Đồng Tháp: Phụ nữ lực lượng vũ trang phát huy vai trò, tích cực đóng góp cho xã hội

09/08/2021
Những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các khâu đột phá đều gắn với phong trào thi đua của Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang (quân đội và công an) tỉnh Đồng Tháp đã mang lại nhiều hiệu quả ngoài mong đợi trong nhiệm kỳ qua.
Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân tỉnh Đồng Tháp tặng xe đạp cho học sinh vượt khó tại chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Tranh thủ sau giờ làm việc, chị Lê Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng các thành viên trong gia đình làm rau câu 3D hương vị thơm ngon và được nhiều người ưa thích. Giờ đây nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân đều biết đến "tài nghệ" của chị, đơn đặt hàng ngày càng nhiều, thậm chí có hôm chị phải thức cả đêm làm mới đủ giao cho khách. Tiền lãi từ việc làm bánh, chị Hà gửi vào tổ phụ nữ gây quỹ thăm nom hội viên phụ nữ nghèo khi ốm đau. Những cử chỉ đẹp, sự cảm thông của chị với chị em khó khăn trong cuộc sống, đã giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, là động lực để chị em gắn bó lâu dài với Hội. Chị Hà đã trình bày ý tưởng hỗ trợ chị em mở đại lý bán Bảo hiểm mô tô, xe máy, bảo hiểm tai nạn con người, gói quà tết, làm bánh, tham gia khởi nghiệp… với lãnh đạo đơn vị và được Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự hỗ trợ số tiền gần 200 triệu đồng giúp chị em phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Kim Liên, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Hồng Ngự là một nữ quân nhân năng động, sáng tạo trong công việc. Chị vừa làm công tác chuyên môn, vừa làm kinh tế mà vẫn đảm bảo hoàn thành tốt cả hai việc. Với phẩm chất cần cù, chịu khó, chị đã cung cấp ra thị trường sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên gắn bó với đời sống người dân. Qua tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi từ bạn bè, chị tạo ra sản phẩm dầu gấc dùng để chăm sóc da được phái đẹp yêu thích, ưa chuộng. Bên cạnh đó, chị còn nghiên cứu đầu tư mô hình nuôi cá tra bột, cung cấp nguồn giống cho người dân địa phương phát triển nghề cá.

Chị Liên còn tích cực tham gia công tác từ thiện, an sinh, chị đã hỗ trợ tiền mặt tới hai cụ già neo đơn ở TP. Hồng Ngự; hỗ trợ tiền, trang thiết bị và dụng cụ học tập cho hàng chục học sinh nghèo hiếu học vùng biên giới không phải bỏ học giữa chừng vì nghèo khó.

Cùng suy nghĩ với chị em, chị Võ Ngọc Lượng, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Quân Dân y tỉnh đã cùng các thành viên trong tổ hăng hái lên đường nhận nhiệm vụ phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại phòng khám Quân dân y Giồng Găng, huyện Tân Hồng. Chị được sắp xếp đi chợ chuẩn bị bữa ăn cho người dân đang điều trị và cách ly khi bị nghi nhiễm Covid – 19 và cùng với các chị em khác thay đổi thực đơn phong phú mỗi ngày giúp mọi người ngon miệng hơn, nâng cao sức đề kháng chống lại dịch bệnh.

Chị Võ Ngọc Lượng khám bệnh cho cán bộ chiến sĩ Quân đội

Sau bao năm gắn bó với nghề, chị Hồ Thị Thuý, Phó Giám thị Trại giam Công an tỉnh luôn hết lòng thực hiện nhiệm vụ quản giáo phạm nhân. Chị thường đến trò chuyện, hỏi thăm sức khoẻ, bữa ăn, giấc ngủ của họ. Chị chia sẻ, chỉ khi gần gũi tâm tình, chị mới hiểu hết vì sao họ lại rơi vào con đường phạm tội. Hàng ngày, chị thường cùng các phạm nhân tham gia lao động như nhổ cỏ, trồng cây, sinh hoạt tập thể. Những lúc phạm nhân bị ốm hoặc gia đình ít tới lui thăm hỏi do tình hình dịch bệnh Covid -19, chị thường nói chuyện với họ về mái ấm gia đình, qua đó tác động đến tư tưởng phạm nhân, khơi gợi trong họ tình cảm gia đình, lòng nhân văn, nhân ái, giúp họ hiểu ra vấn đề, biết hối cải và mong muốn hoàn lương, trở về cộng đồng làm người tốt. 

Chị Hồ Thị Thúy, Phó Trại giam Công an tỉnh đến thăm nơi ăn nghỉ của phạm nhân

Được biết, lực lượng nữ vũ trang trong tỉnh khá mỏng, được phân bổ rải rác ở các huyện, thị, thành phố, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Vậy nhưng với sự năng động trách nhiệm của BCH Hội Phụ nữ Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhiều phong trào, phần việc, mô hình vẫn được tổ chức hiệu quả, thiết thực, đáp ứng nhu cầu, được hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia.

Kim Chi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video