“Ba đảm đang”: Mốc son tự hào

04/03/2015
Hơn nửa thế kỉ đã trôi qua thế nhưng dấu ấn về phong trào "Ba đảm đang” vẫn mãi là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam ngày nay về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đảm việc nhà song rất kiên trung, bất khuất trước kẻ thù.

 


Bà Nguyễn Thị Mười

Kiện tướng bèo hoa dâu 

Phong trào "Ba đảm đang” được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động ngày 22-3-1965 với nội dung: Đảm nhiệm sản xuất, công tác, thay thế nam giới đi chiến đấu; Đảm nhiệm gia đình, khuyến khích chồng con yên tâm tham gia chiến đấu; Đảm nhiệm phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết. Sau đó phong trào được Bác Hồ đổi tên thành "Ba đảm đang”. 
Ngoài 80 tuổi  thế nhưng kí ức về phong trào "Ba đảm đang” với bà Nguyễn Thị Mười (người vốn được mệnh danh là "kiện tướng” bèo hoa dâu) vẫn còn nguyên vẹn khó có thể phai mờ. Tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp mặc dù được giữ lại trường song theo tiếng gọi của phong trào "Ba đảm đang” bà xung phong đi thực địa làm cán bộ hướng dẫn bà con về kĩ thuật. Năm 1965, HTX bèo hoa dâu Đại Xuân được thành lập, bà được cử làm đội trưởng. Mục đích của HTX là nuôi bèo hoa dâu làm phân bón ruộng. Trong khi các HTX khác thường phải lặn lội khi các tỉnh khác để lấy bèo thì bà Mười đã có một quyết định hết sức táo bạo là ươm chính giống bèo hoa dâu của địa phương mình để tự cấp tự túc trong sản xuất.

Nhờ sáng kiến nhân giống bèo hoa dâu của bà Mười đã giảm đáng kể kinh phí cũng như công sức khi phải đi thua mua từ tỉnh khác. Đặc biệt nhờ có  kỹ thuật, kinh nghiệm chăm bón tốt, bèo hoa dâu của HTX Đại Xuân đã phát triển nhanh, cánh to, khỏe, ít sâu bệnh hơn cả bèo hoa dâu của HTX La Vân (Thái Bình) nổi tiếng lúc bấy giờ. Nhờ có bèo hoa dâu mà năng suất của HTX Đại Xuân từ 3 lên 7 tấn/ha. Với sáng kiến nhân giống bèo hoa dâu, bà Mười đã được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn ngành nông nghiệp giai đoạn 1967-1970 và được vinh danh là "Kiện tướng bèo hoa dâu”.  

Hiện dù ở độ tuổi xưa nay hiếm, nhưng bà Mười vẫn nhiệt tình tham gia Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, làm Phó trưởng Ban Thường trực...  Đặc biệt, bà vẫn xuống tận cơ sở gây dựng phong trào, thành lập nhiều câu lạc bộ giúp các hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích. Khi được hỏi về động lực để công tác không mệt mỏi, bà bảo: chính ngọn lửa "Ba đảm đang” đã tiếp thêm sức mạnh và động lực để bà sống khỏe, sống có ích như ngày hôm nay.   

Mốc son đầy tự hào
 
Tròn 50 năm đã trôi qua, thế nhưng khi nhắc tới phong trào "Ba đảm đang” nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam Lê Chân Phương - người đề xuất và chỉ đạo Phong trào phụ nữ "Ba đảm đang” trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xúc động nói: phong trào phụ nữ "Ba đảm đang” đã phát huy trí tuệ, tài năng phụ nữ, chị em không những bảo đảm là lực lượng to lớn giữ vững hậu phương ổn định để chồng con yên tâm đi chiến đấu, mà còn là lực lượng cơ bản bảo đảm nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu tại tiền tuyến, đóng góp cho Tổ quốc bao kỳ tích.  

 Nói về phong trào "Ba đảm đang”, Phó Chủ tịch Hội HLPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết kể: Hình ảnh chị em nữ thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến với tinh thần "Sống bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm” ngày đêm bám trụ dưới bom rơi đạn nổ, sửa đường thông xe, hàng chục lần bị bom vùi, bị thương vẫn không rời vị trí, tình nguyện làm lễ truy điệu sống để đi phá bom nổ chậm, nhiều chị đã hy sinh giữa tuổi thanh xuân… mãi mãi là bài ca bất diệt nối tiếp truyền thống yêu nước anh hùng của con cháu Bà Trưng, Bà Triệu. 

Nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử cũng như ghi nhớ công lao của những thế hệ phụ nữ đi trước, nhân dịp 8-3, Trung ương Hội LHPN sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Triển lãm "Hai chị em - Hai trận tuyến”; Hội thảo "Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống Hai Bà Trưng trong xây dựng và bảo vệ đất nước”; Lễ kỷ niệm 105 Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), 55 năm Đội quân tóc dài, 50 năm phong trào "Ba đảm đang” và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2014; Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Học viện Phụ nữ Việt Nam và khánh thành công trình xây dựng tòa nhà mới của Học viện; Festival Sáng tạo trẻ…

 
Nhã Phương - L.H
Nguồn bài: http://daidoanket.vn/ (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video