“Một quả trứng vì trẻ em suy dinh dưỡng”

22/11/2011
Đó là mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Vũng Tàu triển khai tới cơ sở Hội các cấp 12 năm qua (1998-2011). Thông qua mô hình này, những bà mẹ có con nhỏ và mang thai được nâng cao kiến thức và các kỹ năng trong việc nuôi con theo phương pháp khoa học, phù hợp từng độ tuổi. Đồng thời, hạn chế tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng, thể trạng thấp còi tại địa phương.

Với cách làm khá đơn giản, mỗi hội viên phụ nữ đóng 1-2 ngàn đồng/năm, góp vào quỹ vì trẻ em suy dinh dưỡng của khu phố. Toàn bộ số tiền này do Chi hội trưởng phụ nữ của khu phố quản lý. Tùy theo từng cơ sở, địa bàn, ít nhất mỗi năm 2 lần, các khu phố có thể tổ chức các buổi thực hành nấu cháo dinh dưỡng hoặc phát trứng, tặng sữa Vinamilk cho trẻ em suy dinh dưỡng.

Bé Thái Thị Thanh Tuyền (2 tuổi) nhà ở số 173/12 Lê Lợi là một trong số nhiều em bé được nhận trứng và sữa tươi từ mô hình “Một quả trứng vì trẻ em suy dinh dưỡng”. Cách đây hơn 1 năm, Tuyền chỉ được hơn 6kg, cơ thể của bé gầy gò, ốm yếu, nước da xanh xao. Chị Nguyễn Hồng Phước, mẹ của bé Tuyền cho biết: “Vợ chồng tôi làm thợ hồ, không có điều kiện chăm sóc con. Bữa cơm không đủ chất, cháu lại lười ăn nên cơ thể gầy yếu”. Từ khi được các chị của Hội phụ nữ tặng trứng, hướng dẫn cách chăm sóc con từ bữa ăn, giấc ngủ, … chị Phước có thêm những kỹ năng nuôi con tốt hơn. “Nhiều lúc cháu không chịu ăn nhưng tôi vẫn kiên trì bón cho cháu từng thìa cháo, bây giờ, cháu đã ăn ngon miệng hơn, tăng cân, đi lại nhanh nhẹn” - chị Phước nói.

Tại Hội LHPN phường 3, ngoài số tiền các hội viên đóng góp, các Chi hội phụ nữ khu phố còn tích cực vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để có thêm nguồn kinh phí, nấu cho các cháu những tô cháo đầy đủ chất hơn. Chị Lê Thị Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN phường 3 cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với nhà hàng Lan Rừng tổ chức các buổi thực hành nấu cháo dinh dưỡng cho các bé. Thực đơn của bữa ăn do Trạm y tế phường kê nên rất hợp vệ sinh, khoa học và cháu nào cũng ăn ngon”.

Thông qua các đợt cấp trứng, sữa và các bữa ăn dinh dưỡng, Các chi hội phụ nữ còn phối hợp với Trạm y tế cơ sở tổ chức lồng ghép nhiều hoạt động như tuyên truyền, nói chuyện các chuyên đề về sức khỏe trẻ em suy dinh dưỡng, hướng dẫn các bà mẹ mang thai và có con nhỏ cách chăm sóc con… Nhờ đó, đã giúp nhiều chị em có thêm những kiến thức về nuôi con cũng như theo dõi sự phát triển cơ thể của bé. Chị Phạm Thị Ngọc Linh, ở tổ 19, khu phố 2, phường 6 cho hay: “Từ khi được Hội phụ nữ và Trạm y tế hướng dẫn cách chế biến thức ăn cũng như khẩu phần và thời gian cho bé ăn thích hợp, tôi đã áp dụng và một thời gian ngắn cháu ăn được nhiều hơn, da dẻ hồng hào và tăng cân. Vợ chồng chúng tôi mừng lắm”.

Chị Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.Vũng Tàu cho biết, mô hình “Một quả trứng vì trẻ em suy dinh dưỡng” được thành lập, ngoài mục đích cấp phát những quả trứng, hộp sữa hay bát cháo cho các cháu suy dinh dưỡng có đủ chất hơn còn là dịp để các cấp Hội phối hợp tuyên truyền hướng dẫn và nâng cao kiến thức phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em cho các bà mẹ. Đây là mô hình thiết thực gắn liền với đời sống thực tế của người dân trên địa bàn, do đó phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, hội viên và cán bộ phụ nữ.

Phương Bình, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video