• Đôi nét về các tổ chức phụ nữ ở New Zealand

    Hiện nay ở New Zealand có nhiều cơ quan, tổ chức và mạng lưới phụ nữ hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên các lĩnh vực, trong đó cơ quan quản lý nhà nước chính thức về các vấn đề phụ nữ là Bộ phụ nữ New Zealand.
  • Đôi nét về các tổ chức phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài

    Sự phát triển các tổ chức phụ nữ Viêt Nam ở nước ngoài
  • Những bóng hồng quyền lực nhất ở thung lũng Silicon

    Danh sách những phụ nữ quyền lực nhất ở thung lũng Silicon không thể thiếu nhân sự cấp cao từ những công ty danh tiếng như Facebook, HP. Người trẻ nhất trong số họ mới 20 tuổi.
  • Những nữ doanh nhân thành đạt trên thế giới

    Mặc dù hiện nay tỷ lệ phụ nữ trên toàn thế giới tham gia vào chính trường hay các công việc ngoài xã hội vẫn còn khoảng cách so với nam giới, nhưng không ít phụ nữ đã thể hiện vai trò và tầm ảnh hưởng lớn. Dưới đây là 4 nhân vật được mệnh danh “ngôi sao kinh tế” của thế giới.
  • Đức đặt mục tiêu tăng tỉ lệ nữ giới lãnh đạo các công ty lớn

    Ba mươi công ty hàng đầu của Đức đã công bố các chỉ tiêu tự nguyện nhằm tăng tỉ lệ nữ giới nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong công ty. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Đức vẫn đang cân nhắc khả năng có nên đưa ra một chỉ tiêu bắt buộc được quy định trong luật về tỉ lệ phụ nữ nắm quyền lãnh đạo quản lý trong các công ty hay không.
  • 10 quốc gia phụ nữ bị đối xử tồi tệ nhất

    Trong thời đại khoa học và công nghệ thông tin nở rộ, có những nơi mà phụ nữ vẫn không có quyền lợi gì và bị coi như là những người thuộc tầng lớp dưới. Họ có thể bị bạo hành bất cứ lúc nào, thậm chí là sát hại. Những người phụ nữ phải sống cực khổ, bị coi khinh và niềm hy vọng duy nhất của họ là có thể đem lại một cuộc sống tốt hơn cho con cái.
  • Phụ nữ nước nào sướng nhất thế giới?

    Trong danh sách 165 quốc gia và vùng lãnh thổ được xem xét, phụ nữ Iceland là những người sướng nhất thế giới.
  • Lần đầu tiên trong lịch sử, phụ nữ Ả Rập Saudi được tham gia bỏ phiếu

    Ngày 25-9, Quốc vương Ả Rập Saudi Abdullah bin Abdul-Aziz đã công bố sắc lệnh cho phép phụ nữ nước này được tham gia bỏ phiếu và ứng cử trong các cuộc bầu cử địa phương. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ả Rập Saudi, phụ nữ được hưởng quyền bầu cử.
  • Nga có nữ Chủ tịch Thượng viện đầu tiên

    Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện Nga) vừa nhất trí bầu cựu Thị trưởng Saint-Peterburg, bà Valenitna Matvienko, làm Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ Nga được bầu làm Chủ tịch Thượng viện.
  • Anh: Hơn 32.000 bà mẹ nghỉ làm vì phí trông trẻ

    Kết quả khảo sát mới đây về tình hình lao động - việc làm tại Anh cho thấy, trong vòng 1 năm qua, 32.000 bà mẹ tại “xứ sở sương mù” đã buộc phải nghỉ làm, ở nhà chăm sóc con cái do chi phí trông trẻ quá cao.
  • Những phụ nữ Libăng trên mặt trận rà phá bom mìn

    Trên những cánh đồng tại miền Nam Libăng, bạn sẽ rất dễ dàng bắt gặp những người phụ nữ đầu đội mũ bảo hộ, mặc quần áo chuyên dụng, đang làm công việc nguy hiểm - rà soát và loại bỏ bom mìn. Cái đích mà họ hướng tới là không để các em nhỏ trở thành nạn nhân và người dân có thêm đất canh tác.
  • Hai thiếu nữ Nhật chung tay giữ gìn làng cổ Đường Lâm

    Inoue Aiko - một thiếu nữ xứ Hoa Anh đào thông minh, xinh đẹp, sinh ra và lớn lên giữa Tokyo tráng lệ. Còn Yamaguchi Yoriko hiền hậu, gương mặt trông "thuần Việt" đến từ Hokkaido, một hòn đảo xa xôi phía Bắc Nhật Bản. Cả hai đều đang được coi là "Công dân của đất Đường Lâm", một làng cổ đang hướng tới được công nhận là di sản thế giới.
  • Sierra Leone: Phụ nữ mù chữ trở thành kỹ sư năng lượng mặt trời

    Hàn xì, xác định thành phần, lắp đặt các bộ phận phức tạp để có một thiết bị chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời là một thách thức ngay cả với những sinh viên đã tốt nghiệp sau 5 năm được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật. Song, đó lại không phải là việc khó với nhiều phụ nữ mù chữ đến từ các vùng nông thôn hẻo lánh của Sierra Leone.
  • 10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới

    Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới vì vai trò lãnh đạo của bà trong nền kinh tế Liên minh châu Âu.
  • Anh có nữ chỉ huy tàu chiến đầu tiên

    Hải quân Hoàng gia Anh ngày 9.8 vừa qua đã thông báo bổ nhiệm nữ Thiếu tá Sarah West làm thuyền trưởng một tàu chiến. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Anh, một phụ nữ được giao giữ trọng trách vốn chỉ dành riêng cho phái mày râu.
  • Cứu tinh của hàng nghìn người nghèo

    Người phụ nữ này đã biết vượt lên khó khăn của chính mình để làm chỗ dựa, cung cấp thức ăn và nhiều dịch vụ thiết yếu khác cho gần 2000 người dân quanh vùng.
  • Bà mẹ tỷ phú đảm đang

    Thế giới hiện có 13 bà mẹ trở thành tỷ phú từ 2 bàn tay trắng, Diane Hendricks là người đứng đầu trong số đó. Từ khi bắt đầu lập nghiệp tới giờ, bà luôn vừa nuôi dạy con vừa làm việc. “Tôi vẫn phải là mẹ đúng nghĩa mỗi khi con tôi cần. Với tôi, điều này mới quan trọng nhất”, bà khẳng định.
  • Nữ luật sư gốc Việt làm Chánh án liên bang ở Mỹ

    Nữ luật sư gốc Việt Miranda Du vừa được Tổng thống Barack Obama đề cử làm Chánh án Tòa liên bang US District Court, Las Vegas.
  • Cơ hội hoàn lương cho phụ nữ mại dâm ở Kenya

    Từ chính sách cho những người có hoàn cảnh khó khăn vay những khoản không chính thức, nhiều phụ nữ nghèo Kenya đã có chút vốn nhỏ để kinh doanh, không phải đi bán thân. Một tương lai mới đã đến với nhóm phụ nữ yếu thế dễ bị tổn thương trên đất nước này.
  • Thư chúc mừng 8-3 của Hội Phụ nữ Nga

    Hội Phụ nữ Nga gửi lời chào chân thành đến Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và toàn thể phụ nữ Việt Nam tuyệt vời nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.



  • Nhật Bản gửi điện cảm ơn Hội LHPNVN

    Các bạn thân mến,

    Xin cảm ơn các bạn đã gửi điện chia buồn và ủng hộ chúng tôi. Bức điện của các bạn là sự động viên lớn đối với tất cả chúng tôi và các nạn nhân của thảm hoạ. Tôi đã cho dịch điện chia buồn sang tiếng Nhật và gửi tới các thành viên của FUDANREN.

  • Phụ nữ Mexico còn bị phân biệt đối xử.

    Theo Tân Hoa Xã ngày 7-3, Trong khi cả thế giới hằng năm đều long trọng tổ chức Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, thì không ít chị em ở Mexico còn bị phân biệt đối xử tồi tệ.
  • Người ta cho rằng sự cuồng tín đứng đằng sau cái chết không toàn thây của một em gái

    Những người hàng xóm kể lại họ đã nghe tiếng la hét từ căn hộ của người đàn bà vừa bị bắt sau khi đứa con gái 4 tuổi của bà bị giết như là một sự dâng hiến theo tín ngưỡng

  • Tạo mọi điều kiên để phụ nữ và em gái tiếp cận và tham gia vào giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ sẽ là chủ đề chính của Kỳ họp 55 - Ủy ban Địa vị Phụ nữ LHQ

    Ủy ban địa vị Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (LHQ) sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 55 tại Trụ sở LHQ – New York từ ngày 22/2 đến 4/3/ 2011. Thành phần tham gia hội nghị toàn cầu lần này là đại biểu các quốc gia thành viên LHQ, các cơ quan LHQ và đại diện các tổ chức phi chính phủ là đối tác của Ủy ban Kinh tế Xã hội LHQ (ECOSOC) từ các khu vực trên thế giới.

  • Người phụ nữ béo nhất thế giới

    Do quá béo, chị Terry Smith (người Mỹ) đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, thậm chí ngay cả việc đứng lên, ngồi xuống giờ đây cũng là một việc quá khó khăn đối với chị.
  • Phụ nữ gốc Việt giữ chức Phó thị trưởng thành phố San Jose, Hoa Kỳ

    Ông Chuck Reed, Thị trưởng San Jose vừa chính thức đề cử nữ nghị viên Madison Nguyễn (ảnh) vào chức vụ Phó Thị trưởng thành phố San Jose, bang California, thành phố 1 triệu dân, được xếp hạng lớn thứ 10 của nước Mỹ, thay thế cho bà Judy Chirco sẽ mãn nhiệm vào ngày 31-12-2010.
  • Phụ nữ Đài loan làm chủ 26% số hộ gia đình

    Theo Cục Thống kê Đài loan, các gia đình có chủ hộ là nữ đang dần được xếp vào các nhóm có thu nhập cao của Đài Loan và khoảng cách về thu nhập của các hộ gia đình do nam và nữ làm chủ hộ cũng đã dần thu hẹp. Đây là một trong những kết luận rút ra từ kỳ họp thứ 3 Nhóm cố vấn đặc biệt của Viện hành chính Đài loan do ông Chen Chong Phó chủ nhiệm chủ trì.


  • Nữ phóng viên xinh đẹp nhất tại ASIAD 16

    Với vóc dáng mảnh khảnh và nụ cười vô cùng duyên dáng, Jingxian - Nữ phóng viên ảnh tự do người Trung Quốc đã được cư dân mạng bình chọn là nữ phóng viên xinh đẹp nhất tại ASIAD 16 tại Quảng Châu (Trung Quốc)...
  • Phụ nữ gốc Á đầu tiên làm thị trưởng một thành phố lớn ở Mỹ

    Lần đầu tiên trong lịch sử một phụ nữ gốc châu Á đã trở thành người lãnh đạo một thành phố lớn ở Mỹ sau khi ứng cử viên Jean Quan đánh bại đối thủ nặng ký để trở thành thị trưởng thành phố Oakland, bang California.
  • Nhà văn Toni Morrison nhận Bắc đẩu bội tinh

    Ngày 3-11, nhân dịp hội thảo “Toni Morrison và các mạch tưởng tượng” tổ chức tại Paris, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Frédéric Mitterrand đã trao Bắc đẩu bội tinh cho nữ tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Phi Toni Morrison - giải Nobel văn học năm 1993.
  • Những nữ chính khách quyền lực nhất thế giới

    Họ là 2/10 nhân vật quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes đã bầu chọn năm nay.
  • Brazil có nữ Tổng thống đầu tiên

    Ứng viên đảng Lao động cầm quyền, bà Dilma Rousseff, sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Brazil - nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh - sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 hôm qua.
  • Cựu tổng thống Chi lê được bổ nhiệm làm giám đốc Cơ quan Phụ nữ mới của Liên Hiệp quốc

    Ngày 14 tháng 9 năm 2010 Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã bổ nhiệm Cựu Tổng thống Chi Lê, bà Michelle Bachelet làm Giám đốc Cơ quan Phụ nữ của LHQ (UN Women), một tổ chức vừa mới được thành lập vào ngày 2/7 vừa qua trên cơ sở sát nhập 4 tổ chức và văn phòng của LHQ, đó là Quỹ phát triển Phụ nữ LHQ (UNIFEM), Cơ quan vì sự tiến bộ của Phụ nữ (DAW), Văn phòng Cố vấn đặc biệt về Giới và Học Viện đào tạo và Nghiên cứu quốc tế về sự tiến bộ của Phụ nữ (UN-INSTRAW). UN Women có trách nhiệm bao quát tất cả các chương trình của các tổ chức quốc tế với mục đích tăng cường các quyền và lợi ích của phụ nữ và để họ tham gia đầy đủ vào các vấn đề toàn cầu. Với một khoản ngân sách rất lớn, cơ quan này sẽ đi vào hoạt động vào tháng 1 năm 2011.
  • Ly kì lá thư một người mẹ gửi con trai đã khuất

    Một bà mẹ người Pháp viết một bức thư cho con trai đã mất của mình, bỏ nó vào một chiếc lọ và thả xuống biển. Bà không bao giờ nghĩ rằng ai đó có thể đọc được nó.
  • Nữ sinh gốc Việt 17 tuổi được Harvard trao học bổng tiến sỹ

    Trong khi hầu hết các bạn cùng độ tuổi đang phải tốt nghiệp trung học, thì cô gái Mỹ gốc Việt Alexandria Huỳnh, sinh viên tốt nghiệp trẻ nhất đại học Los Angeles, lại chuẩn bị bước vào học tiến sỹ tại đại học Y dược Harvard, với học bổng toàn phần.
  • Phụ nữ Mỹ la-tinh đấu tranh vì quyền lợi và tiến bộ

    Giữa tháng 7 vừa qua, hơn 700 đại biểu đại diện cho giới phụ nữ của 33 nước Mỹ la-tinh và vùng Ca-ri-bê họp với nhau tại Bra-xi-li-a, Thủ đô Bra-xin bàn thảo về vai trò của phụ nữ trong công cuộc phát triển đất nước và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong khu vực.
  • Góc khuất của Bà đầm thép Thatcher

    Hơn 30 năm trước, con gái một người bán tạp phẩm từ Grantham đã bước vào số 10 phố Downing và tạo nên sự thay đổi rung chuyển cả nước Anh. Giờ đây, khi bà ở tuổi ngoài 80 và tránh xa quyền lực, người Anh vẫn nhớ tới “triều đại” của bà - cựu Thủ tướng Margaret Thatcher.
  • Tuổi thọ của phụ nữ Nhật Bản cao kỷ lục

    Bộ Y tế Nhật Bản hôm qua công bố báo cáo mới nhất cho biết, phụ nữ Nhật Bản sống thọ tới gần 86 tuổi rưỡi, dẫn đầu thế giới về tuổi thọ trong năm thứ 25 liên tiếp.
  • Những người phụ nữ nắm giữ thế giới

    Nữ giới chỉ chiếm chưa đầy 8% tổng số các nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, khi Julia Gillard trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Australia, bà đã đưa số nữ nguyên thủ thế giới lên mức kỷ lục - 16 người. Trong năm 2009, các nữ nguyên thủ lần lượt được bầu tại Iceland, Croatia and Lithuania.

  • Những nữ tỷ phú 'tự giàu' nổi tiếng

    Theo thống kê mới công bố của tạp chí Forbes hôm 15/6, trong số 1011 tỷ phú nổi tiếng thế giới, chỉ có 14 phụ nữ tự làm giàu chứ không phải được thừa hưởng một phần hoặc toàn bộ sự giàu có.
  • Cụ bà sinh viên tốt nghiệp đại học ở tuổi... 95

    Ngày 15/5, cụ bà Hazel Soares, 95 tuổi, sống tại bang California của Mỹ, đã nhận bằng tốt nghiệp đại học của trường Mills College.
  • Châu Mỹ La tinh có tới 10 nữ tổng thống

    Bà Laura Chinchilla, 51 tuổi trở thành Tổng thống đầu tiên của Costa Rica và cũng là nữ tổng thống thứ 10 của châu Mỹ La tinh. Sự kiện này đã một lần nữa khẳng định xu thế phụ nữ vùng lên chiếm lĩnh chính trường tại khu vực này.
  • Phiên họp 54 UBĐV Phụ nữ LHQ

    THỰC HIỆN CƯƠNG LĨNH HÀNH ĐỘNG BẮC KINH SẼ ĐẢM BẢO CHẮC CHĂN SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ.
    THÚC ĐẨY THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PTTNK KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẸP CÁC MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA PHỤ NỮ
  • Trao quyền cho phụ nữ: Chìa khoá để thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội lâu dài

    Ngày 3/3, tại lễ kỷ niệm lần thứ 15 ra Tuyên bố và Cương lĩnh Bắc Kinh về thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Ali Abdussalam Treki nhấn mạnh, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ không chỉ là mục tiêu mà còn là chìa khoá để thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội lâu dài.
  • Người Mẹ lớn của lòng Từ ái

    Mẹ Teresa có lẽ là cái tên thân thương mà cả thế giới không còn xa lạ gì. Tuy nhiên, cuộc đời và sự nghiệp thánh thiện của bà còn nhiều điều xứng đáng để hậu thế ghi nhớ kỹ càng hơn.
  • Những bông hoa Champa trên đất Đồng Nai

    Nói rành tiếng Việt và mạnh dạn khi giao tiếp với sinh viên Việt Nam. Đó là đặc điểm của các du học sinh Lào sau 2 năm được đào tạo tại Trường đại học Lạc Hồng...
  • Một cụ bà ở Trung Quốc 80 tuổi vẫn mê blog

    Viết nhật ký, tâm sự và cùng bạn bè trên mạng Internet thảo luận về hội họa, văn học là “niềm đam mê” hàng ngày của cụ bà Trương Diệc Bình, 80 tuổi ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
  • Chân dung nữ tổng thống đầu tiên của Costa Rica

    Bà Laura Chinchilla ngày 8/2 đã ăn mừng chiến thắng bầu cử, cảm ơn những người ủng hộ vì đã bầu bà làm nữ Tổng thống đầu tiên của Costa Rica sau khi các đối thủ thừa nhận thất bại.
  • Nữ sinh Singapore đầu tiên giành giải thưởng toán học lớn của Mỹ

    Cô sinh viên Charmaine Sia, 23 tuổi vừa trở thành người Singapore đầu tiên giành được giải thưởng toán Alice T. Schafer - giải thưởng uy tín của Mỹ dành cho những sinh viên nữ đạt thành tích xuất sắc trong lĩnh vực toán học.
  • Cô gái khiếm thị đỗ trường ĐH luật hàng đầu của Mỹ

    Bị mất khả năng nhìn sau khi chào đời vài tháng, cô gái người Hàn Quốc Kim Hyun-ah, 24 tuổi, đã vượt qua sự nghiệt ngã của số phận để trở thành sinh viên Trường đại học Luật Minnesota - một trong những trường đại học luật hàng đầu tại Mỹ.
  • Nhật Bản: Hầu hết phụ nữ Nhật Bản đều bị gián đoạn trong sự nghiệp

    Tokyo, ngày 20 tháng 12 (IPS) – Tomoko Ando và chồng đã ly dị vì cô không chịu bỏ nghề luật sư để chăm lo gia đình. Tình trạng thiếu các nhà trẻ đã tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho những phụ nữ như Ando vì vừa muốn tiếp tục làm việc vừa muốn có gia đình.
  • Nữ vận động viên... không chân

    Từ khi 1 tuổi, Aimee Mullins đã phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ 2 chân kể từ đầu gối trở xuống. Bác sĩ nói rằng cô sẽ không bao giờ có thể học đi được.
  • Nữ vận động viên... không chân

    Từ khi 1 tuổi, Aimee Mullins đã phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ 2 chân kể từ đầu gối trở xuống. Bác sĩ nói rằng cô sẽ không bao giờ có thể học đi được.
  • Lần đầu tiên, người đẹp Việt Nam giành ngôi Á hậu 2 tại Cuộc thi Hoa hậu quý bà Thế giới

    Tối 22/11/2009, tại Cung trình diễn Nhà thi đấu đa năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi Mrs. Worl’d Pageant 2009 (Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt Thế giới 2009) sau 21 ngày tham gia của 76 người đẹp đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ (Việt Nam - nước chủ nhà có 2 người).
  • Người bạn Pháp hết lòng vì Việt Nam

    Bà Hélene Luc, Thượng Nghị sỹ danh dự, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt, người đã dành nhiều thời gian và tâm sức để vun đắp cho tình hữu nghị hai nước.
  • Tham dự cuộc họp của các tổ chức phụ nữ ASEAN tại Bru-nây

    Nhận lời mời của Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Bru-nây, với tư cách là Chủ tịch Liên đoàn các Tổ chức phụ nữ ASEAN (ACWO) nhiệm kỳ 2008-2010, đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam do đ/c H’Ngăm Niê KĐăm, Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu đã tham dự Cuộc họp của Uỷ ban phụ nữ ASEAN (ACW) lần thứ 8 với chủ đề “Giảm thiểu nữ hóa nạn đói nghèo trên cơ sở tiếp cận về quyền” và cuộc họp Ban lãnh đạo Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN tại Bru-nây từ 1-5/11/2009.
  • Đọc là con đường dẫn tới giải Nobel danh tiếng

    Ngày 7.10.2009 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khoa học của nhà hóa học nữ người Israel Ada Yonath. Bà đã trở thành người Israel thứ 9 giành giải thưởng Nobel danh giá, và cũng là người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel hóa học trong 45 năm trở lại đây.
  • Nữ hoàng Đan Mạch dự nhiều hoạt động tại Hà Nội

    Chiều 3/11, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Nữ hoàng Margrethe II, Thái tử Frederik và Công nương Mary đã dự khai trương Lễ hội nghệ thuật đường phố.
  • 19 tuổi đoạt giải văn học Czech

    Theo Thông tấn xã CTK, nữ sinh Lenka Pham, tên Việt là Phạm Thị Lan (ảnh), đã đoạt giải thưởng văn học lần thứ 14 của Câu lạc bộ Sách dành cho các tác phẩm chưa xuất bản tại CH Czech.
  • Nobel Văn học 2009: Vinh quang cho Herta Muller

    Viện hàn lâm Thụy Điển công bố giải Nobel Văn học 2009 vào 11giờ GMT (18 giờ VN), vinh danh nữ nhà văn gốc Rumani viết tiếng Đức Herta Muller.
  • Phụ nữ làm cảnh sát chống bạo loạn tốt hơn?

    Sau nhiều tháng trở thành mục tiêu của hàng loạt chỉ trích, lực lượng cảnh sát lớn nhất nước Anh đang thử nghiệm một chiến thuật mới: trao “dây cương” cho phái nữ.
  • Nữ doanh nhân thành công nhất Ấn Độ

    Hoàn toàn không ngạc nhiên khi HSBC lựa chọn Naina Lal Kidwai, một trong những người phụ nữ thành đạt nhất ngành ngân hàng thế giớ.
  • Ngày càng có nhiều phụ nữ là lãnh đạo

    Một nghiên cứu mới công bố trong ba tháng đầu năm nay, có 38% nhà quản lý mới – 38 trong số 101 vị trí lãnh đạo thuộc về phái nữ tại Mỹ.
  • Kuwait: nhiều “bông hoa” bước vào chính trường

    Bốn phụ nữ đã được bầu vào Quốc hội Kuwait lần đầu tiên trong lịch sử đất nước giàu có tại vùng Vịnh, theo kết quả chính thức được công bố ngày 17-5.
  • Lithuania có nữ Tổng thống đầu tiên

    Theo kết quả bầu cử chính thức, bà Dalia Grybauskaite, Ủy viên phụ trách ngân sách của Liên minh châu Âu (EU), đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 17-5, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Lithuania.
  • Phụ nữ Afghanistan trong cuộc chiến bình đẳng giới

    Tại một đất nước mà nam giới chiếm đa số trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và đặc biệt là chính trị, rất ít phụ nữ được bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng. Nhưng Shukria cho rằng, thời đại này đã qua.
  • Bà Obama trồng rau trong Nhà Trắng

    Đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ trồng một vườn rau trên dải đất phía nam Nhà Trắng để cung cấp rau ăn cho phủ tổng thống.
  • Nữ y tá Thế chiến thứ 2 vinh danh sau 65 năm

    Eileen Driscoll, một nữ y tá bị lãng quên cuối cùng cũng được vinh danh là nữ anh hùng trong Thế chiến thứ 2 sau 65 năm.
  • Nữ y tá Thế chiến thứ 2 vinh danh sau 65 năm

    Eileen Driscoll, một nữ y tá bị lãng quên cuối cùng cũng được vinh danh là nữ anh hùng trong Thế chiến thứ 2 sau 65 năm.
  • Người vợ thầm lặng của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch

    Qua những lần trò chuyện, nghe BS Phạm Ngọc Thạch kể về quê hương, Marie Louise vừa ngỡ ngàng, vừa bắt đầu hiểu ra còn có những vấn đề rất nặng nề, phức tạp giữa những người nắm quyền ở nước Pháp và thuộc địa. Lòng nhiệt thành, tài năng và sự tận tụy của BS Thạch đã thuyết phục cô. Tự bao giờ, trái tim cô đã dành cho người đàn ông Việt Nam hiếm hoi hành nghề bác sĩ trên nước Pháp...
  • Hội phụ nữ châu Á Thái Bình Dương tại Nhật Bản

    Các phu nhân Việt Nam cũng tham gia tích cực vào nhiều hoạt động của Hội, góp phần giới thiệu nét đẹp của phụ nữ Việt Nam với bạn bè trong khu vực.
  • Thế giới kêu gọi: Phản đối bạo lực với phụ nữ

    Hôm nay, ngày 8-3 là ngày thế giới đón chào ngày Quốc tế Phụ nữ, nhiều quốc gia khắp các khu vực Trung Đông, châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin… đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm sự kiện này. Hưởng ứng lời kêu gọi “Chống lại bạo lực” do Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon phát động, nhiều nước tổ chức tuần hành kêu gọi phản đối bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
  • Iraq: 740.000 phụ nữ là goá phụ

    Hãng CNN hôm nay (08/3) vừa đăng tải những kết luận từ cuộc khảo sát của tổ chức Oxfam International - Vương quốc Anh về tình trạng và điều kiện sống của phụ nữ ở Iraq, đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh và xung đột sắc tộc.
  • Ngoại trưởng Hillary Clinton viết nhân ngày 8-3

    "Khi kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chúng ta có cơ hội để điểm lại cả những tiến bộ đã đạt được cũng như các thách thức còn đó và nghĩ về vai trò sống còn phụ nữ cần phải nắm bắt trong công cuộc giải quyết các thách thức phức tạp có tính toàn cầu"- Ngoại trưởng Hillary Clinton.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

PHỤ NỮ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Video