Đồng Tháp: Vận động hơn 2,8 tỷ đồng hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch

20/07/2021
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt sau khi toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, các cấp Hội đã chủ động tuyên truyền bằng nhiều hình thức qua các trang mạng xã hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng để giúp hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức, tự giác chấp hành tốt các quy định trong công tác phòng, chống dịch.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà cho các chốt kiểm dịch huyện Châu Thành

Đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; không hoang mang, lo lắng và bình tĩnh xử lý tốt các tình huống phát sinh; không chia sẻ nội dung, hình ảnh không rõ nguồn gốc; giữ gìn sức khỏe bản thân và gia đình, liên hệ ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu bất thường là những khuyến cáo được tuyên truyền rộng rãi tới chị em và người dân trên toàn tỉnh.

Phụ nữ huyện Thanh Bình làm kính chống giọt bắn tặng lực lượng phòng chống Covid-19

Các cấp Hội đã tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống Covid-19 bằng những việc làm thiết thực để phát huy vai trò của Hội như, từ ngày 9-15/7, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ số tiền trị giá 828.352.000 đồng cho công tác phòng chống dịch, gồm: 8.695 phần quà, tiền mặt tặng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh; thăm và tặng nhu yếu phẩm cho lực lượng bộ đội, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát, người đang cách ly; hỗ trợ nhân viên y tế với 4.101 kính chống giọt bắn, 970 tai giả, 1.079 chai nước rửa tay sát khuẩn, 683 hộp khẩu trang y tế, 389 thùng nước suối, 130 bộ đồ bảo hộ, 10 kg trái cây… và nấu 2.979 suất ăn cho các lực lượng phòng chống dịch tại các trạm, chốt, khu cách ly tập trung. Tính từ đầu năm đến nay, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho các hoạt động trong công tác phòng, chống dịch bệnh với số tiền trên 2,8 tỷ đồng.

Phụ nữ TP. Cao Lãnh chuẩn bị quà tặng cho các điểm cách ly

Qua các hoạt động cho thấy, cán bộ, hội viên, phụ nữ Đồng Tháp luôn tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của với mục tiêu "chung tay đẩy lùi Covid-19", thực hiện tốt công tác hậu phương góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh hiện nay.

 

Ban TG Đồng Tháp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video