Đa dạng mô hình nuôi dạy con tốt

23/09/2013
Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan; Nuôi dạy con tốt; Các bà mẹ trẻ... là các mô hình câu lạc bộ thực hiện Đề án "5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt"

* CLB nuôi con khỏe, dạy con ngoan Thanh Tuyền

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo điều kiện nâng cao kiến thức kỹ năng của phụ nữ về nuôi con khỏe dạy con ngoan; sự quan tâm của xã hội về nuôi con khỏe dạy con ngoan góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và xây dựng một mô hình tốt về nuôi, dạy con để có thể thực hiện trong toàn xã, Hội LHPN xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng, Bình Dương) đã thành lập và đưa CLB “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan” vào hoạt động từ cuối tháng 7 vừa qua.

Với mục tiêu thông qua việc cung cấp kiến thức kỹ năng nuôi dạy trẻ giúp cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức và áp dụng thực hiện hiện nuôi dạy con tốt nhằm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng bệnh tật tử vong ở trẻ em hạn chế tình trạng trẻ em vi phạm về vấn đề đạo đức vi phạm pháp luật mắc tện nạn xã hội góp phần quan trọng trong việc phát triển nhân cách toàn diện của trẻ. Xây dựng mô hình câu lạc bộ (CLB), thông qua đó để tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về nuôi dạy con tốt cho các ông bố, bà mẹ, giúp các ông bố, bà mẹ nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ dưới hình thức văn hóa văn nghệ để chuyển tải nội dung nuôi dạy con, giúp các ông bố, bà mẹ dễ hiểu, dễ nhớ và áp dụng trong việc nuôi dạy con. Nội dung sinh hoạt của câu lạc bộ gồm: Sức khỏe sinh sản vị thành niên, những kiến thức cần thiết về tâm sinh lý lứa tuổi mới lớn, sức khỏe bà mẹ mang thai, hướng dẫn nuôi dạy con từ 0-6 tuổi, kỹ năng sống, bữa cơm gia đình…Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 3 đồng chí: Nguyễn Thị Thủy - Chủ nhiệm CLB, Phạm Thị Huệ - Phó Chủ nhiệm CLB và Nguyễn Thị Hiền – Thư ký kiêm Thủ quỹ CLB.

Câu lạc bộ là nơi tập hợp các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi tham gia sinh hoạt nhằm để tìm hiểu, học tập và rèn luyện kỷ năng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức trong lĩnh vực nuôi dạy con, góp phần thực hiện tốt đề án “Giáo dục bà mẹ nuôi dạy con tốt” xã Thanh Tuyền giai đoạn 2011- 2015.

CLB “Nuôi dạy con tốt” Hạc Lâm

 

Đây là mô hình điểm thực hiện Đề án “5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt của Hội LHPN

huyện Hiệp Hoà (tỉnh Bắc Giang). Mô hình đã được Hội LHPN xã Hương Lâm triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực.

Câu lạc bộ (CLB) "Nuôi dạy con tốt" thu hút 35 hội viên tham gia. Đa số hội viên CLB có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có 20 chị có 2 con đang học cao đẳng, đại học; 15 chị có con dưới 16 tuổi. Hằng ngày, các chị bận rộn với công việc đồng áng, làm thuê nên Ban chủ nhiệm CLB tổ chức sinh hoạt vào buổi tối để không làm ảnh hưởng đến công việc gia đình của chị em. Định kỳ 1- 3 tháng, các hội viên tổ chức sinh hoạt cùng trao đổi kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con. Bằng nhiều hình thức như: Tọa đàm, vấn đáp, phát tờ rơi, tuyên truyền miệng, trò chơi hái hoa dân chủ... và lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền, CLB đã trang bị cho hội viên những kiến thức cơ bản về chăm sóc, nuôi dạy con tốt, cách phòng tránh những bệnh thường gặp ở trẻ em như suy dinh dưỡng, bệnh tay chân miệng... Tham gia CLB, chị em được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng về cách nuôi dạy con, bước đầu mang lại hiệu quả tốt". CLB áp dụng nhiều hình thức khích lệ tinh thần hội viên như tặng thưởng khi các chị tham gia trả lời câu hỏi hoặc có ý kiến hay. Nhờ vậy, các buổi sinh hoạt thêm sôi nổi, hội viên tham gia đều đặn.

Qua các buổi sinh hoạt, nhiều chị em mạnh dạn hơn, chủ động tìm hiểu những nội dung về nuôi dạy con, chăm sóc gia đình mà mình chưa rõ, qua đó áp dụng vào cuộc sống. Nhờ đó gia đình hội viên thêm đầm ấm, hạnh phúc, góp phần xây dựng xóm làng thêm giàu đẹp. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình trên địa bàn xã và vận động thêm nhiều hội viên tham gia".

CLB “các bà mẹ trẻ” có trên 50% là nam giới

Đó là CLB “các bà mẹ trẻ” của Hội LHPN phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. CLB thường xuyên thu hút trên 100 thành viên tham gia sinh hoạt. Không chỉ thu hút phụ nữ trong độ tuổi mà còn thu hút nhiều nam giới tham gia.

Những nội dung của Đề án được báo cáo viên truyền tải tới các thành viên qua những câu chuyện, những tình huống thú vị. Đó là những câu chuyện buồn về tình hình một bộ phận thanh thiếu niên ngày nay do không được sự quan tâm của bố mẹ nên nhanh chóng sa ngã vào con đường lầm lạc, những mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng có sự ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý đứa trẻ khiến chúng chán nản, làm bạn với tệ nạn xã hội, hay những câu chuyện xúc động về sự hi sinh của các bậc cha mẹ để nuôi dạy con trưởng thành…

Những câu chuyện đi sâu vào tâm thức mỗi người tham gia buổi sinh hoạt, cung cấp cho các ông bố, bà mẹ có con đang ở tuổi “ngựa non háu đá” những phương pháp, những kỹ năng cần thiết, linh hoạt để định hướng cho con cái sự phát triển lành mạnh.

Các chi hội chủ động tổ chức tuyên truyền kiến thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phòng chống tại nạn thương tích cho trẻ, nuôi dạy con trong cơ chế thị trường, nuôi con bằng sữa mẹ… thu hút hàng nghìn lượt hội viên tham gia nhiệt tình, sôi nổi. Không chỉ tập huấn, hội thảo mà Hội LHPN phường còn thông qua CLB “Các bà mẹ trẻ” tổ chức những buổi giao lưu, chia sẻ để cùng nhau “gỡ rối”. Những câu chuyện gia đình, những vướng mắc trong nuôi dạy con của những gia đình có con “bất trị” nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các thành viên CLB.

Những nội dung của Đề án rất thiết thực đối với mỗi gia đình”. Với nhiều hoạt động theo chủ đề: “Nuôi con bằng sữa mẹ - gắn kết yêu thương”, “Giáo dục đạo đức - lối sống - kỹ năng vị thành niên”.  Các hoạt động này góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giúp các bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con tốt nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em; hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ hơn về quyền trẻ em, thực hiện xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Câu lạc bộ “ Đừng để con bạn bị suy dinh dưỡng” Phụng Hiệp

Cuối tháng 7 vừa qua, Hội LHPN huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã thành lập câu lạc bộ “Đừng để con bạn bị suy dinh dưỡng” ở xã Phương Phú thu hút 20 bà mẹ, ông bố tham gia.

Câu lạc bộ “Đừng để con bạn bị suy dinh dưỡng” sinh hoạt định kỳ theo quý. Về nội dung, câu lạc bộ kết hợp với cán bộ hội phụ nữ xã tập trung tuyên truyền, cung cấp kiến thức cho thành viên về nuôi dạy con tốt, giáo dục trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thông qua giáo án, bài giảng được chuyên gia dinh dưỡng biên soạn. Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ còn tuyên truyền lồng ghép những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống tội phạm vị thành niên, phòng chống bạo lực gia đình, vai trò giáo dục của gia đình trong việc hình thành nhân cách trẻ…

Tham gia CLB, các thành viên được tiếp cận kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con tốt, đặc biệt là kiến thức phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ, phát triển trí tuệ và giáo dục trẻ em khoa học… Không chỉ những bà mẹ quan tâm đến việc tìm hiểu cách chăm sóc trẻ, mà nhiều ông bố cũng rất hào hứng với những kiến thức được cung cấp từ Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Đừng để con bạn bị suy dinh dưỡng”. Anh Nguyễn Văn Cần, ở ấp Phương An A, xã Phương Phú, chia sẻ: “Vợ chồng tôi mới có đứa con đầu lòng, nên cả hai còn ít kinh nghiệm chăm sóc trẻ. Do vậy, vợ chồng tôi đăng ký tham gia vào câu lạc bộ này để tìm hiểu thêm một số kiến thức về cách chăm sóc, dạy con hợp lý và đúng khoa học”.

Đây là mô hình điểm của Hội LHPN huyện để triển khai Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”. Được biết, Hội LHPN huyện tập trung đẩy mạnh hoạt động của CLB để rút kinh nghiệm nhân rộng trong toàn huyện.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video