Đà Nẵng: 700 hội viên phụ nữ đồng diễn dân vũ thể thao

01/07/2022
Tối 1/7, tại Công viên biển Đông, 700 hội viên phụ nữ của thành phố đã tham chương trình “Giao lưu văn nghệ - đồng diễn dân vũ thể thao”, đồng diễn các tiết mục dân vũ thể thao.
Một màn đồng diễn dân vũ thể thao.

Chương trình “Giao lưu văn nghệ - đồng diễn dân vũ thể thao” do Hội LHPN thành phố tổ chức để chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng và hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

Đến dự chương trình giao lưu có bà In-la-văn Kẹo-bun-phăn - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Lào; bà Hà Thị Nga - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các chị là Ủy viên BCH TW Hội, đại biểu Hội nghị lần thứ 2 BCH TW Hội; các em sinh viên Lào đang sinh sống và học tập tại Đà Nẵng và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn và khách du lịch.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (hàng đầu thứ 4 từ trái sang), Chủ tịch Hội LHPN Lào In-la-văn Kẹo-bun-phăn (hàng đầu thứ 3 từ trái sang) và đại biểu giao lưu cùng các đội dân vũ (ảnh PNVN)

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thị Thu Hương cho biết, hưởng ứng hội thi dân vũ thể thao trực tuyến do Trung ương Hội phát động, cấp hội phụ nữ Đà Nẵng đã tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ lựa chọn hình thức thể dục, thể thao phù hợp để tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Thông qua cuộc thi, dân vũ thể thao đã trở thành hình thức thể thao yêu thích của hội viên phụ nữ trên địa bàn. Tại chương trình “Giao lưu văn nghệ - đồng diễn dân vũ thể thao” này, hơn 700 hội viên phụ nữ trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng tham gia.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân địa phương

Các tiết mục đồng diễn dân vũ thể thao trên nền nhạc các ca khúc về quê hương, đất nước, về phụ nữ, làn điệu dân ca của ba miền và ca khúc ca ngợi tình hữu nghị Việt – Lào đã mang đến niềm hứng khởi, khởi dậy tinh thần thể dục thể thao của cộng đồng. Đặc biệt các tiết mục ca ngợi tình hữu nghị Việt – Lào,  có sự tham gia giao lưu của đoàn đại biểu Hội LHPN Lào, các chị Ủy viên BCH TW Hội và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thắt chặt hơn tình hữu nghị phụ nữ hai nước.

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video