"Phải xây dựng chiến lược phòng ngừa buôn bán trẻ em một cách tổng thể"

06/08/2007
Hôm nay (6/8), Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em đã tổ chức diễn đàn "Chúng em nói về phòng chống buôn bán trẻ em và bảo vệ trẻ em". Tham dự diễn đàn có 67 trẻ em đến từ những tỉnh, thành bị ảnh hưởng nhiều nhất của nạn buôn bán người. Đại diện của nhiều Bộ, ngành như Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCSHCM... Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đến dự.

Tại diễn đàn, các em đã bày tỏ ý kiến, sự quan tâm đối với lĩnh vực phòng chống buôn bán và bảo vệ trẻ em và mong đợi nhu cầu được bảo vệ đặc biệt tránh khỏi bọn buôn người, quyền được sống trong môi trường gia đình hạnh phúc, thoát khỏi cảnh nghèo đói, được học hành đầy đủ. Những thông điệp mà trẻ em đưa ra trong diễn đàn này sẽ được tổng hợp và gửi tới Ban chỉ đạo của Chính phủ về sáng kiến phòng chống buôn bán người cấp Bộ trưởng trong khu vực sông Mekong.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh vai trò của các ngành Lao động, Thương binh xã hội, Giáo dục, Du lịch... trong công tác phòng ngừa buôn bán trẻ em, cần xây dựng một chiến lược phòng ngừa buôn bán người một cách tổng thể và toàn diện, hoàn thiện mô hình truyền thông hiệu quả và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các nhà hoạch định chính sách cũng cần xem xét ý kiến của các em trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình, đề án kinh tế, xã hội.

Sau diễn đàn này, một số em sẽ được lựa chọn tham dự Diễn đàn trẻ em khu vực vào tháng 9 tại Bangkok (Thái Lan).

Theo Việt Hà
ĐTHVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video