Đại hội thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam diễn ra tại Hà Nội

03/03/2011
Đại hội lần thứ nhất Hội Nữ trí thức Việt Nam sẽ được long trọng tổ chức tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển ngày 8/3 tới đây.

Việc tiến hành Đại hội đã thể hiện rõ sự cố gắng nỗ lực của Hội LHPN Việt Nam trong hỗ trợ nữ trí thức thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng như vai trò nòng cốt đoàn kết, tập hợp phụ nữ trí thức Hội. Đồng thời, đây cũng là sự kiện đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của phần lớn đội ngũ trí thức.

Hội Nữ trí thức Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của nữ trí thức Việt Nam, chịu sự quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ, là thành viên của Hội LHPN Việt Nam; hoạt động trong phạm vi cả nước theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, liên hiệp và thống nhất hành động; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài sản và tài chính riêng. Hội có vai trò tập hợp, đoàn kết phụ nữ trí thức nhằm hỗ trợ, phát huy năng lực, vai trò của họ trong hoạt động tri thức, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước. Đồng thời, tạo điều kiện để nữ trí thức phát huy vai trò của mình trong việc tham mưu, tư vấn trong hoạch định, đề xuất giải pháp đóng góp vào sự tiến bộ, bình đẳng của phụ nữ.

Đây là một trong những hoạt động của Hội LHPN Việt Nam chào mừng kỷ niệm 1971 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 101 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Nhân dịp này Hội LHPN VIệt Nam tổ chức nhiều hoạt động nhằm tôn vinh những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong sự CNH-HĐH đất nước: Lễ trao Giải thưởng Kovalevxkaia; Lễ trao giải thưởng Bông hồng vàng; tổ chức Cuộc thi “Phụ nữ Việt Nam về Truyền thống và Hội nhập”…

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video