Đồng Tháp: Duy trì và phát triển nhiều mô hình truyền thông lồng ghép có hiệu quả

28/12/2012
Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2012-2015, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã duy trì và phát triển nhiều mô hình truyền thông lồng ghép bước đầu mang lại hiệu quả đáng ghi nhận.

Các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho các bà mẹ về nuôi dạy con, giúp các bà mẹ hiểu biết thêm về tâm sinh lý của các con (trẻ dưới 16 tuổi) và chuyển đổi hành vi trong cách dạy con tốt hơn. Các buổi tuyên truyền chủ yếu lồng ghép vào họp tổ, nhóm, nói chuyện chuyên đề tập trung vào các nội dung như: chăm sóc sức khỏe vị thành niên - thanh niên, quyền trẻ em... với hàng trăm cuộc thu hút trên 146.000 lượt người tham dự.

Các cấp Hội phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tổ chức 15 lớp tập huấn cho 480 cán bộ chủ chốt của 12 huyện, thị, thành về dinh dưỡng cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe và dinh dưỡng khi bà mẹ mang thai, phương pháp dạy con (đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em...). Sau các lớp tập huấn, tổ chức truyền thông tại 144 xã, phường, thị trấn trong tỉnh nhằm góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Song song đó, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị, thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình tổ chức truyền thông các kiến thức liên quan về nuôi dạy con như: dinh dưỡng cho trẻ em, sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ khi mang thai, phòng chống các bệnh thông thường ở trẻ, phương pháp giáo dục trẻ vị thành niên với hàng trăm ngàn lượt bà mẹ, nữ thanh niên và quần chúng nhân dân tham dự.

Đặc biệt, Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” cũng được triển khai lồng ghép với các hoạt động tiêm chủng cho trẻ; khám sức khỏe cho phụ nữ; xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thu hút sự quan tâm của người dân. Thông qua các hình thức tổ chức, sinh hoạt của các cấp Hội phụ nữ đã duy trì và phát triển nhiều mô hình truyền thông lồng ghép.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động 238 “Câu lạc bộ (CLB) gia đình hạnh phúc” với gần 16.500 thành viên tham gia, 705 “CLB không sinh con thứ 3” với trên 2.500 thành viên, 189 “CLB phòng, chống bạo lực gia đình”, 61 “CLB không có trẻ em suy dinh dưỡng”... Qua các buổi sinh hoạt, nhiều ông bố, bà mẹ được tiếp thu kiến thức mới, cởi mở chia sẻ những kinh nghiệm hay, các bài học bổ ích, nhất là thu hút thành viên tham gia sinh hoạt ngày càng đông hơn.

Theo http://baodongthap.com.vn (PH)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video