• Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng: Phát động Phong trào thi đua “Phụ nữ Lâm Đồng trách nhiệm, nêu gương; giúp nhau giảm nghèo bền vững”

    Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua năm 2024 gắn với chủ đề “Phụ nữ Lâm Đồng trách nhiệm, nêu gương; giúp nhau giảm nghèo bền vững”.
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Nam phát động Cuộc thi Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo năm 2024

    Thiết thực kỷ niệm Ngày 8/3, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã tổ chức phát động Cuộc thi Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo lần thứ VII, năm 2024 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”.
  • Đắk Lắk: Chị Bùi Thị Đằm không ngại khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình

    Thời gian qua, nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH huyện Cư Mgar nên nhiều hội viên, phụ nữ thị trấn Quảng Phú đã năng động, nhạy bén, nắm bắt áp dụng những tiến bộ khoa học vào trong sản xuất mang lại thu nhập cao cho gia đình từ đó từng bước cải thiện và nâng cao đời sống gia đình theo hướng bền vững.
  • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Bình Thuận

    - Thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn Ngân hàng CSXH trên địa bàn xã Tân Phước - Hiệu quả từ mô hình “Móc khóa an ninh” của chi hội phụ nữ khu phố 9, phường Phước Hội, Thị xã La Gi
  • Huế: Trồng rau sạch phát triển kinh tế

    Để phát triển mở rộng quy mô nghề trồng rau ở địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phú Bài, TX. Hương Thủy đã vận động hội viên phụ nữ tham gia tổ liên kết trồng rau sạch. Hội đã trợ vốn vay, hạt giống, kết nối thị trường để cùng hội viên xây dựng và mở rộng các tổ liên kết.
  • Huế: Thu nhập khá từ vườn ao chuồng

    Không ngại khó, ngại khổ, bằng đôi tay của mình, chị Trương Thị Bé (sinh năm 1973) hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phong Sơn, huyện Phong Điền đã quyết tâm vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên đất quê hương. Sau một thời gian gầy dựng, đến nay, mô hình vườn, ao, chuồng (VAC) của chị Bé đã cho thu “quả ngọt”, với thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Chị cũng là điển hình hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi tại địa phương.
  • Sóc Trăng: Phát triển sản phẩm OCOP từ cây mãng cầu gai

    Trong năm 2023, giá bán mãng cầu gai tăng vọt giúp cho nhiều hộ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo đã phát triển lên khá, giàu. Cán bộ, hội viên, phụ nữ chuyển đổi tăng diện tích trồng mãng cầu gai kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ để tăng chất lượng, năng suất. Đã có 4 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao cấp tỉnh và thị xã.
  • Bảo tồn nghề truyền thống, mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ Huế vươn lên làm giàu

    Chiều 30/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Kim Loan cùng các phòng, ban liên quan đã đến thăm, chúc tết các cơ sở nữ kinh doanh nghề truyền thống trên địa bàn TP. Huế và TX. Hương Thủy.
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực chăm lo cho lao động nữ

    Năm 2023, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phối hợp triển khai phát động và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Tỉnh, tạo không khí thi đua và lan tỏa trong công nhân viên chức, lao động nữ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh.
  • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Hậu Giang

    - Tập huấn khảo sát phụ nữ di cư hồi hương và con của họ; Điểm nhấn của Hội góp phần kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh nhà; Vị Thủy - kết nối nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế - Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, khát vọng vươn lên, làm giàu

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ