Định hướng chương trình dinh dưỡng cho trẻ nhỏ - “Nuôi con bằng sữa mẹ”

27/08/2013
Vừa qua, tại tỉnh Ninh Bình và Ninh Thuận, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Công ty sữa ABBOTT tại Việt Nam đã tổ chức 2 Hội thảo định hướng chương trình dinh dưỡng cho trẻ nhỏ - “Nuôi con bằng sữa mẹ” giai đoạn 4 (8/2013 - 8/2014) cho 140 cán bộ TW Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN các tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc và phía Nam. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo nhằm mục đích đánh giá kết quả và rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện chương trình dinh dưỡng cho trẻ nhỏ - “Nuôi con bằng sữa mẹ” 3 giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 7/2013, đồng thời định hướng hoạt động giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Trần Thị Hương đã đánh giá cao kết quả mà chương trình đã đạt được trong 3 giai đoạn qua; đồng thời chỉ đạo trong giai đoạn tới Hội LHPN các tỉnh/thành phố cần quan tâm triển khai nội dung nuôi con bằng sữa mẹ vào nhiệm vụ “Vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, thực hiện tiêu chí “Gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng” của Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”. Phó Chủ tịch Hội nhấn mạnh, đây cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia của Việt Nam về dinh dưỡng.

Trong giai đoạn 1 đến giai đoạn 3 (2010 - 2013), chương trình Nuôi con bằng sữa mẹ đã được thực hiện tại 10 tỉnh: Hà Nội, Hà Nam, Lào Cai, Quảng Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tiền Giang, Vĩnh Long. Sau gần 3 năm triển khai, 10 tỉnh thành đã xây dựng được 32 Câu lạc bộ Nuôi con bằng sữa mẹ, thu hút 938 thành viên tham gia; cung cấp gần 13.500cuốn cẩm nang nuôi con bằng sữa mẹ góp phần tích cực thúc đẩy hoạt động nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành cơ bản về NCBSM cho PN trong độ tuổi sinh đẻ nói riêng và cộng đồng nói chung tại địa bàn hưởng lợi. Thông qua chương trình, kiến thức và việc thực hành nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ đang nuôi con nhỏ được củng cố và nâng cao rõ rệt; các bà mẹ đã thay đổi những thói quen, kinh nghiệm dân gian không có lợi, cải thiện đáng kể thói quen nuôi dưỡng trẻ nhỏ không khoa học, góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng tại địa bàn thưc hiện chương trình.

Giai đoạn 4 (8/2013 - 8/2014), ngoài tiếp tục thực hiện tại 10 tỉnh nêu trên, chương trình mở rộng thực hiện thêm 12 tỉnh đại diện cho các vùng miền, gồm: Quảng Ninh, Tuyên Quang, Nghệ An, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Bình Định, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, An Giang.

Thanh Hương- Ban GĐXH TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video