"Má mì" 18 tuổi lừa bán người qua biên giới

06/08/2007
Cũng như nhiều cô gái bị đưa sang Trung Quốc, Phượng còn trẻ, lại là "hàng" mới nên bị quản lý gắt gao và bị bóc lột thậm tệ. Sau hai ngày bị "má mì" Linh bán làm gái mại dâm, Phượng đã phải tiếp 4 khách trong một đêm.

Ngày 25/7, lực lượng biên phòng tỉnh Lào Cai đã giải cứu Phượng về nước an toàn. Các trinh sát biên phòng Lào Cai cũng đă bắt Phạm Thị Thuỳ Linh, 18 tuổi, trú tại thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) khi đang tìm cách xuất cảnh bán 1 cô gái sang bên kia biên giới Việt - Trung.

 

Sau nhiều năm sống vất vưởng ở các trại tỵ nạn Hong Kong, Linh cùng bố mẹ bị trục xuất trở về nước. Linh lang thang ra Hà Nội rồi làm nghề phục vụ tại nhiều nhà hàng, trở thành kẻ từng trải và lọc lõi, sống bất cần đời.

 

Một người phụ nữ giới thiệu tên Lan, chủ chứa động mại dâm tại thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) chủ động liên lạc với Linh qua điện thoại. Lan bàn với Linh tìm một số phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Theo đó, mỗi chuyến "hàng" trót lọt, Lan sẽ trả cho Linh 2 triệu đồng.

 

Nạn nhân đầu tiên của Linh là Nguyễn Thị Hồng, quê ở Thanh Hoá. Linh tìm cách bắt chuyện với Hồng rồi đặt vấn đề lên Lào Cai tìm việc làm. Ngày 18/7, Linh lừa đưa Hồng sang Hà Khẩu bán cho Lan.

 

Linh tiếp tục quay về Việt Nam và nhắm vào Phùng Thị Phượng và Trần Thị Sơn (Tuyên Quang), Linh đã đưa Phượng sang Trung Quốc bán vào một động mại dâm.

 

Đồn biên phòng Cửa khẩu Lào Cai phối hợp với Công an Hà Khẩu, Trung Quốc bắt Lan đồng thời giải cứu những nạn nhân khác bị ép bán dâm ở bên kia biên giới. 

Theo Công An Nhân Dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video