'Mẹ mìn' 16 tuổi

22/12/2006
Ngày 17/4, Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thị Thơ và Hoàng Thị Tuyên về tội mua bán phụ nữ. Những cô gái bị 2 kẻ buôn người này bán ra nước ngoài đều có tuổi đời ngang bằng chúng, thậm chí lớn hơn.

Tròn 3 tháng lưu lạc tại Quảng Tây (Trung Quốc), một ngày đầu tháng 4, cô gái trẻ X. (19 tuổi), trú tại huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã được lực lượng Công an Trung Quốc và các trinh sát Công an tỉnh Lạng Sơn giải cứu trở về với gia đình một cách an toàn.


Trên gương mặt mệt mỏi hằn nguyên nét lo âu, sợ hãi, câu chuyện về những ngày khủng khiếp, đau đớn nơi xứ người được cô kể lại như một thước phim buồn không thể quên…


X. và cô bạn thân là C. (20 tuổi) gặp hai đối tượng Thơ (19 tuổi), thường trú tại thôn Khun Chặng, xã Tân Mỹ và Tuyên (16 tuổi), thường trú tại làng Ún, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), trong một lần các cô xuống chợ. Thấy Thơ và Tuyên mặc đẹp, nói năng hoạt bát nên các cô tin rằng, họ là những bà chủ lớn về tuyển người đi lao động.


Công việc chính là vác hàng thuê từ bên kia biên giới về Việt Nam với giá cao đã khiến các cô đồng ý ngay lập tức. Nhưng ngày đầu tiên đi "vác hàng", các cô bị chúng đưa thẳng sang khu vực Lũng Nghịu - Bằng Tường - Quảng Tây (Trung Quốc) để bán cho một người đàn ông lạ mặt lấy 2.500 NDT. Tại đây, các cô bị đẩy vào một nhà chứa khá lớn trong khu vực và bắt đầu chuỗi ngày bán dâm.


Rồi một ngày, C. bị chủ chứa đẩy đi nơi khác để tiếp nhận một loạt các cô gái mới xinh đẹp hơn nhằm thu hút khách. Còn lại mình X. vẫn cùng các "đồng nghiệp" khác cắn răng bán dâm theo lịch sắp xếp của chủ chứa, nếu có ý chống đối, cô sẽ phải chịu những trận đòn đau đớn của các má mì hoặc lũ bảo kê có bộ mặt bặm trợn.


Để thoát khỏi cảnh sống o bế, nhục nhã này, ngày nào X. cũng viết thư cho bố mẹ rồi nhờ những vị khách tốt bụng gửi về hộ theo địa chỉ cô ghi sẵn. Rồi một ngày thư của cô đã đến đúng địa chỉ…

Cùng với lá đơn tố cáo của gia đình X., Công an tỉnh Lạng Sơn cũng nhận được đơn tố cáo của quần chúng nhân dân cho biết, trước khi X. và C. bị lừa bán 10 ngày, cũng bằng thủ đoạn này, 2 đối tượng Thơ và Tuyên đã lừa bán 2 cô gái trẻ khác trên địa bàn huyện Văn Lãng. Từ nguồn tin này, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thông báo địa chỉ nơi X. đang bị giam giữ với lực lượng Công an Trung Quốc.


Sau đó ít lâu, X. đã được Công an Trung Quốc và Công an tỉnh Lạng Sơn giải cứu an toàn. Hiện còn 3 cô gái khác là nạn nhân trong đường dây này vẫn lưu lạc trên đất khách mà chưa trở về được. Lực lượng Công an địa phương vẫn đang khẩn trương vào cuộc cùng phối hợp với Công an nước bạn để bằng mọi cách sớm đưa các cô trở về.

Theo Công An Nhân Dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video