-
Bà Christine Lagarde tiếp quản 'ghế nóng' tại Ngân hàng Trung ương châu Âu
Ngày 28/10, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi đã rời văn phòng ở Frankfut, Đức, nhường lại "ghế nóng" cho cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - bà Christine Lagarde. -
Biến tình yêu tiệc tùng thành cơ hội khởi nghiệp
Faye Kenny, 32 tuổi, đến từ Leeds, West Yorkshire (Anh), đã phát hiện ra khoảng trống trên thị trường tổ chức tiệc cho trẻ em sau khi sinh con trai Ziah (hiện 7 tuổi). Cô quyết định biến tình yêu tiệc tùng của mình thành một cơ hội khởi nghiệp. Cô ra mắt công ty BoomChikkaBoom thông qua quảng cáo trên Facebook. -
Vượt qua định kiến trở thành những nữ phi công Arab đầu tiên
Là một trong những nữ phi công đầu tiên của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Để bám trụ với nghề trong 15 năm qua, cô Huda Al Musallami (39 tuổi) phải trải qua rất nhiều thử thách, trong đó có cả những cái nhìn định kiến, thái độ bất hợp tác của hành khách. -
Zollipops: Câu chuyện khởi nghiệp thành công của công ty kẹo triệu đô và cô chủ nhỏ 13 tuổi
Mặc dù chỉ mới 13 tuổi, song cô chủ nhỏ - Alina Morse - đã viết nên một câu chuyện khởi nghiệp hết sức thành công của riêng mình với công ty kẹo mút có doanh thu hàng triệu USD Zollipops. -
Lần đầu tiên đoàn nữ phi hành gia sẽ đi bộ ngoài không gian
NASA vừa thông báo, ngày 21/10, hai nữ phi hành gia Jessica Meir và Christina Koch sẽ cùng nhau đi bộ ngoài vũ trụ. -
10 phụ nữ giàu nhất nước Mỹ đang nắm giữ hơn 224 tỉ USD
400 người giàu nhất nước Mỹ mới được tạp chí Forbes công bố có tổng giá trị tài sản ròng ở mức 2,96 nghìn tỷ USD. Riêng tổng tài sản 10 người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ đang nắm giữ lên đến hơn 224 tỉ USD. -
Học làm CEO: Chấp nhận sự tổn thương
Thật hiếm có một CEO nào thừa nhận mình đã mắc phải “Hội chứng kẻ mạo danh” (Impostor Syndrome) nhưng nữ minh tinh Gwyneth Paltrow - người sáng lập và CEO của Goop - đã tiết lộ điều đó. -
Người phụ nữ quyền lực của IMF
Từ ngày 1/10, nhà kinh tế học người Bulgaria, bà Kristalina Georgieva sẽ chính thức trở thành Tổng Giám đốc mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). -
Nữ Đại sứ Mỹ ở Nam Phi
Nữ giám đốc điều hành của hãng thiết kế túi xách Lana Marks Collections, bà Lana J.Marks, vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Nam Phi, chấm dứt thời kỳ bỏ trống vị trí này trong gần 3 năm. -
Giải thưởng kiến trúc 2019: 5 phụ nữ tài năng được tôn vinh
Tạp chí Hồ sơ kiến trúc Mỹ mới đây đã vinh danh 5 nữ kiến trúc sư tài giỏi là Toshiko Mori, Sharon Johnston, Claire Weisz, Mabel O. Wilson và Dana Cuff. đạt Giải thưởng Kiến trúc Phụ nữ 2019. -
Nhà báo nữ Afghanistan và những thử thách nghiệt ngã của nghề
Ở Afghanistan, do những luật lệ xã hội khắc khe, phụ nữ rất khó khi ra ngoài học tập, làm việc. Đặc biệt là với nghề báo, các nhà báo nữ phải liên tục đối diện với những lời đe dọa, những hiểm nguy chực chờ đe dọa tính mạng của họ. Để bám trụ được với nghề, họ phải có lòng can đảm và ý chí kiên cường. -
Nội các cân bằng giới của Ủy ban châu Âu
Làn gió nữ quyền đang lan tỏa trong Liên minh châu Âu (EU) khi thành phần nội các của nữ Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen vừa đắc cử cân bằng về giới với 13 nữ và 14 nam. -
Những cô gái tuổi trẻ, chí lớn
- Cô gái bị bệnh Down Rahma Khaled trở thành MC truyền hình nổi tiếng Ai Cập
- Nữ sinh 16 tuổi kêu gọi Chính phủ Mỹ nhanh chóng hành động vì môi trường -
Nhà hoạt động môi trường 16 tuổi vượt Đại Tây Dương bằng thuyền năng lượng mặt trời
Ngày 29/8, cô gái trẻ Thụy Điển Greta Thunberg đã hoàn thành hành trình vượt Đại Tây Dương dài 15 ngày trên một du thuyền công nghệ cao, không khí thải và cập bến tại New York (Mỹ) để chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 23/9 tới. -
2 bóng hồng xả thân vì công lý
Nữ nhà báo Mexico Lidya Kacho là người đấu tranh cho quyền bình đẳng và là người tích cực tham gia bảo vệ nhân quyền. Từ thập niên 1990, bà đã viết về nạn bạo hành phụ nữ và trẻ em ở Mexico. -
Serena Williams lần thứ tư liên tiếp là nữ vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới
Tay vợ Serena Williams đã kiếm được 29,2 triệu USD trong khoảng thời gian 12 tháng, tính đến ngày 1/6/2019, trong đó chỉ có 4,2 triệu USD là tiền thưởng trong quá trình thi đấu. -
Nữ Thị trưởng Amsterdam quyết dẹp loạn các khu đèn đỏ, chống nạn buôn người
Bà Femke Halsema (53 tuổi), nữ Thị trưởng đầu tiên của thành phố Amsterdam (Hà Lan) đang cân nhắc cấm hoạt động mại dâm trong khu vực phố đèn đỏ nhằm xử lý vấn đề buôn người, rửa tiền và tình trạng đối xử tồi tệ với lao động tình dục. -
‘Bông hồng thép’ Annegret Kramp-Karrenbauer trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Đức
Thượng viện Đức vừa xác nhận bà Annegret Kramp-Karrenbauer (56 tuổi) sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng mới của Đức, thay thế bà Ursula von der Leyen vừa trở thành Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Bà Annegret Kramp-Karrenbauer là người dày dặn kinh nghiệm chính trường, có khả năng đàm phán nhưng cứng rắn hơn cả thủ tướng Đức Angela Merkel. -
Nữ Tổng thống đầu tiên của Slovakia tuyên thệ nhậm chức
Bà Zuzana Caputova (45 tuổi), luật sư kiêm nhà hoạt động vì môi trường vừa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Slovakia tại một phiên họp đặc biệt của Quốc hội. -
Truyền thống cổ xưa ‘Nyumba ntobhu’ giúp phụ nữ Tanzania tránh bạo hành
Từng đổ vỡ hôn nhân, những người phụ nữ của bộ lạc Kuria (Tanzania) chuyển đến sống chung dưới một mái nhà, nương tựa vào nhau theo truyền thống cổ xưa có tên “Nyumba ntobhu” (Ngôi nhà của phụ nữ). Tập tục này ngày càng phổ biến khiến đám cưới giữa những phụ nữ chiếm tới hơn 20% tổng số các cuộc hôn nhân ở đây hiện nay. -
Những phụ nữ Sara Khatun tài ba
Phụ nữ Azerbaijan có một vị trí không thể thay thế trong lịch sử đất nước. Trong mọi giai đoạn lịch sử của dân tộc, Azerbaijan luôn có nhiều tài năng nữ trên các lĩnh vực. -
Anh có nữ Bộ trưởng Quốc phòng mới
Bà Penny Mordaunt đang giữ chức vụ Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển Quốc tế của Anh được chỉ định là Bộ trưởng Quốc phòng. -
Cô gái khuyết tật tham gia hơn 80 cuộc thi thể thao
Từ không tự di chuyển được do bệnh bại não, đến nay cô bé Chloe Couture (13 tuổi, người Anh) đã tham gia hơn 80 cuộc thi thể thao ở khắp nước Anh cùng với cha nuôi của mình. Tình yêu của ông –ông Stephan Couture (53 tuổi) - chính là phép màu làm nên điều kỳ diệu đó. -
Cô gái chụp ảnh hố đen trong vũ trụ bằng thuật toán
Với thành công này, công việc của Bouman cho thấy các nhà khoa học nữ không hề thua kém đồng nghiệp nam về mọi khía cạnh. -
Nữ chính trị gia khuyết tật truyền cảm hứng cho phụ nữ Mỹ
Cựu trung tá quân đội Mỹ, Thượng nghị sĩ Mỹ Tammy Duckworth (51 tuổi) là người phụ nữ khuyết tật đầu tiên được bầu vào Quốc hội nước này. Bà đã làm nên lịch sử khi đưa con của mình xuất hiện tại Thượng viện, sau khi thay đổi quy tắc cho phép các bà mẹ mới sinh mang con dưới 1 tuổi đến Thượng viện và cho con bú trong khi bỏ phiếu. -
Tân Tổng thống Slovakia: Truyền cảm hứng 'đứng lên chống lại cái ác'
Nữ Tổng thống đầu tiên của Slovakia mang theo nguyện vọng đổi mới và bài trừ tham nhũng của người dân nước này, Bà đề cao khẩu hiệu “Đứng lên chống lại cái ác” với niềm tin gây dựng những giá trị nhân đạo, đoàn kết và chân thật trong xã hội Slovakia. -
Câu chuyện phi thường của nữ chủ nhân Nobel Hòa bình
Mới 10 tuổi, Malala Yousafzai đã dám đứng lên cất tiếng nói của mình. Bất chấp sự cấm đoán của Taliban, cô tiếp tục đến trường, đồng thời kêu gọi những người bạn gái của mình không từ bỏ trường học. -
Nhà hoạt động chống tham nhũng trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Slovakia
Luật sư Zuzana Caputova (46 tuổi) vừa được bầu làm nữ Tổng thống đầu tiên của Slovakia sau khi kết quả kiểm đếm hầu hết số phiếu cho thấy bà đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng 2. -
Pháp: Nữ cố vấn truyền thông trở thành Người phát ngôn mới của Chính phủ
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 1/4 đã bổ nhiệm bà Sibeth Ndiaye, cố vấn truyền thông, người gốc Senegal, làm Người phát ngôn chính phủ, thay ông Benjamin Griveaux, vừa từ chức tuần trước, trước thềm cuộc đua tranh chức Thị trưởng Paris năm 2020. -
Lòng nhân ái không biên giới
Trong những năm qua, bà Usuda Reiko đã vận động hỗ trợ hơn 10.000 chiếc xe đạp cùng các thiết bị văn phòng phẩm, giúp học sinh nghèo tại các trường học trên địa bàn TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. -
7 tuổi đã quyên góp được hơn 17.000 USD hỗ trợ 4.000 trẻ em cơ nhỡ
Từng là một đứa trẻ bị cha mẹ ngược đãi và bỏ rơi, bé A’Layah Robinson (7 tuổi) ở bang Oklahoma (Mỹ) đã mở cửa hàng nước chanh với phương châm “biến vị chua của chanh thành vị ngọt của yêu thương”. Em đã quyên góp được hơn 17.000 USD để mua quà và nhu yếu phẩm cho hơn 4.000 trẻ em cơ nhỡ. -
Người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Toán học Abel danh giá
Giáo sư Karen Uhlenbeck đã trở thành người phụ nữ đầu tiên được nhận giải Able, một trong những giải thưởng toán học quốc tế uy tín nhất thế giới, được xem là “Nobel Toán học”. -
Hành trình tới đề cử giải Nobel Hòa bình 2019 của cô bé Thụy Điển
Cô bé Thụy Điển Greta Thunberg (sinh năm 2003) vừa được đề cử giải Nobel Hòa bình 2019 bởi sự đấu tranh không ngừng nghỉ chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu cũng như việc lan rộng tinh thần này ra 105 quốc gia. -
Những 'bóng hồng' Ấn Độ trên bầu trời
Theo lời Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ấn Độ Jayant Sinha, nước này có nhiều nữ phi công hơn bất cứ quốc gia nào khác. Hãy cùng tìm hiểu và điểm qua những bóng hồng nổi bật trong giới phi công quốc gia đông dân nhất nhì thế giới ở Nam Á. -
Lối đi khác biệt của cụ bà 84 tuổi
Florence Filion Meiler đã già đi một cách khác biệt, trở thành người phụ nữ có ảnh hưởng lớn đến nhiều người trẻ. Bà đã truyền cảm hứng, tạo niềm tin vào bản thân cho thế hệ trẻ ngày nay. -
Ngọn lửa truyền cảm hứng từ cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama
Michelle Obama không chỉ được biết đến là phu nhân cựu Tổng thống mỹ Barack Obama mà còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi tài năng, ý chí và bản lĩnh. Từ lâu, bà Michelle đã là biểu tượng của nữ quyền, là nguồn cảm hứng của trẻ em gái và phụ nữ trên thế giới. -
Người phụ nữ 20 năm làm huấn luyện viên biệt kích cho hơn 2 vạn binh lính
Vì niềm đam mê của mình, trong suốt 20 năm, bà Seema Rao (49 tuổi, người Ấn Độ) đã cùng với chồng trở thành huấn luyện viên biệt kích. Bà không ngại dấn thân vào sa mạc nóng bỏng khô cằn, núi tuyết giá lạnh hay rừng rậm âm u để huấn luyện cho hơn 20.000 binh lính trong lực lượng vũ tranh tinh nhuệ của Ấn Độ. -
Tình bạn đi qua chiến tranh của những người phụ nữ Việt - Mỹ
Mối quan hệ giữa Phụ nữ Hoa Kỳ và Phụ nữ Việt Nam được đánh dấu bằng sự kiện cuộc gặp mặt đầu tiên vào năm 1965 tại Jakarta (Indonesia) giữa phụ nữ Hoa Kỳ với đại diện Hội LHPN Việt Nam (miền Bắc) và Hội LHPN Giải phóng miền Nam Việt Nam. -
Triều Tiên: Bước tiến bình đẳng giới
Hội Phụ nữ XHCN Triều Tiên đóng vai trò quan trọng trong phong trào phụ nữ, thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ trên mọi lĩnh vực ở Triều Tiên, góp phần vào thành tựu xây dựng và phát triển đất nước. -
Mỹ: Bước tiến nữ quyền và cảm hứng đấu tranh của phái nữ
Sự kiện chuẩn bị tròn 100 năm phụ nữ Mỹ được quyền đi bầu cử đang truyền cảm hứng cho tinh thần đấu tranh mạnh mẽ trong năm 2019. Đây là năm phụ nữ Mỹ sẵn sàng đương đầu, dấn thân, sẵn sàng giành lấy những vị thế cao trên chính trường, kể cả chạy đua vào chiếc ghế chủ Nhà Trắng. -
Người phụ nữ điếc thành triệu phú nhờ lớp học đặc biệt tại nhà
Sau thời gian dài liên tục bị các nhà tuyển dụng từ chối vì bị điếc, cô Katie Redstar (đến từ thành phố Leeds, Yorkshire, Anh) giờ đã có thể mạnh dạn tuyên bố cô sẽ sớm trở thành triệu phú sau khi thành lập một ngôi trường dạy ngôn ngữ ký hiệu tại nhà. -
Hai phụ nữ là ‘người hùng thầm lặng’ trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều
Bà Lee Yun-hyang và bà Sin Hye Yong sẽ đóng vai trò “người hùng thầm lặng” trong các cuộc chuyện trò, đàm phán giữa Mỹ với Triều Tiên trong hai ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai đang diễn ra tại Hà nội trong các ngày 27 và 28/2/2019. Họ trở thành cầu nối cho hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un đến với nhau. -
Cô giáo Tây gắn bó với trẻ khuyết tật
Là một giáo viên chuyên nghiệp và lâu năm về giáo dục đặc biệt, cô giáo Peng-Sim Eng ấp ủ được mang những kiến thức và kỹ năng của mình để hỗ trợ cho trẻ em các nước đang phát triển như Việt Nam. Đây là động lực để cô Peng tham gia chương trình tình nguyện viên của Chính phủ Australia trong nhiều năm qua. -
Vì yêu nước Việt
Nancy Zhou là một tình nguyện viên Úc đã có nhiều đóng góp trong việc tổ chức các hoạt động về bảo vệ môi trường, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình ở Việt Nam. -
Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern: Nhà lãnh đạo của sự tiến bộ
Năm 2017, Jacinda Ardern vươn lên vị trí thủ tướng New Zealand một cách ngoạn mục. Từ đó, bà xuất hiện trên trang nhất của hàng loạt tờ báo lớn nhỏ quanh thế giới. -
Người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020
Bà Kamala Harris tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 để chống lại những gì mà bà gọi là sự bất công trong 2 năm cầm quyền của ông Donald Trump. Các công ty Trung Quốc cho các nhân viên nữ trên 30 tuổi nghỉ Tết sớm; Nữ chính trị gia khiếm thị là người chuyển giới Emily Brothers là những tin giới nổi bật ngày 22/1. -
3 nữ nghị sị đảng Dân chủ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020
Ngày 15/1, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Kirsten Gillibrand đã thông báo tham gia chạy đua trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Trước đó, nghị sĩ Tulsi Gabbard và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cũng đã góp mặt trong cuộc đua. -
Canada đẩy mạnh chiến lược liên bang ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới
Đã có ít nhất 148 phụ nữ và trẻ em gái bị sát hại ở Canada năm 2018, giảm so với 170 nạn nhân nữ bị giết năm 2017. Trước các vụ sát hại còn cao như vậy, những biện pháp ngăn chặn nạn bạo lực giới đã được vào chương trình nghị sự của nước này. -
Nơi phụ nữ mang niềm vui đến cho nhau
Đây không chỉ là cửa hàng thời trang với những bộ quần áo hiện đại, năng động mà còn là điểm kết nối, gắn kết những phụ nữ cần tìm kiếm hướng đi cho tương lai. -
Trung Quốc: Những người phụ nữ đi đầu trong ‘cách mạng rượu vang’ Trung Quốc
Mặt trời dần lên cao, tiếng xào xạc vang khắp vùng đồng bằng ngoại ô thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ khu tự trị Ninh Hạ. Khi sương mù dần tan, để lộ núi Helan, hàng chục phụ nữ xuất hiện và bắt đầu thu hoạch nho. -
Priscilla Chan và sứ mệnh 61 tỷ USD để thay đổi số phận của thế hệ kế tiếp
Priscilla Chan, người vợ gốc Hoa của ông trùm Facebook Mark Zuckerberg, nhận thức được rằng sự nghiệp cuộc đời cô là giúp đỡ trẻ em, nhưng cô không lường được phải có hàng tỷ USD để thay đổi số phận của cả một thế hệ. -
Nữ diễn viên 72 tuổi đoạt Quả cầu Vàng 2019
Giải “Nữ chính phim chính kịch xuất sắc nhất” có thể xem là dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Glenn Close. Nữ minh tinh 72 tuổi này đã phải chờ đợi quá lâu, từng “vô duyên” với giải Oscar tới 6 lần và hôm nay, 7/1, bà đã đoạt giải Quả cầu Vàng 2019. -
Mỹ: Bang đầu tiên của Mỹ có nữ nghị sĩ chiếm đa số
Nevada đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ có nữ nghị sĩ chiếm đa số trong Nghị viện bang sau khi các quan chức Hạt ở Las Vegas bổ nhiệm hai phụ nữ vào vị trí còn trống. -
Bà Nancy Pelosi lần thứ hai trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ
Bà Nancy Pelosi (78 tuổi) vừa được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong bối cảnh đảng Dân chủ của bà kiểm soát đa số ở Hạ viện sau chiến thắng tại bầu cử Quốc hội giữa kỳ ngày 6/11/2018. Bà cam kết thúc đẩy Quốc hội làm việc vì người dân, theo đuổi chính sách giảm bớt chi phí chăm sóc y tế, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu… -
Haydée Santamaría - Nữ anh hùng của cách mạng Cuba
Giữa những huyền thoại như Fidel Castro hay Che Guevara, có một người phụ nữ với mái tóc đen xoăn và đôi mắt đầy cương nghị đã tham gia chiến đấu từ những ngày đầu gian khó của cách mạng Cuba. Đó là Haydée Santamaría, người phụ nữ mạnh mẽ nhưng thầm lặng của cách mạng Cuba. -
Nữ nghệ sĩ ballet huyền thoại Cuba được vinh danh là 'Ngôi sao Thế kỷ'
Ngày 28/12, Viện Âm nhạc Mỹ Latinh, có trụ sở tại Mexico, thông báo trao tặng danh hiệu "Ngôi sao Thế kỷ” cho nữ nghệ sĩ ballet Alicia Alonso của Cuba vì bà là “một động lực thực sự cho sự phát triển của nghệ thuật múa cổ điển Mỹ Latinh". -
Malaysia thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị và kinh tế
Chương trình nghị sự về phụ nữ tiếp tục là một trọng tâm chính trong Kế hoạch Malaysia lần thứ 11 (2016-2020), đặc biệt là việc tăng số lượng phụ nữ trong những vị trí quan trọng gắn với việc ra quyết định. Mặt khác, chính phủ nước này chú trọng đến sự phát triển kinh tế của phụ nữ và tăng sự tham gia của lao động nữ từ 54,3% (2016) lên 59% vào năm 2020. -
Phụ nữ Israel mạnh dạn tố cáo bạo lực gia đình
Đường dây nóng của Bộ Phúc lợi Israel đã nhận tới 272 cuộc gọi báo cáo về bạo lực gia đình trong tháng 12, trong số đó 70% người gọi là phụ nữ. -
Nữ tiến sĩ 19 tuổi trẻ nhất trong lịch sử Đại học Bắc Texas
Cô gái 19 tuổi người Mỹ Noel Jett đã hoàn thành bằng Tiến sĩ tâm lý giáo dục, trở thành tiến sĩ trẻ nhất trong lịch sử của Đại học Bắc Texas. -
CIA chính thức có nữ chỉ huy hệ thống điệp báo đầu tiên
Hãng NBC ngày 9/12 cho biết, bà Gina Haspel, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vừa bổ nhiệm bà Beth Kimber làm người chỉ huy toàn bộ hệ thống điệp báo của CIA. -
100 phụ nữ quyền lực nhất và mốc son của xã hội bình quyền
Tạp chí uy tín Forbes vừa công bố danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, cho thấy sự thể hiện xuất sắc của nữ giới trên mọi lĩnh vực. -
Bà Salome Zurabishvili chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Gruzia
Bà Salome Zurabishvili (66 tuổi) - ứng cử viên của đảng "Giấc mơ Gruzia" cầm quyền - đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Như vậy, bà Zurabishvili sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước này -
Anh phát động chiến dịch giúp phụ nữ lương thấp
Bộ trưởng Phụ nữ và Bình đẳng Anh Penny Mordaunt đã công bố sáng kiến hỗ trợ “mọi phụ nữ ở Anh làm điều mà mình muốn”. -
Nữ Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội Slovenia
Chính phủ Slovenia vừa mới bổ nhiệm nữ Thiếu tướng Alenka Ermenc (55 tuổi) làm người đứng đầu quân đội Slovenia. Tướng Ermenc tiếp quản vị trí của người tiền nhiệm Alan Geder ngày 28/11. -
Nữ tư lệnh đầu tiên tại cơ sở huấn luyện Fort Leonard Wood
Đó là nữ Thiếu tướng lục quân Donna Martin, người phụ nữ đầu tiên chỉ huy Fort Leonard Wood kể từ khi cơ sở này mở cửa năm 1941. -
Phụ nữ Bangladesh: Tăng vị thế xã hội, bạo lực gia đình giảm
Trên thế giới, cứ ba phụ nữ thì có một người bị bạo lực gia đình. Một nghiên cứu mới đã nhìn sâu vào vấn đề này và đưa ra một giải pháp tiềm năng. -
Nữ phi công lái máy bay chiến đấu đầu tiên của Nhật
Đó là một trong những kết quả đáng ghi nhận của Nhật Bản trong quá trình thúc đẩy bình đẳng giới tại một quốc gia mà đa số ngành nghề do nam giới chiếm lĩnh. -
Bất bình đẳng giới trong tuyển dụng tại Trung Quốc
Theo các nhà nghiên cứu về bình đẳng giới, nữ công chức Trung Quốc phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, quấy rối tình dục và 1/5 thông tin tuyển dụng trong nước đều chỉ rõ công việc “chỉ dành cho nam giới”. -
Nữ phi công – Không từ bỏ ước mơ
Chỉ có 3% trong tổng số 130.000 phi công trên thế giới, nữ phi công được biết đến là những người truyền cảm hứng, là những người phụ nữ không từ bỏ ước mơ. Hiện các công ty hàng không đang tích cực tìm biện pháp thúc đẩy phụ nữ tham gia ngành này. -
Nữ giám đốc đầu tiên của Cục Điều tra hình sự Singapore
Ở vị trí Giám đốc Cục Điều tra hình sự Singapore (CID), không chỉ điều tra tội phạm, bà Florence Chua (53 tuổi) còn đưa ra nhiều sáng kiến trong công tác điều tra, xử lý các vụ ấu dâm và bảo vệ trẻ em. -
Nữ Tổng thống đầu tiên của Ethiopia từng là nhà ngoại giao kỳ cựu tại LHQ
Bà SahleWork Zewde (68 tuổi), một trong những nhà ngoại giao xuất sắc của Liên hợp quốc (LHQ) đã chính thức được bầu làm Tổng thống thứ 4 của Ethiopia. Bà cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và hòa bình ở đất nước châu Phi này. -
Nữ vận động viên Nhật Bản ‘chạy bằng gối’ về đích khiến hàng nghìn người rơi lệ
Hình ảnh nữ vận động viên Iida Rei (Nhật Bản) “chạy bằng gối” để về đích sau khi bị chấn thương trong cuộc thi chạy tiếp sức đã khiến hàng nghìn người chứng kiến sửng sốt đến rơi lệ. -
Cô gái tật nguyền Thái Lan đi đầu xu hướng làm đẹp
Cô gái 18 tuổi Bunthida Chinnawong không có tay, một chân bị tật, cột sống cong, chỉ có một lá phổi vẫn trở thành người dẫn đầu về xu hướng làm đẹp, một vlogger nổi tiếng ở Thái Lan là một tấm gương đầy nghị lực có hơn 170.000 người theo dõi trên Facebook. -
Nữ nghệ sĩ chống tội phạm bằng những bức vẽ chân dung
Ở tuổi 68, nữ họa sĩ Lois Gibson vẫn tiếp tục trợ giúp những người tìm kiếm công lý. Bà đã được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là họa sĩ vẽ tội phạm thành công nhất thế giới. Nhờ những bức vẽ của Gibson mà tòa án buộc tội được hàng loạt tên tội phạm từ những tên bắt cóc, xâm hại phụ nữ cho đến bọn giết người. -
Nội các mới của Ethiopia có 50% thành viên là phụ nữ
Nhà lãnh đạo theo đường lối cải cách – Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã đề cử một danh sách nội các mới của Chính phủ chỉ bao gồm 20 thành viên. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Ethiopia, 50% vị trí trong nội các là phụ nữ.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.