Đắk Lắk: Truyền thông phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

03/12/2021
Hội LHPN huyện Krông Pắc phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức 04 buổi truyền thông phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, nâng cao chất lượng hoạt động mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng năm 2021 cho 120 cán bộ, hội viên, phụ nữ tại các xã Hoà Tiến, Ea Yông, Hoà An và thị trấn Phước An.
Các đại biểu tham dự buổi truyền thông phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới tại thị trấn Phước An

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Tham gia chương trình truyền thông, cán bộ, hội viên phụ nữ và các thành viên mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” đã được tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành; Trang bị kiến thức và hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ điều hành sinh hoạt CLB, tổ chức hoạt động.

Toàn cảnh buổi truyền thông tại xã Hòa Tiến

Các thành viên đã cùng nhau trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cũng như mong muốn về cách thức nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt CLB, tuyên truyền luật, giải quyết các vụ việc liên quan đến hôn nhân, bạo lực gia đình…để được báo cáo viên chia sẻ, trả lời, hướng dẫn các bước thực hiện.

Sau khi được trang bị kiến thức, kỹ năng, chị em sẽ trở thành lực lượng nòng cốt tại địa phương trong việc đa dạng hóa các hình thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới và bảm đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trật trên địa bàn.

Phạm Thị Len

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video