Đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

08/01/2021
- Ninh Bình: Phụ nữ Cúc Phương tích cực vì môi trường xanh
- Tuyên Quang: Tích cực hưởng ứng phong trào chung tay xử lý rác và chống rác thải nhựa
Quang cảnh con đường trục chính chạy qua xã Cúc Phương, huyện Nho Quan

- Ninh Bình: Phụ nữ Cúc Phương tích cực vì môi trường xanh

Thời gian qua, hội viên Hội Phụ nữ xã Cúc Phương (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã và đang góp sức xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Để phát huy vai trò của phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động chị em thông qua lồng ghép tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường trong các buổi sinh hoạt định kỳ của CLB, chi hội, các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm. Bên cạnh đó, Hội cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên phụ nữ, phát tài liệu về giữ gìn vệ sinh môi trường; vận động hội viên thực hiện phân loại rác thải tại gia đình, hạn chế sử dụng túi ni-lông; thu gom vỏ thuốc trừ sâu, không đốt rơm rạ, không xả rác thải ra đường, ngõ... 

Điểm nhấn trong hoạt động bảo vệ môi trường của Hội Phụ nữ xã Cúc Phương là phát động sâu rộng phong trào Phụ nữ Cúc Phương chung tay xây dựng nông thôn mới, gắn với tiêu chí của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Theo đó, mỗi chi hội đảm nhận những phần việc và triển khai các hoạt động cụ thể để thực hiện như: xây dựng các mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản; phân loại rác thải trong sinh hoạt; thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật; sử dụng làn nhựa đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni- lông; tham gia bảo vệ nguồn nước; trồng và chăm sóc hoa, cây xanh.

Trong năm, Hội Phụ nữ xã đã phát động 15 đợt tổng vệ sinh môi trường trên quy mô toàn xã, thu hút trên 2.500 lượt hội viên phụ nữ tham gia; thành lập tổ tự quản về vệ sinh môi trường do phụ nữ phụ trách; xây dựng thành công mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp"; trồng, chăm sóc trên 5 km "Đường hoa phụ nữ"; duy trì mô hình "Chi hội 3 sạch", "Đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường"…

- Tuyên Quang: Tích cực hưởng ứng phong trào chung tay xử lý rác và chống rác thải nhựa

“Gạch sinh thái” từ rác thải nhựa

Hưởng ứng phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác và chống rác thải nhựa”, các cấp Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên với nhiều hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và thu gom, xử lý rác thải; Hướng dẫn thu gom, phân loại rác thải và làm “Gạch sinh thái” từ rác thải nhựa để tái sử dụng; vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên làm được 21.717 viên gạch sinh thái, từ số gạch này đã xây dựng được 06 bộ bàn ghế, 10 ghế băng, 27 bồn hoa, 01 cổng chào và tường rào nhà văn hóa thôn; tổ chức 304 buổi truyền thông về phong trào “Chống rác thải nhựa”, hướng dẫn làm gạch sinh thái... thu hút trên 17 nghìn hội viên tham gia. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã thành lập 84 mô hình, loại hình, CLB về “Phòng, chống rác thải nhựa”, “Vệ sinh môi trường”; phối hợp với phóng viên chương trình “Cafe sáng với VTV3” của Đài Truyền hình Việt Nam ghi hình và đưa tin về mô hình chống rác thải nhựa, làm “Gạch sinh thái” và Tổ hợp tác mây tre đan”.

Ngoài ra, các cơ sở hội đã thu gom, đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập, cây xanh, quỹ hỗ trợ hội viên nghèo và đổi rác lấy đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tặng 80 con gà giống, 300 cây keo giống ...cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo; vận động cán bộ, hội viên làm gạch sinh thái để xây dựng bồn hoa, cổng chào nhà văn hóa thôn và bàn ghế.

Ban Tg Ninh Bình; Phương Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video