• Cô bé bốn thận muốn làm từ thiện

    Cô bé Laura Moon quyết định chỉ cần giữ lại hai quả thận cho mình, hai quả còn lại sẽ dùng để hiến tặng cho người cần chúng.
  • “Lật tung” trái đất để cứu mẹ!

    Với khuôn mặt đẹp một cách nghiêm trang, giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyết liệt, Mélanie cô gái 22 tuổi, đã đi cùng trời cuối đất van xin các nguyên thủ quốc gia cứu mẹ mình, bà Ingrid Betancourt, ra khỏi ngục tù của lực lượng vũ trang FARC tại Colombia...
  • Công việc giúp phụ nữ Ấn Độ thêm độc lập

    Không lâu trước đây, phụ nữ Ấn Độ, kể cả những phụ nữ đi làm, luôn chịu ảnh hưởng rất lớn của cha mẹ (khi chưa lấy chồng) và chồng (khi đã thành hôn).
  • Chân dung người phụ nữ quyền lực nhất Pakistan

    Cựu Thủ tướng Pakistan - Benazir Bhutto từng được bình chọn là 1 trong 50 phụ nữ đẹp nhất hành tinh do tạp chí People bình chọn năm 1988. Khi ấy, bà 35 tuổi và đã trở thành vị thủ tướng trẻ nhất, đồng thời là nữ thủ tướng đầu tiên của một quốc gia Hồi giáo, nơi người phụ nữ vốn bị coi là có thân phận thấp kém.
  • Mã Tuyết Chinh - Nữ doanh nhân đầy quyền lực

    Từng là người phiên dịch của Chủ tịch Đặng Tiểu Bình và Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang; là bạn của người từng nhận giải Nobel Vật lý Dương Chấn Ninh và Lý Chính Đạo; hiện là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn máy tính Lenovo, Mã Tuyết Chinh là một trong những nữ doanh nhân thành công nhất Trung Quốc.
  • Nhật Bản: Phụ nữ tiến bộ là nền tảng để phát triển toàn xã hội

    Trước thế chiến II, phụ nữ Nhật bản không có quyền bầu cử và chỉ giữ vị trí thấp kém trong xã hội.
  • Chia sẻ thông tin là chìa khoá của mọi thành công

    Tháng 12/2004, tờ Tạp chí phố Wall của Mỹ đã đưa tên Fumiko Hayashi vào danh sách 50 nữ quản lý sáng giá nhất thế giới.
  • Hai nữ bộ trưởng tài sắc trong tân Chính phủ Nga

    “Việc phụ nữ hiện diện trong chính quyền sẽ làm chính quyền trở nên cân bằng hơn và có năng lực hoạt động hơn” - Tổng thống Putin đã nói như vậy trong cuộc họp báo hàng năm hồi đầu năm nay.

  • Phụ nữ trong Nghị viện năm 2006

    Theo một báo cáo nhan đề “Phụ nữ trong Nghị viện năm 2006: một năm với những viễn cảnh” của Liên hiệp Nghị viện quốc tế, trên toàn thế giới, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào tất cả các Uỷ ban nghị viện đạt xấp xỉ 17% - một con số cao nhất từ trước đến nay.
  • Phụ nữ trong Nghị viện năm 2006

    Theo một báo cáo nhan đề “Phụ nữ trong Nghị viện năm 2006: một năm với những viễn cảnh” của Liên hiệp Nghị viện quốc tế, trên toàn thế giới, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào tất cả các uỷ ban nghị viện đạt xấp xỉ 17%, một con số cao nhất từ trước đến nay. Như vậy tỉ lệ này đã tăng 50% so với năm 1995 khi mà phụ nữ chiếm 11,3% số ghế nghị viện.

  • Monhla Hlahla- nữ doanh nhân xuất sắc của châu lục đen

    Năm 2005, Monhla Hlahla - Giám đốc điều hành công ty Quản lý các Sân bay Nam Phi (ACSA) – đã được Hội các nữ doanh nghiệp Nam Phi (BWA) trao tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân thành đạt nhất”. Đây là phần thưởng xứng đáng nhằm tôn vinh những đóng góp không mệt mỏi của cô với nền kinh tế Nam Phi - nơi bấy lâu nay phụ nữ luôn bị xem là thứ yếu.

  • Phụ nữ vẫn chưa được bình yên

    Ba tháng trước, Shukria Barakzai- thành viên nội các Afganistan - nhận được lá thư đe dọa rằng bà sẽ là mục tiêu cuả một cuộc đánh bom liều chết.
  • Hoa hậu Nga đăng quang Nữ hoàng Du lịch quốc tế

    Hoa hậu Nga Olga Zarubina vừa đăng quang Nữ hoàng Du lịch quốc tế 2007 tại Zhengzhou-Trung Quốc. Á hậu 1 thuộc về Hoa hậu Thái Lan Vasana Wongbuntree, Á hậu 2: Hoa hậu Fernando de Noronha (quần đảo thuộc Brazil) Tamara Almeida.
  • DJ nữ nổi tiếng thế giới biểu diễn tại Hà Nội

    DJ nữ nổi tiếng thế giới Diamond sẽ có một đêm diễn duy nhất tại Hà Nội vào tối 3/8, với các tác phẩm âm nhạc đa dạng về thể loại, từ Electro Funk đến Hard House, từ Progressive đến Hard Trance.
  • Nữ Tổng thống đầu tiên của Ấn Độ tuyên thệ nhậm chức

    Ngày 25/7, tân Tổng thống của Ấn Độ Pratibha Patil đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ cương vị này trong suốt sáu thập niên độc lập của Ấn Độ.
  • Người phụ nữ 6 lần nhận các giải thưởng danh dự

    Ngày 21/7 tới đây, bà Evelyn Bryan Johson, 97 tuổi, được vinh dự ghi tên vào Đại lộ danh vọng của ngành Hàng không Quốc gia Mỹ ở Dayton, bang Ohio.
  • Một phụ nữ Nhật tặng 90.000 USD xây trường mẫu giáo ở Đà Nẵng

    Bà Kaoru Sugano ở TP Kobe, Nhật Bản đã tặng 90.000 USD để xây dựng ngôi Trường mẫu giáo Họa Mi ở thôn Đa Phước, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
  • Người phụ nữ 6 lần nhận các giải thưởng danh dự

    Vào ngày 21/7 tới đây, bà Evelyn Bryan Johson, 97 tuổi, được vinh dự ghi tên vào Đại lộ danh vọng của ngành Hàng không Quốc gia Mỹ ở Dayton, bang Ohio.
  • Nhật có nữ Bộ trưởng Quốc phòng

    Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Yuriko Koike đã được chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Fumio Kyuma vừa từ chức vì những phát ngôn bất cẩn. Như vậy bà Koike, 54 tuổi, trở thành nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Nhật khi tuyên thệ nhậm chức
  • Một phụ nữ Đức di chúc tài sản cho người khuyết tật Việt Nam

    Tình cờ xem phóng sự về cuộc sống của hơn 200 người khuyết tật Việt Nam - nạn nhân của chiến tranh, bà Erika, một phụ nữ Đức góa chồng, không con cái đã quyết định di chúc toàn bộ gia sản cho những con người bất hạnh ấy...

  • Kêu gọi bảo vệ các cô dâu ngoại quốc ở Singapore

    Tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ Singapore (AWARE) đang vận động chính phủ áp dụng các quy định kiểm tra chặt chẽ hơn nữa đối với các trung tâm môi giới hôn nhân nhằm bảo vệ quyền lợi cho các cô dâu ngoại quốc lấy đàn ông Singapore.
  • Hai phụ nữ đạp xe vòng quanh thế giới đến Việt Nam

    Hai phụ nữ Bỉ, Nicole Dierckx và Ingrid De Wilde, 44 tuổi, vừa đến Việt Nam trong hành trình đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp hoặc các phương tiện không gắn động cơ.
  • Một phụ nữ Ba Lan được tôn vinh vì cứu sống 2.500 trẻ em Do Thái

    Irena Sendlerowa, một phụ nữ 97 tuổi người Ba Lan sắp tới sẽ được Quốc hội Ba Lan tôn vinh vì đã có công cứu sống 2.500 trẻ em Do Thái trong Thế chiến thứ II.
  • Meghalaya - thế giới của phái nữ

    Meghalaya có 5 triệu dân sinh sống và từ hơn 2300 năm nay, xã hội đã giao phó mọi trách nhiệm lên đôi vai người phụ nữ. Những trọng trách lại được truyền từ người mẹ sang những cô con gái. Vì thế người ta đã gọi Meghalaya là "Bộ tộc mẫu hệ".
  • Hai phụ nữ đạp xe vòng quanh thế giới đến VN

    Hai phụ nữ người Bỉ là Nicole Dierckx và Ingrid De Wilde, 44 tuổi, vừa đến VN sau khi rời Campuchia trong hành trình vòng quanh thế giới (bằng xe đạp hoặc các phương tiện không gắn động cơ) dự kiến qua 55 quốc gia trong năm năm.
  • Nữ doanh nhân Mỹ quan tâm thị trường chứng khoán VN

    Sáng 21-3, đoàn nữ doanh nhân Mỹ gần 30 người chuyên về đầu tư tài chính đã đến thăm Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSTC).
  • Beyonce Knowles - Người phụ nữ hấp dẫn nhất thế giới

    Đó là danh hiệu mà tạp chí GQ đã giành tặng cho nữ ca sỹ, diễn viên nổi tiếng Beyonce Knowles.
  • Nữ diễn viên Helen Mirren giành Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất

    Vượt qua các kiều nữ trẻ trung, nữ diễn viên 61 tuổi, Helen Mirren giành tượng vàng danh giá nhất Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn nữ hoàng Elizabeth II trong phim “The Queen”.
  • Bộ sưu tập dành cho các cô gái Tokyo

    Ngày 03/03/2007 tại Yokohama, Nhật Bản, một cuộc trình diễn thời trang quy mô đã thu hút sự tham dự của 20.000 nữ sinh. Chương trình có tên gọi “Bộ sưu tập dành cho các cô gái Tokyo”. Đây là lần thứ 4 chương trình được tổ chức kể từ năm 2005, và các trang phục được trình diễn luôn được các thiếu nữ Nhật Bản ưa thích, thậm chí còn hơn cả những trang phục thời trang cao cấp của Louis-Vuitton hay Chanel.
  • Những nữ doanh nhân quyền lực nhất thế giới

    Cả 50 gương mặt trong bảng xếp hạng của Fortune đều có những thành tích vang dội với tài năng điều hành kiệt xuất. Họ là thuyền trưởng chèo lái các con thuyền danh tiếng PepsiCo, Xerox, eBay, Kraft Foods hay Avon..., với doanh thu hàng tỷ đôla mỗi năm. Sau đây là 3 gương mặt tiêu biểu nhất:
  • 2 nhân vật nữ trong số 10 nhân vật nổi tiếng thế giới năm 2006

    * Nữ Chủ tịch Hạ viện Mỹ đầu tiên Nancy Pelosy:
  • Đại học Harvard có nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử

    Sau một thời gian dài tìm kiếm và rất nhiều vòng bỏ phiếu, cuối cùng Đại học Harvard danh tiếng thế giới đã chính thức bổ nhiệm Drew Gilpin Faust làm nữ Chủ tịch đầu tiên.
  • Gương mặt nổi bật "Các nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu 2007"

    Trong số các phụ nữ trẻ tài năng được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) bình chọn vào Danh sách 250 Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu (Young Global Leaders - YGL) năm 2007, người đẹp Ấn Độ Aishwarya Rai được đánh giá là gương mặt nổi trội nhất.

  • Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc: Giúp trẻ em gái học nghề

    Hiện nay, tại một số khu vực nghèo khó ở Trung Quốc, rất nhiều trẻ em gái đang phải sống trong điều kiện khó khăn, không được đến trường. Với sự trợ giúp của Hội LHPN Trung Quốc và Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh, giờ đây các em đã được học chữ, học nghề…
  • Phụ nữ châu Phi: Những bước tiến dài trên con đường tham chính

    Năm 2005 đi qua cũng chính là thời điểm để phụ nữ ở châu lục đen tổ chức ăn mừng những bước tiến vượt bậc trên con đường tham chính.
  • Inđônêxia: Bà Megawati được đề cử tranh cử tổng thống năm 2009

    Ngày 8/1/2006, ông Pramono Anung, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Inđônêxia-Đấu tranh (PDI-P), cho biết đảng này đã quyết định đề cử Chủ tịch đảng, bà Megawati Soekarnoputri, làm ứng cử viên duy nhất ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2009.

  • Hai phụ nữ có ảnh hưởng nhất nước Mỹ

    Sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, Quốc hội Mỹ đã nổi lên hai nhân vật nữ được xem là có ảnh hưởng nhất nước Mỹ trong những năm tới. Đó là tân Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thượng nghị sĩ bang New York Hillary Clinton
  • Phụ nữ Trung Quốc thích làm nghề nhà báo

    Theo thống kê chính thức, chỉ trong một vài năm nữa số lượng nữ trong giới báo chí Trung Quốc sẽ tăng vọt và ngang bằng với cánh mày râu.

  • "Người phụ nữ gốc Việt quyền lực nhất bang Washington"

    Trước khi đắc cử ghế Chánh án thường trực Toà án Everett (Thủ phủ Hạt Snohomish, Bang Washington) trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ ngày 7/11, nữ thẩm phán Tâm Bùi đã được mệnh danh là "Người phụ nữ gốc Việt quyền lực nhất bang Washington".
  • Một nữ tình nguyện viên ngồi xe lăn

    Roswitha Friedrich không thể quên bi kịch ập đến với cô trong mùa đông khắc nghiệt năm 1986. Một buổi sáng sớm khi bước xuống cầu thang bị đóng băng để chuẩn bị đến trường, cô đã trượt chân và ngã sóng xoài trước hiên nhà.
  • Nữ nghệ sĩ opera Nhật Bản biểu diễn tại Hà Nội

    Giọng nữ cao nổi tiếng Nhật Bản Mami Koshigoe sẽ biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) tại Hà Nội trong chương trình mang tên “Titan - Người khổng lồ”. Đêm nhạc diễn ra vào hai tối 11 và 12-11 tại Nhà hát Lớn thành phố.
  • Chỉ sau một năm thành người phụ nữ giàu nhất thế giới

    Bà Trương Nhân (còn được gọi là Chung Yến), 49 tuổi, trở thành người phụ nữ đầu tiên vươn lên đứng đầu trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2006 với tài sản trị giá 3,4 tỷ USD.
  • Người con Italia của Nha Trang

    Dù đêm nào cũng làm việc rất khuya nhưng suốt 10 năm qua Giudici Marinella luôn bắt đầu một ngày với 2 giờ đồng hồ thả hồn trước biển Nha Trang.
  • Tatana Kucharova - Hoa hậu CH Czech - đăng quang Hoa hậu Thế giới 2006

    Tối 30/9 (rạng sáng 1/10, giờ Việt Nam) tại Nhà hát Quốc hội (Warsaw, Ba Lan) đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2006 của 104 hoa hậu của các quốc gia trên khắp thế giới. Danh hiệu cao quý nhất của cuộc thi đã được trao cho Hoa hậu CH Czech - Tatana Kucharova. Hoa hậu Romania là Ioana Valentina Boitor được trao ngôi vị Á hậu 1; Hoa hậu Australia là Sabrina Houssami vinh dự nhận ngôi vị Á hậu 2.
  • Múa bụng, môn thể thao không thể thiếu của nữ SV ĐH Bắc Kinh

    Ba giờ chiều thứ sáu mỗi tuần huấn luyện viên Khâu Hoa đều có mặt tại phòng tập thể thao của đại học Bắc Kinh để hướng dẫn múa bụng cho mọi người.
  • “Hậu phương “ của một số chính khách

    Laura Bush, Phu nhân Tổng thống Mỹ:
  • NASA chọn nữ chỉ huy tàu vũ trụ Atlantis

    Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 20/6 thông báo nữ phi công Pamela Ann Melroy sẽ là người phụ nữ thứ 2 trên thế giới chỉ huy tàu vũ trụ Atlantis được phóng lên trạm không gian quốc tế ISS vào năm tới.
  • Nhớ về nhà Việt Nam học Vera Vaxiliêva

    Từ năm 1925 đến năm 1939, sinh viên Việt Nam theo học tại trường Đại học Tổng Hợp Cộng sản dành cho những người lao động phương Đông (KUTV), Viện nghiên cứu những vấn đề dân tộc và thuộc địa (NIINKP), trực thuộc KUTV và Trường Quốc Tế Lênin (MLS), tổng số lên tới 60 người.
  • Kim Lan Thái và tâm hồn Việt

    Đó là cách gọi ngược của người phương Tây họ trước tên sau. TS. Thái Kim Lan là Giáo sư triết học tại thành phố Munich, CHLB Đức, một phụ nữ xinh dẹp và tài năng viết văn rất hay và giảng dạy cũng rất hấp dấn, khiến nhiều trí thức Đức phái kính nể. Thái Kim Lan còn là Chủ tịch Hội giao lưu văn hóa Đức-Á của Munich.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

PHỤ NỮ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Video