“PEACE Journey - Hành trình Bình yên” Chương trình hỗ trợ phụ nữ nâng cao sức khoẻ thời Covid-19

29/10/2021
Với mong muốn đóng góp, hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là các chị em phụ nữ có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn trong đại dịch Covid - 19, Trung tâm phụ nữ và Phát triển (CWD), Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với các đối tác tổ chức Chương trình “PEACE Journey - Hành trình Bình yên”
Chương trình hướng dẫn chị em nhiều phương pháp hỗ trợ nâng cao sức khoẻ thể chất, tinh thần

Có sự tham gia của các đối tác như OSSO, Sống Thiền, và các cá nhân tâm huyết, dày dạn kinh nghiệm, cùng với sự đồng hành của UN Women Việt Nam và Trung tâm tham vấn, trị liệu tâm lý SHARE,  Chương trình nhằm cung cấp các phương pháp hỗ trợ nâng cao sức khỏe, giảm tải các tác động tiêu cực, lo âu, căng thẳng thời đại dịch Covid-19, đặc biệt trong thời gian giãn cách. Được triển khai từ tháng 7/2021, Chương trình đem đến những bài tập phong phú, đa dạng về hình thức, tiếp cận được nhiều đối tượng, giúp nâng cao sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cho chị em.  

Định kỳ phát sóng trên Fanpage Ngôi nhà Bình yên hàng tuần, đến nay Chương trình đã thực hiện được 15 số và đã được nhiều chị em quan tâm, đón nhận.  Các clip hướng dẫn các bài tập đa dạng như Yoga, chuyển động với âm nhạc, kỹ thuật thở, aerobic, zumba, yoga, thiền… đã góp phần giúp chị em rèn luyện sức khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, tự tin vượt qua dịch bệnh.

Để theo dõi các Hành Trình Bình Yên vào thứ Bảy hàng tuần từ 11h,  các bạn có thể truy cập:

Website CWD: www.cwd.vn

Fan page CWD: https://www.facebook.com/CWD.VN

Fan page: https://www.facebook.com/NgoiNhaBinhYenVietnam

 

Theo thống kê các cuộc gọi qua tổng đài hỗ trợ phụ nữ 1900 96 96 80 và các hoạt động trợ giúp của Ngôi nhà Bình Yên cho thấy sự gia tăng rõ rệt về nhu cầu tham vấn trong thời gian COVID-19, trong đó, từ tháng 3/2020 đến 12/2020, số ca tham vấn đã tăng 114%; số lượt tham vấn tăng từ 883 lên 1212 (tăng 137%) so với năm 2019 (khi chưa có dịch).

Trong 6 tháng đầu năm 2021,  Tổng đài 1900969680 đã tiếp nhận hơn 1300 cuộc gọi tăng khoảng 140% so với năm 2020. 83% trong số các cuộc gọi liên quan đến bạo lực gia đình. Nếu tính riêng số trường hợp được tham vấn về BLGĐ thì đã tăng gần 60% so với năm 2020 và tăng hơn 230% so với năm 2019. Các vấn đề tham vấn liên quan đến gia đình, xung đột, lo âu, căng thẳng dẫn đến nảy sinh xung đột, mâu thuẫn leo thang

Tr

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video