“Tôi chọn cuộc sống, tôi chọn chiến đấu”

27/06/2013
Đó là phương châm sống của chị Nguyễn Thị Thương, giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chị là một trong những điển hình tiên tiến của phong trào thi đua ái quốc giai đoạn 2008-2013 được Hội LHPN Hà Nội biểu dương nhân dịp Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013).

Tôi gặp chị trong ngày chị được nhận Bằng khen về thành tích xuất sắc trong quá trình  Biên soạn Bài giảng điện tử năm 2012 của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với nụ cười luôn nở trên môi, ít ai biết rằng, người nữ giảng viên trẻ và giỏi ấy lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo: ung thư vú đã di căn vào xương. Chị vẫn nhớ như in lúc nhận được tin sét đánh ngay sau lễ ăn hỏi tròn một ngày. Bàng hoàng, sợ hãi, nhưng rồi chị đã tự động viên mình chiến đấu với những cơn đau. Chị tận dụng tối đa thời gian, thể hiện niềm khát khao sống cháy bỏng bởi dự án doanh nghiệp xã hội hướng tới cộng đồng của chị vẫn còn đang dang dở và chị muốn truyền thụ hết những kiến thức của mình cho sinh viên.

Từ năm 2006, Thương đã được mọi người biết đến với vai trò là người sáng lập ra nhóm từ thiện “Vòng tay yêu thương” (FHG). Chị đã tổ chức hàng loạt chiến dịch thiện nguyện, đem niềm hi vọng sống thổi bùng lên khát vọng sống, ngọn lửa yêu thương cho hàng ngàn số phận bất hạnh ở khắp mọi miền đất nước. Là một giảng viên trẻ, tâm huyết với nghề, chị luôn tạo được hứng thú cho sinh viên với cách dạy mới mẻ, sáng tạo. Những bài giảng không còn khô khan khi chị mang hơi thở cuộc sống và chất hiện thực gắn liền với những nội dung giảng dạy. 

Với năng lực và sự năng động của mình, chị được chọn là đại diện Thanh niên Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế về văn hóa châu Á và châu Âu “We are o­ne” tại Malaysia năm 2006; tham dự hội nghị quốc tế “Thanh niên với các chính sách phát triển quốc gia” tại Campuchia năm 2008; được Hội đồng Ung thư của Úc tại bang News South Wales tuyên dương là trưởng nhóm xuất sắc trong chiến dịch gây quỹ phòng chống và nghiên cứu ung thư năm 2010.     

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video