“Chúng tôi hy vọng có thể góp chút sức mình mang lại sự bình an cho cộng đồng”

25/08/2020
Đó là lời chia sẻ của chị Đinh Thị Hồng Vân - chi hội phó chi hội phụ nữ thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) về tinh thần “Chia lửa” của đội ngũ cán bộ Hội với lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn phòng, chống Covid-19 trên địa bàn những ngày qua
Hội viên, phụ nữ xã Hòa Khương chuẩn bị cơm để phục vụ các điểm chốt PC dịch trên địa bàn

Từ khi dịch Covid-19 quay trở lại, đặc biệt phức tạp tại Đà Nẵng, Hội LHPN huyện Hòa Vang đã tập trung cao độ vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn cùng chung tay, góp sức “chia lửa” với lực lượng đang làm nhiệm vụ  phòng, chống dịch Covid-19.

Các chốt kiểm soát dịch tại mỗi thôn, khu dân cư, các tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện Hòa Vang được tạo nên như những “lá chắn” để bảo vệ bình yên cho thôn, xóm trước tình hình dịch bệnh. Và ở mỗi chốt như thế, hình ảnh của các cán bộ Hội LHPN các cấp đã trở nên thân thuộc với lực lượng đang làm nhiệm vụ bà con nhân dân.

Với tinh thần “chia lửa”, các chị đã tình nguyện tham gia 96 chốt kiểm soát với 2-3 chị tham gia trực/chốt, mỗi ca trực 4 tiếng, (ca 1: từ 5 giờ đến 9 giờ sáng, ca 2: từ 19 giờ đến 23 giờ đêm). Nhiệm vụ của các chị là phối hợp với các lực lượng chức năng dừng các phương tiện, đo thân nhiệt, xịt sát khuẩn, ghi lịch trình di chuyển với những người từ xã này sang xã khác, người rời khỏi các khu dân cư...

Thời tiết miền Trung mùa này nắng nóng oi bức, thường xuyên bất chợt có những cơn mưa rào. Những cơn mưa có thể làm dịu bớt nắng nóng nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của các lực lượng tham gia trực chốt, dễ gây cảm do nhiệt độ thay đổi thất thường. Vậy mà, những cơn mưa hay thời tiết nắng nóng oi bức đó đã không thể làm vơi đi tinh thần kiên trì và mong muốn “chia lửa” của chị em cán bộ Hội. 

Phụ nữ xã Hòa Ninh tham gia thu phiếu đi chợ và sát khuẩn tại các chợ

Đặc biệt, khi thành phố đưa ra các giải pháp với quyết tâm cao, nhằm đẩy lùi dịch bệnh, trong đó, có chủ trương thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ đối với người dân để thực hiện giãn cách xã hội, cứ 5 giờ sáng hàng ngày, các chị lại có mặt tại 10 chợ trên địa bàn huyện để hướng dẫn bà con vào chợ.

Chị Đinh Thị Hồng Vân - chi hội phó chi hội phụ nữ thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) chia sẻ “Từ ngày tham gia trực tại các chốt, hầu hết việc gia đình gác qua một bên, các chị em đều đồng lòng nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc, chúng tôi rất vui khi tham gia vào công việc ý nghĩa này, hy vọng có thể góp chút sức mình để mang lại sự bình an cho cộng đồng”.

Song song với hoạt động tình nguyện tham gia, phối hợp với các lực lượng chức năng trực tại các tổ, chốt kiểm soát dịch, các cấp Hội còn phân công cán bộ và hội viên phụ nữ tại các chi hội tham gia nấu và phục vụ hơn 3.600 suất ăn cho các lực lượng chốt chặn; đồng thời phân phối nhu yếu phẩm cần thiết đến từng hộ gia đình trong thôn. Bên cạnh đó, để bảo vệ an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, các chị còn tự tay làm 1.200 mũ chống giọt bắn tặng các lực lượng tham gia trực chốt chặn.

Chị Lê Huyền Trâm - Chủ tịch Hội LHPN huyện Hòa Vang cho biết “Có thể nói, việc kiểm tra giám sát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát y tế phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện Hòa Vang là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Mỗi công việc của những người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch đều có những vất vả và tiềm ẩn rủi ro, thế nhưng các chị đã tự nguyện gác lại những nỗi lo riêng của mình, làm hậu phương tiếp sức chăm lo chu đáo từng bữa ăn cho các lực lượng đang ngày đêm quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19”.

Sự tham gia tích cực, linh hoạt của các cấp Hội LHPN huyện Hòa Vang trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại địa phương vừa góp phần tăng cường vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong các hoạt động cộng đồng, vừa là động thái tích cực giúp nâng cao nhận thức của người dân địa phương nói riêng và thành phố nói chung trong cuộc chiến đầy cam go, khốc liệt với dịch bệnh Covid-19.

Phương Dung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video