Để cái tết an toàn cho trẻ

30/12/2008
Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến tết Kỷ Sửu. Những ngày này, các bậc cha mẹ đang bận rộn với những lo toan ngày tết. Hãy để thời gian chăm sóc cho trẻ, tránh những tai nạn không đáng có đối với con em mình.

Người lớn bận rộn, trẻ được buông lỏng quản lý là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hậu quả tai nạn thương tích ở trẻ trong dịp tết. Những tai nạn thường xảy ra trong dịp tết phải kể đến là: bỏng, ngã, TNGT, hóc, đồ vật đổ vào người trẻ, tai nạn pháo.... Người lớn cần thận trọng và luôn để mắt tới trẻ để tránh cho trẻ những tai nạn đáng tiếc

Tai nạn bỏng:

Trẻ vui vẻ nô đùa, chạy nhảy, người lớn bận rộn với những lo toan cỗ bàn là bức tranh ngày tết của mọi gia đình. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra tai nạn bỏng ở trẻ gia tăng trong dịp tết. Bé chạy, chơi quẩn quanh người lớn, gần bếp, gần nồi canh nóng ...; vô tình người lớn đang bưng thức ăn nóng, vấp phải trẻ....; trẻ đang chạy ngã vào nồi canh nóng, phích nước sôi đặt dưới đất...; trẻ dẫm, nghịch kéo khăn trải bàn, thức ăn nóng trên bàn ăn đổ vào người trẻ.... ; bận rộn, vội vã, sơ ý, người lớn bất cẩn khi pha nước nóng tắm cho trẻ hoặc để trẻ tự điều chỉnh máy nước nóng trong nhà tắm… hàng ngàn lý do dẫn đến tai nạn thương tích cho trẻ trong dịp tết mà người lớn không thể lường trước.

Nhìn cô con gái 5 tuổi với những vết sẹo trên mặt, trên đầu, không lúc nào chị Huyền không ân hận vì sự bất cẩn của mình. Chiều 30 tết 2 năm trước đây, trong khi làm bếp chị chuẩn bị cho bữa cơm cuối năm đã để bé chơi một mình. Sau khi trải khăn trải bàn lên bàn ăn, yên tâm thấy con gái 3 tuổi đang chơi ngoan ngoãn ở góc nhà, chị Huyền ung dung đặt nồi canh nóng lên bàn ăn rồi quay lại với việc dọn dẹp bồn rửa. Bỗng nghe thấy tiếng hét cùng vật dụng đổ, chị Huyền quay lại thì... bé gái 3 tuổi đang vùng vẫy vì đau đớn. Cả nồi canh măng còn đang bốc khói nghi ngút đổ ụp xuống người bé. Thì ra, bé Bim đang chơi ở góc nhà, nhìn thấy hình khăn trải bàn rủ xuống đã lại đó chơi, bé chui vào trong tấm vải rủ xuống, kéo mạnh làm cho cả nồi canh nóng đổ xuống. Mọi bàng hoàng, đau đớn vì sự bất cẩn của chị Huyền đã muộn. Bé Bim phải vào nhập viện với tai nạn bỏng đầu và mặt.

Phòng ngừa là cách tốt nhất để tránh tai nạn thương tích bỏng. Người lớn hãy luôn tự nhắc mình thận trong tối đa: giữ trẻ xa khu vực nấu bếp; đặt đồ ăn nóng cẩn thận, tránh tầm tay của trẻ …

Tai nạn ngã:

Cùng với tai nạn bỏng, tai nạn ngã cũng xảy ra nhiều hơn trong dịp tết. Đặc biệt, trong dịp này, các bé theo cha mẹ về quê chơi và theo anh chị ở quê chơi các trò chơi dân gian.

Gần tết rồi mà vợ chồng chị Minh vẫn còn băn khoăn là về quê ăn tết hay ở lại Hà Nội. Cái tai nạn giáng xuống đầu cậu con trai 7 tuổi năm ngoái vẫn còn làm cho chị Minh bàng hoàng, đau đớn. Năm nào cũng vậy, cứ đến tết là chị Minh lại cho cậu về quê ăn tết cùng ông bà, chú bác. Năm ấy, cu Tèo đã 7 tuổi, thấy con xoắn xuýt với mấy anh chị cùng độ tuổi, chị Minh rất yên tâm và để Tèo chơi tự do. Mùng 2 tết, đang chuẩn bị đi tết, chị nghe thấy giọng con kêu thất thanh ở nhà bên cạnh, chị chạy sang... Thì ôi thôi, cu Tèo đang nằm sõng xoài trên nền xi măng. Nghe các bé thi nhau nói, chị hiểu ra là cu Tèo cùng các bạn trèo lên bậc thang đang xây, và cu cậu trượt chân ngã xuống đất. Cũng may là Tèo ngã xuống từ bậc thấp không bị ảnh hưởng đến đầu, chị bị gãy chân, tay phải phải bó bột mất 3 tháng.

Để phòng tránh tai nạn ngã, ngoài sự cẩn trọng của người lớn, các bậc cha mẹ phải chỉ bảo cho con cái hiểu và tránh chơi ở những nơi nguy hiểm như: trèo cây, trèo tường...

* Hóc, dị vật đường thở, đường ăn:

Bận rộn những ngày cuối năm làm tăng nguy cơ hóc, dị vật đường thở, đường ăn ở trẻ. Ngoài hóc xương do sự bất cẩn khi lọc sạch xương trong thức ăn cho trẻ của người lớn, trẻ còn bị hóc những vật nhỏ, đồ chơi như đồng xu, đinh ốc…

Để phòng trách tai nạn hóc, dị vật đường thở, đường ăn đối với trẻ, các bậc cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến bữa ăn của trẻ, lọc sạch xương trong đồ ăn khi nấu thức ăn cho trẻ, không để trẻ gặm xương. Lựa chọn đồ chơi đủ to để trẻ không thể ngậm gọn trong miệng, những đồ chơi không thể tháo hoặc rơi ra những chi tiết nhỏ. Không để trẻ chơi loại tiền xu, bi ve. Không để trẻ đùa giỡn khi đang có thức ăn, kẹo bánh… hoặc đang ngậm vật gì đó trong miệng.

Bên cạnh đó, tai nạn điện cũng xảy ra nhiều hơn trong dịp tết. Để phòng tránh, các bậc cha mẹ nên để ổ cắm điện trên cao, ngoài tầm tay của trẻ em. Ngắt điện tất cả những dụng cụ không sử dụng; dán băng keo hoặc dùng nắp đậy các ổ cắm điện, trong tầm tay của trẻ, không để dây điện trong vòng chơi của trẻ…

Pháo cũng là một nguyên nhân gây tai nạn cho trẻ. Mặc dù cấm đốt pháo đã được ban hành nhưng tệ nạn đốt pháo trong dịp tết vẫn xảy ra thường xuyên. Các bậc cha phải cần giáo dục cho con cái không chơi pháo, đốt pháo theo pháp luật cũng như tự bảo vệ an toàn cho bản thân.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video