua, bán trót lọt 10 phụ nữ Việt Nam, trong đó có cả trẻ em sang Campuchia hoạt động mại dâm.

Hành trình bất thường của người đàn bà gốc Việt

Sự xuất hiện thường xuyên của người đàn bà mang họ Bùi, chừng 50 tuổi, còn có tên gọi là bà Năm Vân Tiên, trú tại xã Thơm Rơm, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ qua cửa khẩu Xà Xía, tỉnh Kiên Giang đã khiến các trinh sát Đồn Biên phòng Xà Xía đặt nhiều câu hỏi nghi vấn.

Bà họ Bùi vốn làm nghề kinh doanh giải khát tại tỉnh Căm Pốt, Campuchia nhưng theo tài liệu trao đổi giữa lực lượng chức năng của hai nước thì bà ta có dấu hiệu của việc tổ chức hoạt động mại dâm ở Campuchia, núp bóng việc kinh doanh dịch vụ ăn uống và giải trí.

Việc nắm bắt hoạt động của bà ta được bí mật triển khai. Quá trình dày công theo dõi, các trinh sát xác định người phụ nữ này thường tìm đến những khu dân cư nghèo, lân la làm quen với một số người và thông báo việc tuyển dụng phụ nữ ra nước ngoài lao động với mức lương cao…

Qua công tác nắm tình hình của lực lượng trinh sát Biên phòng thì đã có một số đối tượng trở thành chân rết, phục vụ đắc lực cho đường dây tuyển người này. Điều đặc biệt là nhóm người này chỉ nhằm vào những gia đình cô gái trẻ, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và đang có nhu cầu tìm việc làm. Đã có khoảng 5-6 cô gái được đưa đi theo đường dây này nhưng không thấy trở về, cũng như liên lạc với gia đình. Xác định dấu hiệu của một đường dây mua bán phụ nữ qua biên giới, lực lượng Biên phòng cửa khẩu Xà Xía, tỉnh Kiên Giang đã tăng cường lực lượng nắm tình hình.

Chuyên án được thực hiện khi Đồn cửa khẩu Xà Xía tiếp nhận 3 phụ nữ do Đồn Công an cửa khẩu Pres Chat, Campuchia trao trả khi 3 người này có hành vi vi phạm quy chế biên giới. Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu, 3 phụ nữ khai tên là Phạm Thị Thi, trú tại xã Bình Long, huyện Châu Phú và hai mẹ con chị Lê Thị Hoa, 47 tuổi và cô con gái là Lê Thị Mỹ Châu, trú tại huyện Tân Phú, tỉnh An Giang… Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên mẹ con chị Châu và Hoa đã theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ tên là Nhung, môi giới dẫn đắt đi lao động ở Campuchia…

Xác định đây là mấu chốt quan trọng để mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng trong đường dây, tổ công tác của lực lượng Biên phòng đã tập trung lấy lời khai của người bị hại. Khi được các cán bộ Biên phòng thông báo rằng đây chính là một đường dây đưa phụ nữ ra nước ngoài hoạt động mại dâm và họ là những nạn nhân được may mắn cứu thoát thì ai cũng vui mừng phát khóc.

Lời khai của kẻ phạm tội

Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 2/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Xà Xía phối hợp với lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang đã tổ chức lực lượng bắt giữ Trần Thị Nhung, 49 tuổi, trú tại xã Bình Thạnh Đông, huyện Tân Phú, tỉnh An Giang về hành vi mua bán phụ nữ.

Trước những tài liệu mà các trinh sát thu thập được, Nhung đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nhung vốn là một phụ nữ quanh năm quen với cảnh chân lấm, tay bùn. Con đường dẫn đến hành vi phạm tội của Nhung cách đây không lâu khi bà Nhung tình cờ gặp người phụ nữ họ Bùi, khi bà này về tìm người quen ở gần nhà của Nhung.

Trước vẻ sang trọng của người phụ nữ lạ mặt, Nhung tỏ ra quý mến và ân cần mời bà ta vào nhà chơi. Qua câu chuyện gần xa, bà Bùi đặt vấn đề với Nhung rằng, bà ta đang tìm người giúp việc và ngỏ ý muốn nhờ Nhung giúp đỡ. Nếu tìm được phụ nữ  trẻ đẹp, bà ta sẽ trả hoa hồng xứng đáng… Bà Bùi cũng không quên dặn thêm: Nếu tìm được phụ nữ trẻ thì giá tiền hoa hồng cũng sẽ cao hơn và đặc biệt là phải giấu kín thông tin với chính quyền địa phương.

Theo sự thỏa thuận giữa hai bên thì khi lựa chọn được người, Nhung sẽ đưa ra cửa khẩu, sau đó liên lạc qua điện thoại sẽ có người ra đón "hàng". Vì hám lời, Nhung đã rắp tâm thực hiện hành vi của mình. Bà ta ráo riết việc tuyển người và đã có nhiều người nhẹ dạ tin theo lời của Nhung.

Từ đầu năm 2006 đến nay, thông qua một số tay chân, Nhung đã đưa 10 phụ nữ qua biên giới. Trong đó, vào ngày bị lực lượng Biên phòng phát hiện, Nhung và các đối tượng trong ổ nhóm đã đưa qua biên giới 5 phụ nữ, trong đó có 2 người đã được người họ Bùi đón trót lọt, còn 3 người phụ nữ thì đã được cứu thoát kịp thời, trước khi bị đưa vào hang ổ của bọn buôn người.

Được biết, các cô gái trẻ bị lừa bán đều được đưa vào các động mại dâm, sau đó bị bán lại vào các nhà chứa trá hình. Họ bị quản lý chặt chẽ, bị chủ chứa ép phải tiếp khách mua dâm nếu không sẽ bị đánh đập một cách tàn nhẫn.

Hiện vụ án đã được lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

CAND.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video