“Con mồi” là các cô gái trẻ

05/06/2008
Khoảng đầu tháng 7-2007, Đào Đức Đồng (SN 1982), trú tại Bình Giang, Hải Dương và Bùi Ngọc Hiến (SN 1978), trú tại Tân Lạc, Hòa Bình đi nghỉ mát tại bãi biển Quất Lâm, Nam Định.

Trong những ngày ở đây, Đồng và Hiến đã gặp Lù Thị Diễm, là gái bán dâm mới từ thành phố dạt về đây. Đồng và Hiến khoe là biết nhiều trong giới giang hồ nên Diễm chủ động đặt vấn đề nhờ hai người tìm cho chỗ bán dâm khác có thu nhập cao hơn.

Những ngày sau đó, Diễm về quê và rủ thêm Lường Thị Xuân về Hà Nội làm việc, công việc nhàn hạ mà kiếm được nhiều tiền. Xuân đồng ý. Ngày 15-8-2007, Diễm cùng bố và Xuân về Hà Nội.

Ngay tối hôm đó, mọi người đi chơi, Đồng nói với Diễm và Xuân: Sẽ đưa hai người sang Quảng Tây, Trung Quốc để bán hàng. Bên đó có người quen đang rất cần tìm người bán hàng thời trang, mỹ phẩm. Công việc không vất vả, mỗi tháng có thể gửi tiền về nhà giúp đỡ gia đình.

Nếu chăm chỉ làm ăn, chỉ vài ba năm là có thể đổi đời. Tiếp đó, Đồng và Hiến mang chiếc xe máy đi đặt được 5 triệu đồng, chúng đưa cho bố Diễm 1,5 triệu đồng (là tiền công Diễm đòi ứng trước).

Những ngày sau đó, chúng gọi điện cho Đặng Thị Mừng (SN 1962), trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng (là người mà Đồng quen ở chợ Móng Cái, Quảng Ninh đầu năm 2007) nói là có hai cô gái cần bán để hoạt động mại dâm.

Mừng nói cứ đưa hàng xuống Móng Cái, thị sẽ tìm người mua với giá thỏa thuận mỗi người bán được 3.500 nhân dân tệ. Tìm được người mua hàng, Đồng và Hiến đưa ngay Diễm và Xuân đi Móng Cái.

Tại đây, Mừng giới thiệu mọi người với một phụ nữ tên là Thắm, lấy chồng bên Trung Quốc, đồng thời, Mừng gọi điện cho Nguyễn Văn Túy (SN 1957), trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng (bố của Mừng) đang ở Trung Quốc sang đón Xuân và Diễm. Việc mua bán trót lọt, giá 2 cô gái là 6.500 nhân dân tệ tương đương 13,6 triệu đồng Việt Nam và cả bọn chia nhau.

Ngay trong ngày đầu đặt chân đến xứ người, Xuân và Diễm đã phải bán dâm nhiều lần cho khách. Kể cả những lúc hai cô bị ốm đau, mệt mỏi, chủ nhà chứa cũng không để các cô yên.

Phải tìm mọi cách để trở về, Xuân nung nấu ý định như vậy và trong một lần được ra khỏi nhà, cô đã tìm cách gọi điện về cho anh rể là Mạnh nhà ở quận Hoàng Mai để anh Mạnh làm đơn tố cáo hành vi buôn người của bọn Đồng, Hiến, Mừng và Túy.

Ngày 25-8-2007, Xuân đã được Công an Trung Quốc trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, còn Diễm vẫn chưa giải thoát được.

Ngoài việc bán 2 cô gái trên, bọn chúng còn định lừa gạt tiếp 2 cô gái nữa là Khuyên (SN 1982) và Hương (SN 1995) sang Trung Quốc hoạt động mại dâm nhưng chưa thực hiện được thì bị phát hiện, bắt giữ.

Có thể nói, đây là một vụ án khá nghiêm trọng. Các đối tượng đã không từ một thủ đoạn nào nhằm thực hiện tội phạm một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất.

Chúng liên kết với nhau rất chặt chẽ, theo một kế hoạch nhất định. Nạn nhân của vụ án luôn là những cô gái trẻ, nghèo khó và cả tin. Khi phải trở thành gái bán dâm nơi đất khách, các cô mới thấm thía về sự nhẹ dạ của mình. Song tất cả đều đã muộn.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, các bị can Đào Đức Đồng, Bùi Ngọc Hiến, Đặng Thị Mừng bị truy tố về tội mua bán phụ nữ và mua bán trẻ em. Còn tên Nguyễn Văn Túy đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, khi nào bắt được xử lý tiếp.

Đây là một trong những vụ án mua bán phụ nữ, trẻ em có nhiều nạn nhân xảy ra trong thời gian qua gây bức xúc dư luận và để lại hậu quả nghiêm trọng với các cô gái bị coi là hàng hóa, phải bán dâm nơi xứ người.

Cần phải xử lý thật nghiêm minh bọn tội phạm trên, đó là yêu cầu cấp thiết của dư luận nhằm răn đe và phòng ngừa chung với loại tội phạm đang có chiều hướng gia tăng này.

Theo An ninh Thủ đô

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video