• Quảng Trị: Tập huấn tuyên truyền viên thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”

    Ngày 22 - 23/8/2011, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tập huấn kiến thức về Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt cho 25 tuyên truyền viên là y tế thôn, cán bộ phụ nữ các chi hội, cộng tác viên dân số, văn hoá xã, đoàn thanh niên…của xã Gio Mai (Gio Linh)
  • Giúp bé yêu nhanh biết nói

    Giai đoạn từ 1 - 2 tuổi, trẻ bắt đầu bi bô nói. Việc kích thích khả năng ngôn ngữ của trẻ là rất quan trọng để giúp bé nhanh biết nói.
  • Gia Lai: Phòng-chống lây truyền HIV từ mẹ sang con: Vấn đề của cộng đồng

    Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con khoảng 30-40% nếu không áp dụng biện pháp can thiệp gì. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và được tư vấn, điều trị thích hợp thì tỷ lệ lây truyền này chỉ còn 5%. Vậy làm gì để nhận biết cách dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm, giảm số trẻ em bị nhiễm HIV, bớt đi nỗi đau của những gia đình có người nhiễm HIV?
  • Điện Biên: 1.628 phụ nữ được làm xét nghiệm HIV tại các cơ sở y tế

    Thời gian qua, các nhóm “Hoa hướng dương” ở TP Điện Biên Phủ, huyện Tuần Giáo, Mường Ảng đã tích cực tham gia tư vấn, vận động phụ nữ mang thai và phụ nữ có nguy cơ cao tham gia tư vấn, xét nghiệm tự nguyện.
  • Để mồ hôi không còn là nỗi lo học đường

    Theo số liệu thống kê có khoảng 3% dân số bị mắc bệnh tăng tiết mồ hôi, không phân biệt giới tính. Bệnh thường khởi phát từ sớm và có xu hướng giảm khi tuổi càng cao.
  • Chế độ dinh dưỡng hợp lý cho thai phụ

    Bà mẹ nào cũng mong muốn sinh ra những đứa con thông minh, khỏe mạnh. Yếu tố hàng đầu quyết định sự phát triển của thai nhi và sự thành công của việc sinh nở chính là việc quan tâm bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho thai phụ. Bác sĩ Nguyễn Kim Phụng, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, đưa ra các khuyến cáo, nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin về chế độ dinh dưỡng hợp lý cho thai phụ.
  • Hà Giang: Triển khai thực hiện đề án “ Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”

    Ngày 8/8 vừa qua, tại trụ sở Hội LHPN tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dậy con tốt” giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Hà Giang đã họp và thống nhất nội dung và biện pháp triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đồng chí Sèn Chỉn Ly - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đề án chủ trì buổi làm việc.
  • Dinh dưỡng hợp lý cho mẹ và bé

    Ngoài chế nuôi con bằng sữa mẹ và ăn uống tự nhiên, các bà mẹ cần lựa chọn sản phẩm sữa phù hợp cho đứa con thân yêu của mình.
  • Người phụ nữ nhiễm HIV vươn lên trong cuộc sống

    Khi chồng mất, chị muốn buông xuôi tất cả nhưng 2 đứa con chị quá nhỏ, chúng cần một gia đình. Những ngày tháng còn lại chị cố gắng vun đắp cho con một mái ấm gia đình và tình thương yêu của người mẹ.
  • Lá ngải - Linh dược của chị em

    Ngải cứu (ngải diệp) là một loại rau dân dã được trồng ở khắp nước ta và các nước Âu, Á. Do ngải cứu rất giàu dược tính nên nó chữa được nhiều bệnh, nhất là các bệnh của phụ nữ.
  • Nhiều trẻ chết oan vì cha mẹ quên dạy kỹ năng tự vệ

    Sau tai nạn đuối nước thương tâm của 4 em nhỏ ở Từ Liêm, Hà Nội, dư luận xót xa, trách đơn vị công thiếu trách nhiệm, không lập rào chắn. Tuy nhiên, đây cũng là bài học cảnh tỉnh các bậc phụ huynh sớm dạy con nhận biết và tránh xa nơi nguy hiểm.
  • Can-xi ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển chiều cao của trẻ

    Can-xi rất cần thiết đối với sự phát triển của trẻ. Với mong muốn con mình phát triển tối ưu về thể chất, nhất là chiều cao, nhiều bà mẹ thường xuyên bổ sung can-xi cho trẻ, từ đó dẫn đến việc lạm dụng can-xi.
  • Đắk Lắk: 7,8 tỷ đồng cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số

    Dự án “Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số thông qua hành vi có lợi cho sức khỏe” giai đoạn 2011 – 2014 tỉnh Đắk Lắk do tổ chức Atlantic Philanthropies tài trợ được triển khai ở 2 huyện Krông Bông và Ea Súp với tổng kinh phí trên 7,8 tỷ đồng.
  • Ngành GD-ĐT: Đa dạng cách tiếp cận phòng chống HIV/AIDS

    Nội dung về phòng chống HIV/AIDS đã được ngành GD - ĐT lồng ghép đưa vào chương trình giảng dạy từ nhiều năm nay. Đến nay, tại một số trường THPT, học sinh đã được tiếp cận linh hoạt với nội dung này. Ngành giáo dục đang tiếp tục nỗ lực lồng ghép nội dung này vào trường học một cách hiệu quả bằng cách tổ chức chương trình học, biên soạn giáo trình phù hợp...
  • Hội LHPN tỉnh Hà Nam tổ chức tọa đàm “Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy con trong gia đình, phòng ngừa bỏ học và vi phạm pháp luật”

    Hà Nam là một trong 14 tỉnh điểm được lựa chọn triển khai thực hiện Đề án: “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” bước 1, năm 2010 - 2012. Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TW hội LHPN Việt Nam về hướng dẫn các tỉnh điểm thực hiện Đề án, trong 02 ngày 27/7 và 5/8/2011, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã tổ chức 02 buổi toạ đàm với chủ đề “Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy con trong gia đình phòng ngừa bỏ học và vi phạm pháp luật” tại xã Lam Hạ và xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý (2 xã điểm thực hiện Đề án).

  • Tập huấn giảng viên về mô hình Kết nối mẹ và con gái trong Chương trình Dân số- Kế hoạch hóa gia đình- Chăm sóc sức khỏe sinh sản

    Hội LHPN tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Ban Gia đình - Xã hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn cho 25 giảng viên cấp tỉnh là các cán bộ chủ chốt Hội LHPN của 11 huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc và cán bộ phong trào Hội LHPN tỉnh về mô hình câu lạc bộ Kết nối mẹ và con gái trong Chương trình Dân số- Kế hoạch hóa gia đình- Chăm sóc sức khỏe sinh sản (DS-KHHGĐ- CSSKSS)
  • Bình dương: trên 7 ngàn bài dự thi tìm hiểu “Kiến thức pháp luật phòng chống HIV/AIDS”

    Ngày 9/8 vừa qua, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết tìm hiểu “Kiến thức pháp luật phòng chống HIV/AIDS” năm 2011. Gần 40 giải được trao cho các tác giả có bài viết xuất sắc nhất.
  • TP. Bắc Ninh với chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em

    Những năm qua thành phố Bắc Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống suy dinh dưỡng thường xuyên được đẩy mạnh nhằm chuyển tải các thông điệp về dinh dưỡng, cách phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em đến mọi tầng lớp nhân dân.
  • Bắc Kạn: 40 cán bộ y tế cơ sở được tập huấn chăm sóc sức khỏe và bảo vệ bà mẹ, trẻ em

    Vừa qua, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lớp tập huấn chăm sóc sức khỏe và bảo vệ bà mẹ, trẻ em cho 40 cán bộ trạm y tế xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.
  • Yên Bái: Trên 1.000 phụ nữ mang thai được tư vấn, xét nghiệm HIV

    Trong Tháng cao điểm, Yên Bái đã tổ chức được 41 buổi truyền thông nhóm nhỏ cho 885 lượt phụ nữ; phát trên 4.000 tờ rơi, 1.000 tài liệu tuyên truyền về phòng lây truyền từ mẹ sang con; phát 38 tin, 19 bài trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện.
  • Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

    Nhằm tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống, văn hóa của gia đình Việt Nam, nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng và vai trò của gia đình trong sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng, xã hội tới việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững trong thời kỳ đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội Gia đình hạnh phúc hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

  • Ẩn họa lây truyền HIV từ mẹ

    Chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đang được tỉnh Yên Bái triển khai tích cực góp phần hạn chế tốc độ gia tăng nhiễm HIV nói chung và tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con nói riêng.
  • Công chức, viên chức chăm sóc người bệnh HIV/AIDS được phụ cấp ưu đãi 70% lương

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập ngày 04/7 vừa qua.
  • Dịch bệnh và nguy cơ ảnh hưởng chiều cao, trí tuệ của trẻ

    Những năm gần đây, trên thế giới các bệnh gây dịch có số ca mắc tăng cao và diễn biến phức tạp như sốt xuất huyết, tả, cúm A/H1N1/09, cúm A/H5N1, sởi, tay-chân-miệng,…ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em. Trong nhóm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ thì nguy cơ hàng đầu và trực tiếp là nhiễm trùng đường ruột gây ra tiêu chảy.
  • Ngày hội nuôi con bằng sữa mẹ: 200 bà mẹ đồng loạt cho con bú

    Sáng 7.8, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra ngày hội truyền thống nuôi con bằng sữa mẹ. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn của 200 bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi cùng cho con bú .
  • Trẻ em thiếu máu do thiếu sắt

    Theo ước tính của Tổ chức sức khỏe thế giới, có khoảng 90% số trẻ em ở các nước đang phát triển bị thiếu máu. Ở Việt Nam, qua kết quả điều tra tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em đưới 2 tuổi là 60% (năm 1995) và 51,2% (năm 2000).
  • Quảng Ninh: triển khai Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2011 - 2015

    Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” (gọi tắt là Đề án 704) giai đoạn 2011 - 2015.
  • Ngăn ngừa ung thư từ cách nấu nướng

    Người ta có thể khỏe hơn hoặc suy yếu dần thông qua cách ăn uống, nên đây là vấn đề rất quan trọng.
  • Hơn 9% phụ nữ bán dâm nhiễm HIV năm 2012

    Theo số liệu của Cục phòng chống tệ nạn xã hội, có ít nhất 30% đến 40% số phụ nữ bán dâm trên toàn thế giới nhiễm HIV/AIDS. Ước tính vào năm 2012 tại Việt Nam có khoảng 9,3% phụ nữ bán dâm nhiễm HIV/AIDS.
  • Bổ sung DHA khi mang thai làm bé yêu thêm cứng cáp

    Các bà bầu bổ sung DHA có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch của em bé và giúp bé chống chọi với bệnh cảm lạnh, một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Pediatrics (Nhi khoa) cho biết.
  • 10 thực phẩm cho phụ nữ

    Thức ăn có vai trò quan trọng đối với sức khoẻ, đặc biệt là sức khoẻ phụ nữ. Sau đây là 10 loại thức ăn tốt cho sức khoẻ sinh sản.
  • Mẹ ăn chay, dinh dưỡng cho bé thế nào?

    Sữa mẹ là một thực phẩm đầu tiên rất quan trọng cho mỗi em bé. Nếu bạn là mẹ mà đang thực hiện chế độ ăn chay hàng ngày thì điều này cũng có nghĩa em bé của bạn sẽ nhận được nguồn sữa mẹ chay.
  • Cách tắm an toàn sau khi sinh bé

    Nhiều ý kiến cho rằng: Trong thời gian ở cữ, phụ nữ sau sinh nên kiêng tắm tuyệt đối trong khi một số mẹ lại kịch liệt phản đối điều này.
  • 4 chất dinh dưỡng hầu như trẻ em nào cũng thiếu

    Mặc dù được quan tâm đầy đủ, nhưng rất nhiều trẻ em ngày nay bị thiếu 4 loại chất dinh dưỡng cần thiết sau:
  • Hội LHPN Nam Định với phong trào “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH"

    phong trào đã thực sự lan rộng trong mọi tầng lớp phụ nữ, huy động được sự tham gia đông đảo của hội viên và của cả cộng đồng.
  • Ninh Thuận: hưởng ứng Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ

    Ngày 29.7 vừa qua, Hội LHPN TP. Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đã phối hợp với sở Y tế tổ chức Sở Y tế tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ nhân dịp Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2011.
  • Tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thức phẩm

    Trong 2 ngày 26 - 27/7/2011, Hội LHPN huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Liên ngành và Phát triển nông thôn - trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho 25 chủ cơ sở chế biến nông sản tại các xã trong huyện.

  • Phòng, chống mại dâm ở Lộc Bình: Cần sự chung sức của cộng đồng

    Song song với kinh tế phát triển thì kéo theo hàng loạt các vấn đề xã hội nảy sinh, trong đó có tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm.
  • Những loại rau củ quả tốt cho huyết áp

    Bệnh cao huyết áp xảy ra nhiều trong cuộc sống công nghiệp, trong đó, chế độ ăn uống là một trong các yếu tố tác động đến huyết áp. Dưới đây là một số loại rau củ quả tốt cho huyết áp.
  • Dạy con tuổi tiền dậy thì

    Những thay đổi của lứa tuổi tiền dạy thì như tính tình, tò mò về những thay đổi giới tính là sự bình thường, theo quy luật tự nhiên.
  • Váng sữa có thực sự bổ dưỡng?

    Quan điểm váng sữa là những gì bổ dưỡng nhất của sữa, tương tự như sữa mẹ hay sẽ suy dinh dưỡng nếu dùng váng sữa thay cho sữa mẹ trong thời gian dài là đúng?
  • Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

    Suy dinh dưỡng là tình trạng thiếu dinh dưỡng quan trọng. Biểu hiện của suy dinh dưỡng là trẻ chậm lớn và thường hay mắc bệnh nhiễm khuẩn như tiêu chảy và viêm đường hô hấp, giảm khả năng học tập, năng suất lao động kém khi trưởng thành.
  • Hội LHPN Nam Định: xây dựng, duy trì các mô hình phòng chống HIV/AIDS

    Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS, những năm qua, Hội LHPN Nam Định đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như tập huấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, CLB phụ nữ, sinh hoạt nhóm nhỏ cặp vợ chồng…
  • 8 thói quen cần tránh cho trẻ khi ăn

    Cho trẻ ăn uống đúng cách còn quan trọng hơn việc bạn cho trẻ ăn gì.
  • TW Hội LHPN Việt Nam: Định hướng thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”

    Ngày 17.5.2011, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã ban hành công văn số 06/CV-ĐCT-GĐXH nhằm hướng dẫn 14 tỉnh/thành điểm thực hiện đúng, có hiệu quả Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” (Đề án 704).
  • Ăn dặm hợp lý

    Ăn dặm (ăn bổ sung) là cho trẻ ăn các loại thức ăn khác ngoài sữa mẹ như: bột, cháo, cơm, rau, hoa quả, sữa đậu nành, sữa bò...
  • Để hàng triệu phụ nữ không loãng xương.

    Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Hội Loãng xương Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và nhãn hàng thuốc bổ sung canxi của công ty Sanofi Aventis phát động phong trào “Hàng triệu phụ nữ Việt Nam nói không với loãng xương” tại 2 thành phố lớn Hà Nội và TP. HCM nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao nhận thức cho hàng triệu phụ nữ về bệnh loãng xương.
  • Trẻ bụ bẫm vẫn suy dinh dưỡng

    Nếu bạn cho rằng, trẻ suy dinh dưỡng là thân hình gầy quắt, teo héo, thiếu cân... thì bạn đã sai lầm.
  • Kim Sơn: Mái ấm sau “cơn lốc vàng”

    Đã qua rồi thời người dân Kim Sơn, Ninh Bình đua nhau lên rừng đi tìm vàng, thế nhưng hệ lụy của cơn lốc vàng vẫn còn đeo bám và làm tan vỡ bao mái ấm.
  • Đẩy mạnh chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em

    Ngày 28/5 vừa qua, Bộ Y tế đã phát động ngày vi chất dinh dưỡng năm 2011nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc dinh dưỡng, phòng chống thiếu vitamin A, thiếu máu, thiếu i-ốt cho trẻ em và bà mẹ.
  • Hội LHPN tỉnh Sơn La với công tác Dân số- Kế hoạch hoá gia đình

    Nhằm góp phần xây dựng gia đình “ No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, trong thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã quan tâm chỉ đạo các cấp Hội làm tốt công tác dân số- kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ), chăm sóc sức khoẻ sinh sản (CSSKSS).

  • Bắc Ninh: Hơn 1 tỷ đồng cho giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt năm 2011

    Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” của ngành Y tế Bắc Ninh hướng tới 2 mục tiêu: 20% bà mẹ có con dưới 5 tuổi (thuộc 10 xã điểm)được cung cấp kiến thức nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ, kết hợp hướng dẫn thực hành dinh dưỡng; 100% bà mẹ có con từ 6 - 16 tuổi được tập huấn kiến thức khoa học nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ theo từng độ tuổi.
  • Đã có thuốc ngừa HIV ở người bình thường

    Hai nghiên cứu mới đây cho thấy dùng thuốc Truvada uống hằng ngày có thể ngừa được vi-rút AIDS ở nam và nữ giới không đồng tính tại châu Phi, mang lại hy vọng mới trong việc tạo ra một lá chắn phòng lây nhiễm HIV cho cả thế giới.
  • Tập huấn dự án phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2011

    Cuối tháng 5 vừa qua, Trung tâm ty tế dự phòng huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) đã tổ chức lớp tập huấn dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2011.
  • Hàng triệu phụ nữ nói không với loãng xương

    Chương trình “Hàng triệu phụ nữ Việt Nam nói không với loãng xương” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng
  • Phụ nữ khi nào không nên ăn nhiều quả vải?

    Đây là loại quả có vị ngon đặc trưng, lôi cuốn, rất giàu dinh dưỡng, có nhiều công dụng phòng và chữa bệnh. Tuy nhiên, với riêng phụ nữ, có khoảng thời gian đặc biệt lại không nên ăn nhiều vải.

  • Dạy con tính tự lập

    Để trẻ không có thói quen ỷ lại, bạn tạo cho trẻ tính tự lập để có thể tự làm mọi việc.
  • Quảng Ngãi: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”

    Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”.
  • Mẹ và con gái: Làm thế nào để gần gũi nhau hơn?

    Mối quan hệ giữa mẹ và con gái trong suốt những năm vị thành niên thật sự là một thử thách khó khăn cho cả hai bên. Ý tưởng trở thành người bạn thân của con nghe có vẻ rất hấp dẫn
  • Đào tạo báo cáo viên Đề án “ Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”

    Hà Tĩnh là 1 trong 14 tỉnh trên toàn quốc được chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện Đề án 704/CP về “ Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010- 2015”. Thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Hà Tĩnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh tổ chức Hội thảo- tập huấn “Triển khai Kế hoạch 5 năm và bồi dưỡng các chuyên đề của Đề án”.

  • Vai trò của phụ nữ trong an toàn vệ sinh thực phẩm

    Phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), và đây cũng là một trong những nhân tố quan trọng tác động trực tiếp tới chất lượng cuộc sống và sự phát triển giống nòi.
  • Giai điệu diệu kỳ

    Na thích ngày chủ nhật trong tuần nhất vì đó là ngày Na tha hồ ngủ nướng mà không bị mẹ giục dậy để đi học.

  • “ Chuyện bạn, chuyện tôi”

    Thực hiện Đề án Việt Nam phòng chống HIV năm 2011, Hội LHPN huyện Duy Tiên và huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam đã phối hợp với phòng Giáo dục – Đào tạo huyện tổ chức diễn đàn với chủ đề “Chuyện bạn, chuyện tôi”. nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật phòng chống HIV và tăng cường trách nhiệm của nhà trường, cộng đồng địa phương trong việc chung tay thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ, chống phân biệt đối xử với trẻ em có H, tạo môi trường trong sạch, thực hiện cuộc vận động Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
  • Ý nghĩa chương trình

    “Phát động hàng triệu phụ nữ nói không với loãng xương” là chương trình do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Trung Ương phối hợp với Hội Loãng Xương và Sanofi Aventis Việt Nam nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức về bệnh loãng xương cho phụ nữ Việt Nam.
  • Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt giai đoạn 2010-2015.

    Ngày 4/11/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 173/2010/TT-BTC về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt giai đoạn 2010-2015. Sau đây là toàn văn Thông tư:
  • Chữa tiểu đường từ quả ổi

    Các bộ phận của cây ổi như vỏ rễ, vỏ thân, lá non, búp, quả đều được dùng làm thuốc.

  • Phụ nữ trong cuộc sống hiện đại

    “Ngày nay, có không ít phụ nữ thành công trên các lĩnh vực. Họ rất thông minh và nhạy bén với thời cuộc”, đó là lời phát biểu của đồng chí Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phát biểu trong Hội thảo “Một số giải pháp tạo nguồn cán bộ nữ của tỉnh” do Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên phối hợp tổ chức.
  • Nâng cao hiểu biết cho cán bộ về đại dịch HIV

    Trong tháng 5/2011, Tổ chức Tài chính vi mô nhỏ TNHH một thành viên Tình thương (TYM) đã phối hợp với Dự án HIV tại nơi làm việc thuộc tổ chức Chemonics quốc tế đào tạo nâng cao hiểu biết về đại dịch HIV cho 120 cán bộ làm việc tại Văn phòng TW và các tỉnh/thành phố Hà Nội, Nghệ An, Thái Nguyên.

  • Thí điểm cung ứng dịch vụ tài chính vi mô cho những người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

    Sáng 10/5/2011, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết và khởi động Dự án “Thí điểm cung ứng dịch vụ tài chính vi mô của TYM cho những người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” giữa Tổ chức Tài chính vi mô nhỏ TNHH một thành viên Tình thương (TYM) với Dự án HIV Nơi làm việc của Cơ quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ (USAID) và Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI).
  • Hơn 9% phụ nữ bán dâm nhiễm HIV năm 2012

    Theo số liệu của Cục phòng chống tệ nạn xã hội, có ít nhất 30% đến 40% số phụ nữ bán dâm trên toàn thế giới nhiễm HIV/AIDS. Ước tính vào năm 2012 tại Việt Nam có khoảng 9,3% phụ nữ bán dâm nhiễm HIV/AIDS.

  • "Cần quan tâm hơn nữa công tác phụ nữ và gia đình"

    Ngày 21/4, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ và triển khai giai đoạn 10 năm tiếp theo 2011-2020.
  • Dạy con làm việc nhà

    Ông bà xưa có câu: “Dạy con từ thuở còn thơ”. Dạy con cũng như uốn cây, người trồng phải uốn chúng từ khi cành còn xanh non, chứ đợi đến khi cành đã cứng cáp mới ráng uốn thì chỉ có… gãy. Biết là biết vậy nhưng dạy con sao mà khó quá!
  • Góp phần tích cực xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước

    Nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên chủ chốt cấp tỉnh/thành về Đề án “Giáo dục 5 triệu và mẹ nuôi, dạy con tốt” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, ba sạch”, trong 5 ngày (từ 25- 29/4/2011), tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho các cán bộ chủ chốt Hội LHPN đến từ 31 tỉnh/thành phía Bắc.
  • Điểm 10 tặng cho mẹ chồng tôi

    Nghe những câu chuyện của mấy cô bạn cùng phòng về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vào mỗi buổi trưa, tôi tự nhủ mình thật là may mắn và hạnh phúc.

TÂM ĐIỂM

XD NGƯỜI PHỤ NỮ THỜI ĐẠI MỚI

Video