Đắk Nông: Trên 3 tỷ đồng hỗ trợ phu nữ từ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

04/01/2021
Qua 3 năm triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông đã huy động được trên 3 tỷ đồng hỗ trợ cải thiện sinh kế, quan tâm giải quyết một số vấn đề thiết thân của phụ nữ tại những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Một số hoạt động và kết quả nổi bật được triển khai và đạt được: Tổ chức 06 cuộc truyền thông và lớp tập huấn bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống ma túy, mua bán người, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xâm hại trẻ em đồng thời ký cam kết không vi phạm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 550 tuyên truyền viên nòng cốt, các gia đình và con em có nguy cơ

Thành lập mô hình “Phân loại và xử lý rác thải tại nguồn gắn với vườn rau sạch tại các hộ gia đình” và tổ chức tập huấn quy cách ủ rác thành phân bón hữu cơ cho cây trồng cho hơn 50 gia đình phụ nữ tại Đắk Song

Triển khai 20 nhóm vay được 680 triệu đồng cho 312 chị vay phát triển kinh tế từ Quỹ cơ hội; phát động phong trào nuôi heo đất đồng hành cùng phụ nữ biên cương trong hệ thống Hội và đồn biên phòng, thu về gần 600 triệu đồng để tặng 2 mái ấm, 8 công trình vệ sinh, 91 hộ vay vốn không lãi phát triển sản xuất mua cây, con giống tạo nguồn sinh kế, 104 suất các phần quà xe đạp, tiền mặt, bò giống cho hộ nghèo, học sinh.

Các cấp Hội cũng đã quyên góp được gần 1,5 tỷ đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh... để tổ chức đa dạng các chương trình tại xã theo nhu cầu (tặng tiền mặt để sửa nhà, xây mái ấm tình thương, vay vốn sản xuất, tặng áo ấm, nhu yếu phẩm, sách, học bổng, xe đạp, con giống, tặng giếng khoan, bộ máy tính, tổ chức lớp học tình thương cho trẻ em).

Buổi truyền thông về phòng chống xâm hại trẻ em của Hội LHPN tỉnh tại địa bàn xã Quảng Trực (Tuy Đức)

Trên địa bàn có đồn biên phòng đóng chân, Hội phối hợp mở 08 lớp xóa mù chữ và tập huấn chuyên đề về an toàn giao thông, an ninh biên giới, phòng chống mua bán người tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống mua bán và xâm hại trẻ em, phòng ngừa hôn nhân cận huyết thống ... cho 3.000 lượt người; Tuyên truyền tại 560 hộ gia đình về phòng ngừa Covid19 và tặng 3.000 xà phòng, khẩu trang, tờ rơi, phát động chị em may khẩu trang, tai đeo giả, quyên góp tặng quà cán bộ, chiến sỹ, bác sỹ, người dân vùng chốt kiểm dịch, cách ly;Tổ chức chương trình “Tết biên cương ấm lòng dân bản” xen kẽ tặng 666 suất học bổng, nhu yếu phẩm, xe đạp, mái ấm tình thương, bò giống, 10 mái ấm... tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.

Hội Phụ nữ bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức chương trình "Đông ấm cho em" trên địa bàn xã Thuận Hạnh (Đắk Song)

Thành lập tổ phụ nữ bảo vệ đường biên cột mốc; câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn hôn nhân cận huyết, mô hình “Ai dư đến cho, ai cần đến nhận”, “Ao cá giúp dân, nuôi bò cái sinh sảnĐể giúp chị em được học nghề, có việc làm, Hội đã phối hợp tư vấn cho chị em khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; tổ chức 02 lớp nấu ăn, trồng cà phê cho 66 chị, ngoài ra, Hội đã quyên góp trao tặng 05 máy cắt cỏ, 8.000 cây giống cho 35 hộ gia đình, tạo vốn cho 11 chị vay không lãi xoay vòng tổng trị giá 160 triệu đồng.

Với nhiều cố gắng, các cấp Hội LHPN tỉnh Đắk Nông đã trao những nguồn lực quan trọng đến đúng địa chỉ, đối tượng, đưa phong trào nhiệm vụ của Hội đi vào cuộc sống; Đồng thời từ đó khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực của vùng, của hội viên phụ nữ và huy động sự chung tay, góp sức của toàn xã hội chung tay góp phần cải thiện tình hình kinh tế xã hội vùng biên cương trên địa bàn tỉnh.

Phan Thị Minh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video