Đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục con em trong các cấp Hội Phụ nữ

05/07/2012
Nhân ngày Gia đình Việt Nam, sáng 27/6/2012, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Công An tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01//2002/NQLT giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an (NQLT01) về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên BCHTW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo NQLT 01; các đồng chí lãnh đạo đại diện UBTW MTTQ Việt Nam,, Ủy ban các vấn đề XH của Quốc hội, Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm; đại diện các Ban TW Đảng, các bộ, ngành, đoàn thể TW cùng gần 300 đại biểu đại diện cho lãnh đạo Hội LHPN, Công an 63 tỉnh, thành phố và đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện NQLT01 giai đoạn 2008-2012 và các tham luận tại Hội nghị cho thấy, NQLT01 là một chủ trương đúng đắn, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn hiện nay. NQLT01 đã được thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo, nhiều mô hình hiệu quả được xây dựng và nhân rộng như: mô hình 5+1; Đội cơ động dân phòng nữ; 3 trong 1; CLB “Phụ nữ bán vé số tham gia tố giác tội phạm”; “Tiếng kẻng bình yên”, “Dòng họ tự quản”, “Tổ liên gia tự quản” …

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã đại diện cho 2 ngành ký kết Kế hoạch thực hiện NQLT01 giai đọan 2012-2017, thể hiện quyết tâm cao và sự cam kết mạnh mẽ của lực lượng công an nhân dân và các tầng lớp phụ nữ trong việc quản lý, giáo dục con em; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Kế hoạch thực hiện NQLT 01 giai đoạn 2012-2017 tập trung vào các nội dung trọng tâm như:Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục về phòng ngừa tội phạm, TNXH ngay từ trong gia đình; quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, cảm hóa giúp đỡ người vi phạm pháp luật, lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng; duy trì và phát huy phong trào cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình tích cực tham gia tố giác phòng ngừa tội phạm; tăng cường giáo dục, nâng cao tính nêu gương của cán bộ, chiến sĩ công an và các bậc cha mẹ góp phần xây dựng môi trường gia đình và xã hội lành mạnh.

Biểu dương, khích lệ các cá nhân, tập thể tích cực tham gia thực hiện NQLT01, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an đã trao Bằng khen cho 66 tập thể, 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai NQLT 01giai đoạn 2008-2012. Trong đó: Bộ Công an tặng Bằng khen cho 49 tập thể, 39 cá nhân của các đơn vị Hội LHPN các cấp có thành tích trong viêc thực hiện Nghị quyết LT 01; Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN VN tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 25 cá nhân thuộc các đơn vị Công an các cấp.

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết, cuộc Giao lưu, gặp mặt điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện NQLT01 với chủ đề “Chung tay vì một xã hội bình yên” đã được tổ chức vào tối ngày 26/6. Tại buổi gặp mặt, giao lưu, các đại biểu đã được xem phóng sự về kết quả triển khai thực hiện các hoạt động trong nội dung NQLT 01; chia sẻ kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến triển khai NQLT 01 các địa phương; tâm sự của 01 đại diện trẻ em đang học tập ở trường giáo dưỡng và phát biểu của lãnh đạo hai ngành về kết quả triển khai cũng như định hướng trong giai đoạn tiếp theo. Cuộc giao lưu đã làm rõ thêm những sáng kiến của địa phương cũng như những khó khăn, thách thức hiện nay và gợi ý một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện NQLT 01 trong những năm tiếp theo với mong muốn xây dựng môi trường sống lành mạnh để quản lý, giáo dục các em không phạm tội và tệ nạn xã hội.

Hải Bình - Ban Tuyên giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video