Đà Nẵng: 2.500 thùng sữa tặng các lực lượng làm nhiệm vụ, hội viên phụ nữ và người dân thành phố trong mùa dịch

04/09/2020
Sáng 31/8, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận 2.500 thùng sữa tươi nhãn hàng Cô gái Hà Lan (120.000 hộp) trị giá 825 triệu đồng từ Công ty Friesland Campina Việt Nam trao tặng để tiếp sức cho các lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch và san sẻ bớt một phần khó khăn với người dân thành phố, qua đó, giúp mọi người bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng, tăng thêm sức khỏe, đồng thời giúp người dân yên tâm ở nhà, an toàn chống dịch.
Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng (phải ảnh) thăm và tặng sữa những công nhân môi trường làm nhiệm vụ thu gom xử lý rác trong mùa dịch.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thu Hương khẳng định: “Nguồn hỗ trợ từ Công ty Friesland Campina Việt Nam, nhãn hàng sữa Cô gái Hà Lan đã thể hiện kịp thời trách nhiệm, sự sẻ chia của các doanh nghiệp đối với cộng đồng trong những lúc khó khăn giữa mùa dịch bệnh. Những thùng sữa ý nghĩa sẽ được các cấp Hội phụ nữ thành phố trao tận tay đến các lực lượng làm nhiệm vụ và những hội viên phụ nữ, người dân, qua đó góp phần giúp mọi người nâng cao sức khỏe, tăng cường đề kháng để đẩy lùi dịch bệnh.

Ngay sau khi tiếp nhận, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trao 1.500 thùng sữa cho Hội LHPN các quận/huyện để Hội LHPN các quận/huyện gửi đến các gia đình hội viên phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Hội cũng đã tổ chức thăm và trao những hộp sữa “dinh dưỡng yêu thương” đến các y, bác sĩ làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch gồm: Trung tâm cấp cứu 115 thành phố, bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện Phổi, bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố; Các em nhỏ mồ côi, các cụ già neo đơn, người tâm thần không nơi nương tựa đang được chăm sóc tại các Trung tâm bảo trợ xã hội và Trung tâm điều dưỡng người tâm thần thành phố; Những công nhân môi trường làm nhiệm vụ thu gom và xử lý rác đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh để phòng, tránh lây lan; Một số gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Thăm hộ gia đình HVPN khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid 19, tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu

Ngoài ra, đến thăm các bệnh viện, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng cũng đã tặng 12.500 khẩu trang, 7.000 dải băng đeo khẩu trang, 90 bộ áo quần bảo hộ và 40 mũ chống giọt bắn. Số quà này được Hội LHPN các tỉnh/thành và các mạnh thường quân ủng hộ thông qua chương trình “Sẻ chia yêu thương - Ấm tình phụ nữ Đà Nẵng”.

Được biết, tính đến ngày 30/8/2020, thông qua chương trình “Sẻ chia yêu thương - Ấm tình phụ nữ Đà Nẵng”, Hội LHPN thành phố đã tiếp nhận tấm lòng của nhiều tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ tiền và nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm với tổng giá trị hơn 1 tỷ 414 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, vừa qua, Hội LHPN thành phố đã trực tiếp đi thăm và tặng quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đầu chống dịch, các cụ già neo đơn đang sinh sống tại Trung tâm Mái ấm tình thương Đà Nẵng; trao 1.360 suất quà (300.000đ/suất) cho các hộ gia đình chính sách, những gia đình hội viên phụ nữ khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh, phụ nữ tôn giáo; phụ nữ dân tộc Cơ Tu; phụ nữ mù; phụ nữ khuyết tật; nữ công nhân, phụ nữ đơn thân; trao 11.000 khẩu trang cho phụ nữ tiểu thương thành phố... với tổng giá trị 1 tỷ đồng.

Hội LHPN TP Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video