Điện Biên: Phong trào thi đua lao động sản xuất ở Hội LHPN xã Luân Giói

14/09/2011
Những năm qua, Hội luôn đặt nhiệm vụ: hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo làm trọng tâm.

Được sự giới thiệu từ Hội LHPN xã Luân Giói, chúng tôi đến nhà chị Vì Thị Hoan, hội viên Chi hội bản Phiêng Trên. Ở tuổi 43, chị vẫn là lao động chính trong nhà. Chị Hoan cho biết, chồng chị mất năm 1997, để lại cho chị 2 đứa con, đứa lớn mới 3 tuổi, đứa bé mới hơn 1 tuổi, lại đau ốm triền miên. Thời gian này, kinh tế gia đình chị vô cùng khó khăn: nhà cửa xiêu vẹo, tài sản không có gì đáng giá. 3 mẹ con chị Hoan, chỉ trông chờ vào việc canh tác trên 1.000m3 ruộng nước và nương.

Trong thời điểm khó khăn nhất thì gia đình chị được Hội LHPN xã bảo lãnh vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và được hỗ trợ ngày công lao động từ chị em hội viên Chi Hội LHPN bản Phiêng Trên. Có vốn vay, lại được tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi từ Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, chị Hoan mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm; đầu tư trồng, chăm sóc các giống ngô, lúa giá trị kinh tế cao. Sau 2 năm vay vốn phát triển kinh tế, chi Hoan đã trả hết nợ, và dần thoát . Hiện nay, chị luôn duy trì nuôi 30 con gia súc, gần 300 con gia cầm, hàng năm cho thu nhập trên 60 triệu đồng. 

Chị Lò Thị Thoạn, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Hiện nay, toàn xã có tới 63% hộ hội viên phụ nữ nghèo. Trong đó, 68 hội viên là trụ cột gia đình sống trong cảnh nghèo khó. Những năm qua, Hội luôn đặt nhiệm vụ: hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo làm trọng tâm.

Để phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình…” đạt hiệu quả, những năm qua, Hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phát huy vai trò giới trong phát triển KT - XH. Hội hướng dẫn hội viên huy động vốn trong phát triển kinh tế hộ; giúp nhau phát triển kinh tế được coi là việc làm thiết thực, quan trọng. Tính đến ngày 31/5/2011, Hội phối hợp cùng Ngân hành Chính sách - Xã hội cho hội viên vay trên 3 tỷ đồng phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, mỗi năm, Hội đề nghị Phòng Nông nghiệp, Trạm Thú y huyện, cấp ủy, chính quyền cơ sở… mở từ 2 - 4 lớp kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm; quy trình quản lý vốn vay; kỹ thuật nuôi thủy sản… Vừa qua, được Bộ Công an hỗ trợ 30 triệu đồng Hội vận động và nhận được sự hỗ trợ về ngày công, tiền từ các hội viên, và các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh xã… xây dựng 2 nhà tình nghĩa trị giá 30 triệu đồng/nhà tặng 2 hộ hội viên nghèo. Hưởng ứng Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình…”, nhiều hội viên có kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi gia súc, gia cầm… hăng hái tham gia chương trình phổ biến kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt tại cơ sở. Năm 2010, xã Luân Giói có 25 hộ hội viên nghèo được các chị em khác hỗ trợ kinh phí mua 18 con lợn, dê; trên 100 con gà, vịt; 85 ngày công lao động. Phong trào “Mỗi gia đình nông thôn có một vườn rau sạch (100m2 trở lên), nuôi ít nhất 5 con gia cầm được thực hiện tại 15 chi hội. Trong đó, số hộ có vườn rau 420 hộ, số hộ nuôi từ 5 con gia cầm trở lên là 485 hộ. Phong trào “2 không - 1 có - 2 sạch” (không nuôi gia súc, gia cầm dưới sàn nhà; không thả rông gia súc, gia cầm - có hố ủ phân - sạch nhà, sạch bản; sạch đường phố); “hũ gạo tiết kiệm”, “ống tiền tiết kiệm” được phát động và triển khai rộng rãi trong các hội viên, đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống các hội viên. Năm 2004, từ nguồn vốn 5 triệu đồng vay từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội, hội viên Lò Thị Xiêng, Chi hội bản Giói A, đầu tư chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn… Hiện nay, gia đình chị có trên 40 gia súc, hàng trăm gia cầm. Hàng năm, thu nhập từ chăn nuôi của gia đình chị trên 80 triệu đồng. Chị Xiêng tâm sự: có được cơ ngơi như ngày hôm nay là gia đình tôi được sự hỗ trợ đắc lực từ Chi Hội LHPN bản Giói A: tư vấn, hỗ trợ gia đình xây dựng thành công mô hình kinh tế trang trại và ứng dụng KH - KT trong lao động sản xuất.

Chủ tịch Hội LHPN xã Luân Giói Lò Thị Thoạn cho biết thêm: Nhìn chung tỷ lệ hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn còn lớn. Tuy nhiên, những năm qua do phát huy được hiệu quả từ phong trào "phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", tỷ lệ hội hội viên nghèo mỗi năm giảm 5 - 7%. Trên địa bàn xã Luân Giói ngày càng xuất hiện nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi. Tổng kết công tác Hội LHPN huyện Điện Biên Đông năm 2010, Hội LHPN xã Luân Giói có 5 hội viên được vinh dự báo cáo điển hình phụ nữ lao động, sản xuất giỏi. 

Theo baodienbien online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video