Đà Nẵng: Các cấp Hội sáng tạo trong tuyên truyền phòng, chống Covid-19

26/05/2021
Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, phụ nữ các quận Sơn Trà, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã tích cực hỗ trợ chính quyền phòng chống dịch bệnh, góp phần bảo đảm an toàn cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua.
Phụ nữ Sơn Trà tham gia tổng dọn vệ sinh ký túc xá để làm khu cách ly tập trung

- Hội LHPN quận Sơn Trà: 300 phụ nữ tham gia tổng vệ sinh chuẩn bị cho khu cách ly tập trung

Hội LHPN 7 phường của quận Sơn Trà đã phát 9.150 tờ rơi, 3.350 chiếc khẩu trang y tế, khẩu trang vải, 730 mũ chống giọt bắn; tổ chức 35 đợt tuyên truyền tuyên truyền lưu động, trên các xe máy tuyên truyền lưu động các chị còn gắn pano có nội dung phòng, chống dịch ngắn gọn để cổ động trực quan cho người dân dễ hiểu, dễ nhớ để thực hiện. 

Theo các tuyến đường chính, đến từng ngõ, hẻm, khu dân cư, với chiếc loa di động trên xe, chị em có thể chủ động dừng xe tại các ngã ba, ngã tư, các khu vực tập trung đông dân cư hay địa điểm họp chợ để tuyên truyền, vận động.

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Ban Quản lý các chợ tổ chức cho các hội viên phụ nữ tiểu thương ký cam kết phòng chống dịch Covid-19 trong kinh doanh buôn bán, nhắc nhở chị em tự giác thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm trong cộng đồng như: đeo khẩu trang khi tiếp xúc, giao tiếp với khách hàng, giữ khoảng cách, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh các quầy hàng… Các hộ kinh doanh chỉ được bán mang về, không phục vụ khách tại chỗ để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng. Hội cử 60 chị cán bộ tham gia giám sát việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân sử dụng phiếu vào chợ tại các chợ trên địa bàn.

Hội LHPN quận Sơn Trà đã huy động 300 cán bộ, hội viên ra quân tổng dọn vệ sinh tại 3 cơ sở với 105 phòng tại các trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm, 2 trường tiểu học Ngô Gia Tự và Lương Thế Vinh, chuẩn bị cho hoạt động tiếp nhận các trường hợp về đây để cách ly tập trung. Các khâu tổng dọn vệ sinh gồm thu dọn đồ đạc, lau chùi lại các phòng từ sàn nhà, giường, cửa, hành lang… được thực hiện cẩn thận, sạch sẽ trước khi bàn giao cho đơn vị tiếp nhận người dân vào cách ly.

Hội LHPN các phường trên địa bàn cũng tổ chức vận động nguồn lực,  trao tặng nhu yếu phẩm, nấu các suất ăn phục vụ các chốt trực với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng; hỗ trợ gạo nhu yếu phẩm cho các hộ bị phong tỏa và hộ gia đình khó khăn với kinh phí ban đầu gần 95 triệu đồng.

- Hội LHPN Cẩm Lệ: 116/116 chi hội tham gia Tổ phòng chống covid cộng đồng

Hội LHPN 6/6 phường thuộc quận Cẩm Lệ đã thành lập "Tổ tuyên truyền lưu động", "đi vào từng ngõ, hẻm, khu phố" để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quy tắc 5K phòng chống dịch bệnh.

Hội LHPN phường Hòa Thọ Đông có sáng kiến thực hiện mô hình "Móc khóa 5K", phát tận tay các gia đình hội viên phụ nữ hơn 650 cái móc khóa vừa có thông điệp phòng chống dịch, vừa tuyên truyền về bầu cử. Chị Lê Thị Xuân, phường Hòa Thọ Đông, cho biết: "Chiếc móc khóa này rất hay, mỗi khi cầm đến là nhớ đến việc đeo khẩu trang phòng chống dịch và Ngày hội toàn dân là ngày bầu cử 23/5, rất dễ nhớ".

Móc khóa "5K" của phụ nữ phường Hòa Thọ Đông

Mô hình "3 trong 1" được Hội LHPN phường Hòa Thọ Tây triển khai hiệu quả, kịp thời, lan tỏa những thông điệp về bầu cử trong thời điểm dịch bệnh thiết kế biểu tượng người phụ nữ Việt Nam cùng với "thông điệp 9K" nhằm nhắc nhở chị em thực hiện phòng chống dịch Covid -19; tái chế sản phẩm đựng tài liệu tuyên truyền từ đồ nhựa đã qua sử dụng.

Dịp này, Hội LHPN nữ quận Cẩm Lệ cũng đã in và cấp phát 2.000 tờ rơi, 6 phường phát 2.600 tờ rơi, quạt nhựa với thông điệp 5K; với các nội dung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19 và tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, Hội đã phát 300 khẩu trang, xà phòng sát khuẩn, 350 mũ chống giọt bắn, 62kg rau, củ, quả, trứng… cho bếp ăn của Trạm y tế và Công an các phường cùng người dân. 116/116 chi hội phụ nữ toàn quận tham gia tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng, cấp phát thẻ đi chợ, chở loa đi tuyên truyền, giám sát nhóm lớp độc lập trên địa bàn chi hội việc cho trẻ nghỉ học, tuyến đường trong khu dân cư; vận động tiểu thương tại các chợ và các quán ăn ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch theo quy định.

Chị Ngô Thị Thùy Trang, Chủ tịch Hội LHPN quận Cẩm Lệ, cho biết: "Hình ảnh các chị em chở loa di động tuyên truyền trong các ngõ hẻm, phát tờ rơi đến tận gia đình HVPN hoặc ở các chợ trong mấy ngày qua không còn lạ lẫm gì với bà con trên địa bàn quận. chị em đã không quản ngại khó khăn, thời tiết nắng nóng, vẫn hăng say với công việc tuyên truyền. Các cách làm sáng tạo của các cấp Hội đã tạo ra được những hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền dịch Covid-19".

 

Hội LHPN TP Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video