Đưa phụ nữ sang Malaysia… bán dâm

30/04/2008
Trang và chiến hữu nhắm vào những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, rồi dụ dỗ họ cho con gái mới lớn qua Malaysia làm nhân viên bán nhà hàng. Theo lời khai của một số nạn nhân, khi qua Malaysia, họ bị nhốt trong phòng kín có người canh giữ, bị bắt đi bán dâm…

Chiều ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Cần Thơ đề nghị truy tố đối với Hứa Thị Thùy Trang (35 tuổi, ngụ ấp Bưng Chông, xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng); Thái Nhâm Tý (36 tuổi, ngụ ấp Bình Nghĩa, TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang); Nguyễn Thị Nữa (43 tuổi, ngụ ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang); Lư Huề Phương (43 tuổi, ngụ 10/1, KV2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ)và Bùi Thị Ánh Nguyệt (25 tuổi, KV4, P. 5, TX Vị Thanh, Hậu Giang) về tội “Mua bán phụ nữ”.

Vừa qua, trên địa bàn Cần Thơ và một số ở ĐBSCL.. xuất hiện đường dây đưa phụ nữ Việt Nam qua các nước như Malaysia, Campuchia để hoạt động mại dâm, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT địa phương.
Được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tập trung lực lượng điều tra, làm rõ đường dây này và kẻ cầm đầu chính là Hứa Thị Thuỳ Trang.

Qua đấu tranh, Trang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trang là gái bán dâm chuyên nghiệp tại Malaysia, Campuchia, Singapo... từ năm 1995. Trong quá trình “đi khách”, Trang quen biết với một người Campuchia và được đối tượng này làm cho hộ chiếu Campuchia dưới cái tên Chansoka.

Cùng thời gia này, Trang quen với Batrali có nhà hàng bên Malaysia cần một số tiếp viên phục vụ kiêm gái bán dâm nên bàn với Trang về Việt Nam tìm phụ nữ đưa qua làm tiếp viên… và bán dâm.

Do có nhu cầu như vậy, nên đầu năm 2006 Trang về nước cấu kết với Nguyễn Thị Nữa, Lư Huề Phương tìm và đưa nhiều phụ nữ Việt Nam sang Malaysia để bán dâm. Còn Thái Nhâm Tý được Trang phân công chịu trách nhiệm làm hộ chiếu cho các cô gái, khi làm xong thì mỗi hộ chiếu Trang sẽ cho 200 USD. Ngoài ra, Tý đồng ý tìm phụ nữ cung cấp cho Trang. Khi bị bắt, Tý đang là Phó giám đốc một công ty TNHH chuyên về xây dựng…

Thủ đoạn của bọn chúng là nhắm vào những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, rồi dụ dỗ họ cho con gái mới lớn qua Malaysia làm nhân viên bán nhà hàng, có thu nhập cao gửi về phụ giúp gia đình. Mỗi người nếu đồng ý qua Malaysia thì Trang sẽ cho 800 USD để gửi về nhà, còn mỗi tên “cò mồi” nếu được 1 người Trang sẽ trả 400 USD. Toàn bộ chi phí làm xuất cảnh, vé máy bay do bọn chúng chi trả.

Điển hình, tháng 6/2006, Lư Huề Phương đến nhà bà Lê Thị P. (đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) nói với bà P. là bà Nữa cần tìm người qua Malaysia để bán quán bar và kêu bà P. cho Bùi Thị Ánh Nguyệt và B.T.A.H. (con ruột bà P.) qua Malaysia bán quán thu nhập rất cao.

Nghe lời “đường mật” của Phương, bà P. đã đồng ý để Nguyệt và H đi Malaysia bán quán. Ngày hôm sau, Phương dẫn Nữa đến nhà bà P coi mặt Nguyệt và H. Tại dây, Nữa nói với bà P., qua Malaysia bán quán bar và “đi khách” sẽ được Trang cho mỗi người 800 USD (nhưng phải qua Malaysia thì Trang mới gửi tiền về, còn tiền làm thủ tục, hộ chiếu, vé máy bay Trang sẽ lo và sang bên đó làm trừ dần), Nguyệt và H. đã đồng ý…

Sau khi sang Malaysia, Nguyệt và H. đã bị Trang tổ chức đi bán dâm. Đến ngày 20/11/2006, Nguyệt liên hệ với gia đình giả vờ mẹ bị bệnh phải về nước, nhưng Trang chỉ cho Nguyệt về còn H. phải ở lại. Trang cho Nguyệt 800 USD như đã hứa ban đầu và gửi 150 USD tiền “cò” cho Phương.

Sau khi về nước, Bùi Thị Ánh Nguyệt đã giới thiệu cho Trang 3 cô gái để Trang dẫn qua Malaysia bán dâm. Phi vụ này Nguyệt được hưởng lợi 7,5 triệu đồng và trừ hết số tiền là chi phí mà Trang đã bỏ ra lo cho Nguyệt sang Malaysia…

Giữa Nữa và bà T.T.D. có mối quan hệ quen biết nhau. Vào tháng 7/2006 Nữa nhờ D. tìm phụ nữ giới thiệu cho Nữa để thị giới thiệu cho Trang đưa qua Malaysia phụ giúp trong nhà hàng, quán ăn. Nữa hứa cho D. tiền bồi dưỡng khi giới thiệu được người.

Khoảng tháng 10/2006 D. giới thiệu cho Nữa 1 phụ nữ tên Đ.T.N. (năm nay 26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang). Sau khi xem mặt, Nữa đồng ý giới thiệu N. cho Trang. Trong lúc gặp nhau Nữa nói với N. là toàn bộ chi phí đi qua Malaysia sẽ do Trang lo, qua đó làm việc Trang sẽ cho N. mượn trước 800 USD để gửi về cho gia đình rồi sau đó làm trả nợ.

Một tháng sau, Trang xuống nhà Nữa để xem mặt và đồng ý dẫn N. đi. Đến ngày 12/11/2006 do xích mích chuyện tiền bạc với Nữa nên D. dẫn N. lên TP Hồ Chí Minh để gặp trực tiếp Trang.

Khi qua Malaysia, N. mượn của Trang 800 USD để gửi về cho gia đình sau đó bán dâm để trừ nợ dần khi nào được 4.400 USD mới trừ hết được số tiền mà Trang đã bỏ ra để dẫn N. qua Malaysia.

Tại Malaysia, N. bị Batrali và Trang ép buộc hoạt động mại dâm liên tục. Đến ngày 26/05/2007 N. bỏ trốn khỏi nơi của Trang và được một người bạn mua cho vé máy bay về Việt Nam.

Theo lời khai của một số nạn nhân, khi qua Malaysia, họ bị nhốt trong phòng kín có người canh giữ, bị bắt đi bán dâm, nếu không đi liền bị đánh đập tàn nhẫn và bỏ đói…

Theo CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video