Đẩy mạnh phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

06/06/2007
Thời gian gần đây, tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đang tiềm ẩn những diễn biến phức tạp

Thủ đoạn của loại tội phạm này chủ yếu là xuất cảnh trái phép, kết hôn giả, lừa đưa ra nước ngoài lao động, du lịch sau đó ép hành nghề mại dâm. Tính chất và quy mô hoạt động phạm tội có chiều hướng gia tăng, có tổ chức chặt chẽ.

 

Phức tạp nhất vẫn là tuyến đường Hà Nội đi các tỉnh biên giới: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng. Các quận, huyện: Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì, Ba Đình, Hoàn Kiếm là những địa bàn có nguy cơ cao xảy ra nạn buôn bán phụ nữ.

 

Theo cơ quan chức năng, những kẻ phạm tội buôn bán phụ nữ, trẻ em phần lớn là các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội danh này hoặc thường xuyên đi lại buôn bán, xuất nhập cảnh tại biên giới phía Bắc.

 

Về phía nạn nhân, Hà Nội hiện có 415 phụ nữ, trẻ em vắng mặt tại địa phương, trong đó có 63 phụ nữ, trẻ em bị bán ra nước ngoài, 80 người nghi là đã bị bán, 73 phụ nữ sang Trung Quốc làm ăn và lấy chồng, 16 trẻ em làm con nuôi người nước ngoài…

 

Tích cực đấu tranh với loại tội phạm này, từ năm 2005-02006, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 27 vụ, xử lý 44 đối tượng buôn bán 107 phụ nữ và 7 trẻ em./.

Theo PNTĐ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video