Đa dạng các hình thức nâng cao nhận thức đề án 704

10/06/2013
Bình Dương: trên 2,4 ngàn giáo viên, học sinh được tuyên truyền Đề án 704

Trong tháng 5/2013, Hội LHPN thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã tổ chức 5 buổi truyền thông Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (Đề án 704) tại các trường THCS, THPT nhằm tuyên truyên, nâng cao kiến thức và trách nhiệm về xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc cho giáo viên và học sinh, đồng thời hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam.

Chuỗi truyền thông đã thu hút trên 2,4 ngàn giáo viên và học sinh các trường THCS Nguyễn Thái Bình (phường Bình Hoà), Nguyễn Văn Tiết (Lái Thiêu), Bình Chuẩn (phường Bình Chuẩn), trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Trịnh Hoài Đức. Nội dung truyền thông gồm: cách tự chăm sóc bảo vệ bản thân, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ vị thành niên; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em gái; giáo dục sức khoẻ sinh sản trẻ vị thành niên; phòng chống bạo lực gia đình…

Thông qua các buổi truyền thông, Hội LHPN thị xã đã chuyển đến các thầy cô giáo thông điệp về trách nhiệm đào tạo nhân cách, vốn sống cần thiết cho học sinh ngoài trách nhiệm dạy văn hoá; cho các em học sinh thấy được tầm quan trọng và trách nhiệm của mình đối với cha mẹ, thầy cô giáo, từ đó quyết tâm học tốt, trưởng thành để làm con ngoan của gia đình, trò giỏi của thầy cô và là công dân hữu ích cho xã hội, cho đất nước…

Krông Bông, Đắc Lắk: gần 300 cán bộ Hội phụ nữ và cán bộ y tê cơ sở được tập huấn đề án 5 triệu bà mẹ

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đãmđược 3 lớp tập huấn Đề án 704 “giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốtcho 259 cán bộ hội phụ nữ cơ sỡ và cán bộ Y tế thôn, buôn, tổ dân phố. Nội dung các lớp tập huấn gồm: Quyền cơ bản của con người, quyền trẻ em, công ước quốc tế về quyền trẻ em; luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú; Tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ; Một số bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ và cách phòng ngừa; Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ ở từng giai đoạn; Vai trò giáo dục của gia đình trong việc hình thành nhân cách con cái; Giáo dục sống khỏe mạnh và kỹ năng sống; Tâm lý lứa tuổi và phương pháp giáo dục, những kiến thức chăm sóc sức khỏe cho vị thành niên, giáo dục kỹ năng cho trẻ vị thành niên và dạy trẻ dưới 6 tuổi… Cùng với việc tổ chức mỡ các lớp tập huấn, Hội LHPN huyện đang tiếp tục chỉ đạo cho hội phụ nữ các xã, thị trấn thành lập các câu lạc bộ Nuôi, dạy con tốt để tuyên truyền, vận động toàn thể hội viên phụ nữ thực hiện tốt đề án 704 “ Giaó dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.

Nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy trẻ cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em, hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo dức, vi phạm pháp luật, vướng vào tệ nạn xã hội, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, xây dựng gia đình “ no ấm, bình đẳng, tiết bộ, hạnh phúc”.

Hội LHPN tỉnh Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video