Đắk Lắk: Chi hội trưởng phụ nữ tâm huyết với phong trào phụ nữ

16/08/2021
Chị Nguyễn Thị Tuyết, chi hội trưởng phụ nữ thôn 3, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk là một tấm gương luôn nỗ lực, tâm huyết với công tác Hội, phong trào phụ nữ đồng thời còn là tấm gương phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Vườn sầu riêng nhà chị Tuyết

Trước đây, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội chỉ đạt 75/120 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (62%), tỷ lệ hội viên, phụ nữ nghèo còn cao (chiếm tỷ lệ 5%), chị em chủ yếu làm nông do đó đa số đều vất vả mưu sinh ngoài nương rẫy, tối về chỉ muốn nghỉ ngơi, chăm lo gia đình nên ít điều kiện tham gia sinh hoạt Hội.

Chị Tuyết cho biết, một phần chị em không thích tham gia sinh hoạt cũng do phương pháp sinh hoạt chi hội còn đơn điệu, chủ yếu là triển khai phổ biến các văn bản của Hội cấp trên, chưa có hoạt động ha hình thức gì hấp dẫn, thiết thực, bổ ích để thu hút chị em. Nhận ra điều đó, chị quyết tâm thay đổi cho các buổi sinh hoạt trở nên hấp dẫn hơn bằng cách tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, hái hoa dân chủ, xây dựng, diễn tiểu phẩm có nội dung gắn với tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc… Từ đó, nội dung các cuộc sinh hoạt chi hội đã hấp dẫn hơn, thu hút chị em hơn.

Để triển khai Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, chị Tuyết cặm cụi rà soát các tiêu chí 5 không, 3 sạch đến từng hộ gia đình. Nhận thấy nhiều hộ hội viên trên địa bàn còn nghèo, mải mê với việc đồng áng nên nhà cửa chưa được gọn gàng, ngăn nắp, đưòng làng ngõ xóm chưa sạch đẹp, chị đã tập trung vận động, hướng dẫn hội viên quyết tâm thực hiệncác  tiêu chí “Không đói nghèo”, “ Sạch nhà, sạch ngõ”. Chị cùng chị em quyết tâm xây dựng mô hình con đường hoa hai bên đường vào thôn và trước cửa nhà dài hơn 2000 mét, thành lập mô hình “Chi hội Phụ nữ dân tộc thiểu số gương mẫu chấp hành pháp luật”, “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilong”, “Phụ nữ thực hành tiết kiệm từ phế liệu”, với 60 thành viên tham gia. Qua sinh hoạt mô hình, chị em được tuyên truyền, nâng cao kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình, hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, hướng dẫn cách phân loại rác thải, nilon gây ô nhiễm môi trường bán lấy tiền gây quỹ Hội… Chị Tuyết còn tích cực tham gia Tổ hòa giải tại địa phương, dành thời gian, công sức đi sâu sát từng hoàn cảnh gia đình hội viên để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyên nhân sâu xa của những mâu thuẫn trong gia đình để vận động, thuyết phục và đã hòa giải thành cộng 03 vụ liên quan đến hôn nhân gia đình.

Hai con bò thịt được chị chăm từng ngày

 

Để hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, chị Tuyết vận động chị em cùng nhau thực hành tiết kiệm, xây dựng mô hình Tín dụng tiết kiệm, có 30 hội viên tham gia. Đến nay, mô hình đã vận động được 15 triệu đồng, cho 5 lượt hội viên nghèo, cận nghèo và khó khăn vay. Với vai trò là tổ trưởng tổ vay vốn NHCSXH, hiện nay, chi hội phụ nữ thôn 3 đang quản lý 918 triệu đồng, cho 53 hội viên vay, các thành viên được vay vốn đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích, không có hộ nợ quá hạn. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chị đã giúp đỡ cho 02 hội viên nghèo trong thôn vay không lấy lãi, số tiền 30 triệu đồng để chăm sóc cà phê, tiêu. 5 năm qua, Chi hội phụ nữ thôn 3 đã giúp cho 15 hộ đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch, (trong đó có 02 hộ thoát nghèo).

Với việc mang lại những quyền lợi thiết thực về vật chất và tinh thần cho hội viên, trong 5 năm qua chi hội đã thu hút thêm 45 phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Hiện nay, tỷ lệ hội viên/phụ nữ từ 18 tuổi trở lên: 123/142, đạt 87%. Chi hội phụ nữ thôn 3, xã Ea Siên từ loại khá đã vươn lên vững mạnh xuất sắc.

Không chỉ nỗ lực trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, chị Nguyễn Thị Tuyết còn là tấm gương làm kinh tế giỏi và xây dựng gia đình hạnh phúc. Chị đã mạnh dạn vay tiền để mua thêm 2 ha đất làm rẫy trồng tiêu, cà phê xen canh cây ăn trái và tich cực tham gia các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội phụ nữ, Hội nông dân và cán bộ khuyến nông tổ chức và tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm những người đi trước để chăm sóc cà phê, tiêu đúng cách. Trung bình hàng năm, gia đình chị thu được 4 tấn cà phê, 4,5 tấn tiêu và 5 tấn bơ, sầu riêng. Ngoài công việc ở nương rẫy, chị còn nuôi thêm 2 con bò thịt, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình chị từ 200-300 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (thứ 3 từ trái sang) nhận Bằng khen trong tổ chức tổng kết Chỉ thị 05 của Hội LHPN thị xã Buôn Hồ

Với những nỗ lực, tâm huyết dành cho công tác Hội, phong trào phụ nữ và xây dựng gia đình hạnh phúc, Chị Nguyễn Thị Tuyết - Chi hội trưởng phụ nữ thôn 3, xã Ea Siên nhận được nhiều giấy khen của Hội LHPN thị xã và UBND xã Ea Siên, đạt danh hiệu“ Phụ nữ tiêu biểu” năm 2020.

 

 

 

Thanh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video