Đà Nẵng: Nhiều hoạt động hưởng ứng 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

16/10/2020
Trong dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN TP Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ - Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố chụp hình lưu niệm với các chị Nữ lãnh đạo chủ chốt thành phố

Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt Thành phố

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã có buổi gặp mặt Nữ lãnh đạo chủ chốt thành phố nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam vàNgày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ TP, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nữ trong việc thực hiện triển khai các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của thành phố trong thời gian qua; Đồng thời mong muốn trong trong thời gian tới, các nữ cán bộ chủ chốt có nhiều hơn nữa các hoạt động tích cực, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trong gia đình, xã hội; phát huy truyền thống tự hào của người phụ nữ Việt Nam.

Triển khai thực hiện Chỉ thị “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em”

Hội LHPN TP tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 39-CT/TU ngày 24/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em; báo cáo dự thảo Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em” do Hội LHPN thành phố chủ trì xây dựng.

Theo dự thảo Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035” đề ra mục tiêu ít nhất 80% xã phường, trường học, cơ sở giáo dục, công sở, nhà máy, xí nghiệp, giao thông công cộng có quy định an toàn, không quấy rồi tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; 50% địa điểm công cộng bảo đảm cơ sở hạ tầng an toàn, thân thiện đối với phụ nữ và trẻ em; 100% cán bộ chuyên trách của cơ quan, đơn vị tham gia triển khai đề án được bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng; 100% nạn nhân bị bạo lực được phát hiện, xử lý triệt để, hỗ trợ và can thiệp kịp thời.

Tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại chương trình tập huấn, các đại biểu được quán triệt, tập huấn các nội dung quan trọng như: Quán triệt Chỉ thị số 44 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội phụ nữ thành phố lần thứ XIV; Hướng dẫn xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội và công tác chuẩn bị nhân sự đại hội; các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; Kế hoạch tuyên truyền Đại hội phụ nữ các cấp hướng tới Đại hội phụ nữ toàn quốc XIII và công tác xây dựng lực lượng cốt cán.

Hội nghị cũng quán triệt Thông báo kết luận 160-TB/TW về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, quán triệt Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2035 và các kế hoạch triển khai của Hội.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video