Đồng Nai: 61 công trình cây xanh với hơn 12 nghìn cây được phủ xanh tại địa phương

19/05/2022
Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 do TW Hội LHPN Việt Nam phát động với tinh thần “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đã khuyến khích các cấp Hội, hội viên, phụ nữ phấn đấu trồng ít nhất 30 cây xanh, cây tỏa bóng mát, cây ăn quả…, đăng ký thực hiện công trình cây xanh làm công trình/phần việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Tại buổi Lễ, Hội LHPN huyện Nhơn Trạch bàn giao cây xanh cho hội viên, phụ nữ các xã

Từ 25/2 - 25/3/2022, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã thực hiện 61 công trình cây xanh với 12.175 cây bóng mát, cây ăn quả, cây xanh cảnh quan được trồng tại các khu di tích, văn hóa, lịch sử, khuôn viên cơ quan, trường học, khu công nghiệp, khu đô thị, khu chế xuất, khu dân cư tập trung... Các công trình không chỉ mang ý nghĩa chào mừng, thể hiện tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân Đồng Nai đối với Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII mà còn hưởng ứng sáng kiến trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, thiết thực triển khai Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn cùng các gia đình tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trồng và chăm sóc các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, tuyến đường tự quản của Hội LHPN xã, huyện... Chị em không chỉ trực tiếp thực hiện mà còn vận động gia đình, người thân cùng trồng cây, gây rừng góp phần bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Công trình cây xanh tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

 

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Đồng Nai dự kiến trồng 20 triệu cây xanh, trong đó 12 triệu cây lâm nghiệp và 8 triệu cây trồng khác trồng trên đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp. Hội đã tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; giá trị của rừng và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với quyết tâm, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, Hội đã góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa tốt và sau mỗi công trình cây xanh, chị em sẽ là những tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng việc lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ trồng một cây. Gieo mầm hạnh phúc, dựng xây nước nhà”.

Phương Thắm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video